Tân chủ tịch
Hội Ðồng Giám Mục Philippines
nhận định về những vấn đề tôn giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tân chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines nhận định về những vấn đề tôn giáo.

 MANILA (UCAN) -- Tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines nói rằng những bước phát triển tại Philippines đòi hỏi Hội đồng Giám mục Công giáo phải có lập trường "liên đới trong tinh phần phê phán" với chính quyền "hơn là chỉ phê phán." Ðức Tổng Giám mục Orlando Quevedo, tổng giáo phận Cotabato, nói với UCA News ngày 13-1-2000 rằng những vấn đề mà các giám mục đặc biệt quan tâm trong năm nay là gia đình, kiểm soát dân số, công nghệ thông tin mới và giáo dục. Ngài nói: "Hội đồng Giám mục Công giáo Philippin (CBCP) sẽ cố gắng hết sức để giúp chính phủ lắng nghe người dân." Ngài nhắc lại phát biểu của ngài tại cuộc họp báo của Hội Ðồng Giám Mục Philippines hồi tháng 12 tại Manila. Trong buổi họp báo này, ngài nói rằng mạng lưới các giáo xứ và các cộng đồng Giáo hội cơ bản (BEC) giúp người dân dễ tiếp cận với định chế Giáo hội. Ngài nói: "Chúng ta đang đối phó với vấn đề làm thế nào sử dụng vốn ảnh hưởng của chúng ta cách có lợi cho người nghèo và làm thế nào chúng ta có thể trình bày với chính phủ về những gì người dân quan tâm, để chính phủ có thể đáp ứng nhu cầu của những người đã giao phó thẩm quyền cho họ." Vị chủ tịch của CBCP bắt đầu nhiệm kỳ từ tháng 12/1999 cho biết điều quan trọng là các Giám mục cố gắng bảo đảm rằng những người có trách nhiệm biết lắng nghe những ưu tư của người dân, nhất là khi xu hướng bất mãn dường như đang gia tăng. Ðức Tổng Giám mục nhận xét nếu Giáo hội không giúp chính phủ làm tốt công việc của họ, thì một số nhóm, chẳng hạn như phe tả, có thể lợi dụng các khó khăn kinh tế-xã hội trong nước vì lợi ích cố hữu của họ. Theo ngài, nội các cải tổ của tổng thống Joseph Estrada hồi đầu tháng giêng 2000 cho thấy "chính quyền không tĩnh tại" và "tổng thống đang học được một bài học sau khi thấy chính phủ của ông làm mất lòng dân." Ngài nói: "Chúng ta muốn thấy những người nam và nữ trung thực và có năng lực (trong các cơ quan nhà nước) đẩy lùi nạn tham nhũng trong chính phủ." Tỉ lệ ủng hộ tổng thống Estrada đã sụt giảm từ 65% trong tháng 6 xuống còn 5% trong tháng 12 qua các cuộc thăm dò do nhóm nghiên cứu tư nhân "Trạm Khí tượng Xã hội" thực hiện. Một số quan chức chính phủ bị đánh giá âm 38%, nghĩa là có thêm 38% người phản đối hơn là ủng hộ. Ðức Tổng Giám mục Quevedo nói rằng các vấn đề nóng bỏng được Ban thường vụ Hội Ðồng Giám Mục Philippines nêu lên bao gồm các đề nghị sửa đổi hiến pháp của ông Estrada, các sáng kiến hòa bình của các Giám mục ở đảo Mindanao miền nam Philippin và "vai trò mới của Hội Ðồng Giám Mục Philippines trong việc đề cao luân lý nơi các phương tiện truyền thông." Tại đại hội khoáng đại của Hội Ðồng Giám Mục Philippines sẽ diễn ra từ ngày 24-26 tháng 1/2000 tại thành phố Tagaytay ở phía nam Manila, trong số các đề mục được thảo luận sẽ có một kế hoạch của Hội đồng Giám mục nhằm cung cấp dịch vụ Internet "không có nội dung khiêu dâm." Ngài cho biết thêm Hội Ðồng Giám Mục Philippines đang tăng cường nỗ lực vận động nhằm chống lại các dự luật của Quốc hội muốn hợp thức hóa ly dị, hôn nhân đồng phái và phá thai cũng như đề ra một chính sách mới về dân số. Ðức Tổng Giám mục Quevedo nói với UCA News rằng thực hiện chủ đề canh tân trong Năm Thánh 2000 cũng là một trong những nhiệm vụ của Hội đồng Giám mục. Ngài cho biết ngài mong đợi "một nỗ lực nghiêm túc của Hội Ðồng Giám Mục Philippines nhằm kiểm điểm lại những quyết nghị của Công nghị khoáng đại lần thứ hai của Giáo hội Philippin năm 1991." Ðức Tổng Giám mục Quevedo, 60 tuổi, hiện là thành viên của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình. Ngài đã làm chủ tịch các ủy ban soạn thảo cho Hội nghị Thần học Quốc tế năm 1994 của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), Ðại hội khoáùng đại của FABC năm 1995 và nhiều văn kiện của Hội Ðồng Giám Mục Philippines, trong đó có các tuyên bố của công nghị lần thứ hai. Hiện nay ở Philippin có 79 lãnh thổ của Giáo hội. Cuộc khảo sát năm 1996 do ban thư ký hành động xã hội của Hội Ðồng Giám Mục Philippines tiến hành cho thấy khoảng 34% trong 2.351 giáo xứ có các Cộng đồng Giáo hội Cơ bản. Lập trường "liên đới có phê phán" của Hội Ðồng Giám Mục Philippines đối với chính phủ đã xem xét các chương trình hỗ trợ của Hội Ðồng Giám Mục Philippines mà hội đồng giám mục đã nhận định là phù hợp với giáo huấn của Giáo hội, những cũng chống lại "các chính sách chống Kitô giáo." Lập trường này được thông qua sau cuộc nổi dậy của "quyền lực nhân dân" năm 1986 tại Manila đã hạ bệ cựu tổng thống Ferdinand Marcos. Chính Hội Ðồng Giám Mục Philippines đã đặt nền móng cho cuộc nổi dậy này bằng cách bác bỏ "chiến thắng" của ông Marcos trong cuộc bầu cử năm 1986 vì cho rằng cuộc bầu cử này là gian lận.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page