Một Thượng Tọa Phật Giáo ca ngợi
phong trào Tông Ðồ Giáo Dân Công Giáo
đã nỗ lực bảo vệ trẻ em Balangoda

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một Thượng Tọa Phật Giáo ca ngợi phong trào Tông Ðồ Giáo Dân Công Giáo đã nỗ lực bảo vệ trẻ em Balangoda.

 Tin Sri Lanka (UCAN ) -- Một nhà sư Phật giáo đã ca ngợi những nỗ lực "kịp thời" của một phong trào của giới Công giáo tại Sri Lanka nhằm bảo vệ trẻ em không bị xâm hại, khỏi nạn lao động trẻ em và các tệ nạn xã hội khác. Thượng tọa Urawala Mahanama Thero là hiệu trưởng một trường trung học đã ca ngợi Phong trào Thanh Lao Công (CWM) tại buổi lễ thành lập Tiểu ban Bảo vệ Trẻ em thứ 11 (CPC) của phong trào ngày 24-9-2000 tại Balangoda thuộc giáo phận Ratnapura miền trung nam. Theo thượng tọa, tâm lý tiêu thụ ngày càng phổ biến đã mở đường cho một xã hội thối nát hoàn toàn thờ ơ với công bằng, đạo đức, nhân bản và nếp sống giản dị. Ngài đánh giá đường hướng mà phong trào của Giáo hội đang "nỗ lực một cách đáng khen để bảo vệ" trẻ em, đặc biệt là những trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi. Tham dự buổi lễ được tổ chức tại nhà thờ thánh Giuse ở Balangoda còn có tu sĩ Ấn giáo Arumugam Manikkawasagam. Các Tiểu ban Bảo vệ Trẻ em được Phong trào Thanh Lao Công phát động vào năm 1997 nhằm bảo vệ trẻ em khỏi nạn xâm hại trẻ em, lao động trẻ em và những nguy cơ khác tương tự. Các tiểu ban này hợp tác chặt chẽ với cảnh sát để cứu các nạn nhân là trẻ em bị xâm hại và có các chương trình gây ý thức cho các bậc cha mẹ, trẻ em và giới lãnh đạo dân sự về những tệ nạn xã hội. Họ cũng tích cực trong hoạt động giáo dục trẻ em đường phố. Mỗi CPC có một ban cố vấn gồm giáo viên, giáo sĩ, các nhà lãnh đạo dân sự và các giới chức thi hành pháp luật, và một ban hoạt động gồm có các lãnh đạo của Phong trào Thanh Lao Công, phụ huynh, tổ chức phi chính phủ và hiệu trưởng các trường học. Cho đến nay, sáu Tiểu ban Bảo vệ Trẻ em đã được thành lập trong tổng giáo phận Colombo, ba tiểu ban ở giáo phận Ratnapura và hai tiểu ban ở giáo phận Badulla. Chủ tịch toàn quốc của Phong trào Thanh Lao Công Shiran Maithri Fernando, một nhà báo của Giáo hội, đã thông tin cập nhật về các tiểu ban thuộc tổng giáo phận Colombo. Theo ông, một cuộc thăm dò của CPC đã phát hiện 28 trẻ không đến trường học do ngu dốt và nghèo đói tại Mulamulla, miền nam Colombo. Trong số đó đều đã đăng ký nhập học, ngoại trừ 3 em. CPC tại Mobole, phía bắc Colombo, đã cứu một lao động trẻ em bị tra tấn tàn nhẫn trong một gia đình giàu có. Một trẻ trai 12 tuổi bị một người đàn ông lạm dụng tình dục đã được cứu thoát với sự giúp đỡ của CPC ở Willorawatte, phía nam Colombo. Linh mục chánh xứ Balangoda Tensin Perera, người đã lập một CPC mới nhất, đã cảnh báo về các tác dụng xấu của vấn đề cạnh tranh gia tăng trong xã hội. Theo ngài, ngay cả trẻ em chưa đến tuổi đi học cũng bị ảnh hưởng bởi xu hướng này. Sri Lanka hiện có 50,000 công nhân trẻ em, 30,000 trẻ em mại dâm và 40,000 trẻ em đường phố ở khu vực bờ biển phía tây của nước này.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page