Một vị Giám Mục Philippines
ủng hộ việc giảm án tử hình cho tội nhân
đồng ý hiến cơ phận

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một vị Giám Mục Philippines ủng hộ việc giảm án tử hình cho tội nhân đồng ý hiến cơ phận.

 Philippines (Manila) - (AFP 22/6/2000) - Hôm thứ Năm (22/6/2000), Ðức Cha Teodoro Bacani, Giám Mục phụ tá TGP Manila, nói rằng, ngài ủng hộ đề nghị giảm án tử hình xuống thành tù chung thân cho tội nhân nào đồng ý hiến cơ phận để ghép cho những bệnh nhân đang cần đến.

 Ðầu tuần này, một hiệp hội các bệnh nhân bị hư thận ở Philippines đã kêu gọi chính phủ Philippines hãy ban hành một đạo luật như thế vì tình trạng thiếu thận để ghép cho các bệnh nhân. Ông Enrique Ona, giám đốc bệnh viện chuyên về thận của Philippines, cho biết, mỗi năm có khoảng 7,500 người Philippines bị bệnh cần phải thay thận, nhưng chỉ có 250 bệnh nhân được giải phẩu ghép thận mà thôi. Các cuộc thăm dò cho thấy, chỉ có 2 trong số 10 người được hỏi nói là họ sẵn sàng hiến thận cho người khác. Vị Giám Mục phụ tá TGP Manila đã giải thích với các ký giả, tại sao ngài ủng hộ sáng kiến trên đây, như sau: "Về mặt luân lý tôi không thấy có điểm nào để bác bỏ đề nghị này, với điều kiện là việc hiến thận phải là hoàn toàn tự nguyện chứ không có bất cứ một sự cưỡng ép nào. Theo tôi nghĩ, đây là một sáng kiến rất hay, qua đó một người hiến một cơ phận của mình để bù đắp cho tội ác người này đã phạm, một hành động chống sự sống nay được đền bù bằng hành động khác để cứu một mạng người".

 Chính phủ Philippines đã áp dụng lại án tử hình từ năm 1994 cho những người phạm các tội ác tày trời như: giết người, hãm hiếp, buôn lậu ma túy. Năm ngoái có 6 người đã bị tử hình trước khi tổng thống Joseph Estrada ra lệnh hoãn lại việc tử hình trong năm Thánh 2000 này, thể theo lời yêu cầu của giáo hội công giáo Philippines.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page