Tòa Thánh công bố
chương trình viếng thăm của ÐTC
tại Thánh Ðịa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tòa Thánh công bố chương trình viếng thăm của ÐTC tại Thánh Ðịa.

 Tin Vatican (Apic 1/3/2000): Thứ Tư, mùng 1 tháng 3/2000, Tòa Thánh đã cho biết trình tổng quát của chuyến ÐTC viếng thăm Thánh Ðịa, từ ngày 20 đến 26 tháng 3/2000.

 Thứ Hai 20 tháng 3/2000, ÐTC đến thủ đô của Vương Quốc Giordani.
Thứ Ba 21 tháng 3/2000, ÐTC rời Amman đi sang Tel Aviv, thủ đô của Israel, rồi dùng trực thăng đến thăm Giêrusalem.
Thứ Tư 22 tháng 3/2000, ÐTC đi thăm Bê-lem.
Thứ Năm 23 tháng 3/2000, ÐTC dừng thăm tại Giêrusalem.
Thứ Sáu 24 tháng 3/2000, ÐTC đi thăm hai thành phố KORAZIM và Capharnaum.
Thứ Bảy 25 tháng 3/2000, Ngày Lễ Truyền Tin., ÐTC đi thăm Nazareth.
Cuối cùng Chúa Nhật 26 tháng 3/2000, ÐTC từ giả Giêrusalem, lên đường trở về lại Roma.

 Hiện đang có phản ứng của một số Nghị Sĩ Do Thái liên quan đến Thánh Lễ ÐTC dự dịnh cử hành vào ngày thứ Bảy 25 tháng 3/2000, ngày Sabát của người Do Thái. Theo dân biểu MEIR PORUSH, thuộc Ðảng Liên Kết của Luật TORA, thì đã có gần 2,000 thầy RABI và các nhân vật chính trị của Israel, đã ký tên vào một bản kiến nghị gởi về Vatican, để yêu cầu thay đổi chương trình viếng thăm của ÐTC trong ngày thứ Bảy, sao cho đừng "lỗi phạm luật ngày Sabát của Người Do Thái."

 Ông RAFI Peled, điều hợp viên của chính phủ Israel đặc trách về chuyến viếng thăm, đã ước lượng sẽ có khoảng 100,000 tín hữu tham dự Thánh Lễ nầy. Thánh Lễ sẽ được cử hành nơi Bờ Hồ Tibêriad, tức biển hồ Galilêa, nơi địa điểm Chúa Giêsu công bố Hiến Chương Nước Trời, tức Bài Giảng Trên Núi, về Tám Mối Phúc Thật.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page