Những điểm quan trọng
và đặc tính của
Ngày thế giới Thanh Niên năm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những điểm quan trọng và đặc tính của Ngày thế giới Thanh Niên năm 2000.

 Như chúng tôi đã có dịp loan tin: trong cuộc họp báo thứ hai 10.4.2000 về Ngày thế giới Thanh niên năm 2000, có sự hiện diện của ÐHY James Stafford, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, ÐHY Camillo Ruini, Tổng đại diện Giáo phận Roma, nơi tiếp đón giới trẻ đến tham dư, Ðức TGM Crescenzo Sepe, Tổng thư Ký Ủy Ban trung ương Năm Thánh, Ðức TGM Cesare Nosiglia, Chủ tịch Ủy Ban tổ chức Ngày thế giới thanh niên tại Roma. Mỗi vị trình bày về một đề tài khác nhau. ÐHY James Stafford, nói đến khía cạnh lịch sử và ý nghĩa riêng biệt của Ngày thế giới thanh niên trong Năm Thánh 2000 - ÐHY Camillo Ruini trình bày chương trình đón tiếp giới trẻ tại các Giáo phận toàn nước Ý, từ 10 đến 14 tháng 8 và tại Roma từ 14 đến 20 tháng 8. Ðức TGM Crescenzo Sepe nói về cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và giới trẻ trong thánh lễ cử hành tại Korazim bên Núi Phúc Thật, trong cuộc hành hương của ngài vừa qua tại Thánh địa: một cuộc gặp gỡ đông đảo chưa từng thấy tại miền Trung Ðông, một cuộc gặp gỡ được coi như "tiền hô" của cuộc gặp gỡ vĩ đại ở Roma tháng 8/2000 tới đây. Sau cùng Ðức TGM Cesare Nosiglia trình bày chương trình của những ngày thế giới thanh niên năm 2000 tại Roma, trung tâm Giáo hội.

 Trong bài nói chuyện hôm nay, chúng tôi xin lược tóm chương trình những ngày thế giới Thanh niên đã được Ðức TGM giải thích với giới báo chí thứ hai 10/4/2000. Sau đây là những điểm quan trọng đặc tính của Ngày thế giới Thanh Niên năm 2000.

 Ðức TGM Nosiglia nói: Công việc tổ chức Ngày thế giới Thanh niên năm 2000 thuộc Ủy Ban của Giáo hội Ý trong sự cộng tác chặt chẽ với Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, cách riêng với Phân Bộ Thanh niên của cơ Quan này. Như vậy Ủy Ban có bổn phận ấn dịnh chương trình cho những ngày này.

 Như mọi người đều biết: Ðề tài của Ngày thế giới Thanh niên năm 2000 đã được ÐTC lựa chọn là: "Ngôi Lời nhập thể làm người và đến ở với chúng ta", (ÐHY Stafford đã giải thích về Ðề tài như sau).

 Roma, thành phố của Phêrô-Phaolô, nơi mang ý nghĩa sâu xa và duy nhất; nơi các Vị Tử đạo của thế kỷ đầu Giáo hội, và là nơi Giáo Hoàng đứng đầu việc thi hành đức ái, nơi Vị Kế nghiệp Phêrô đón tiếp giới trẻ trong nhà của ngài. Ngoài ra, Ngày thế giới thanh niên được cử hành trong Năm Toàn xá 2000, một biến cố vĩ đại chưa có trong lịch sử Giáo hội, rồi sau cùng những thách đố mới và những nguồn lực mới mà giới trẻ ngày nay biểu lộ trong vấn đề đức tin và đời sống Kitô.

 Căn cứ vào những yêu tố trên đây , Sứ điệp nòng cốt của ngày thế giới Thanh niên được tập trung vào hai danh từ quan trọng và ý nghĩa sau đây: TRADITIO (việc trao đức tin nơi Chúa Kitô cho giới trẻ) - và REDDITIO (giới trẻ trao lại đức tin đã lãnh nhận cho các bạn cùng tuổi và cho xã hội, bằng chứng tá đời sống đức tin).

 Ðức tin, giới trẻ đã lãnh nhận được trong các Giáo hội địa phương của họ, được củng cố thêm ở Roma, do việc tiếp xúc với những kỷ niệm sống động của các Tông đồ, các Vị Tử đạo, Các Thánh Nam, Nữ , những người đàn anh, đàn chị... đã sống cho Chúa Kitô và hiến mạng sống cho Người. Tại Roma này giới trẻ được sống lại kinh nghiệm đức tin, bằng việc trở lại nguồn gốc, trở lại nguồn mạch của Kitô Giáo. Tại đây, giới trẻ lãnh nhận được nơi ÐTC, Vị Kế nghiệp Phêrô, Vị Giáo Hoàng tiên khởi đổ máu để tuyên xưng đức tin nơi Chúa Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Tại đây giới trẻ sẽ lãnh nhận mệnh lệnh rõ ràng tuyên xưng, rao giảng và sống đức tin của Giáo hội trong cuộc sống của mình, cuộc sống của giới trẻ, để biến đổi không những bản thân theo ánh sáng Phúc Âm, nhưng còn canh tân lịch sử với sức mạnh của Tình Yêu phát xuất từ Thánh Giá Chúa Kitô và để làm cho thế giới trở nên tự do hơn, hòa bình hơn và liên đới hơn.

 Leit-motiv "TRADITIO et REDDITIO" (lãnh nhận và trao lại) đức tin sẽ là tất cả tư tưởng hướng dẫn Ngày thế giới Thanh niên. Và chương trình hoạt động trong những ngày này muốn rằng: chính giới trẻ là những người đóng vai trò chủ chốt và tham dự tích cực vào lộ trình thiêng liêng liêng này, một lộ trình gợi lên những sáng kiến, những niềm an vui được gặp nhau để cử hành và minh chứng Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế duy nhất của thế giới, nguồn mạch sự sống và hy vọng cho tất cả nhân loại.

 Ðể giúp giới trẻ thu lượm được nhiều thành quả thiêng liêng tốt đẹp của Ngày thế giới và Ngày Toàn xá của Thanh niên, sau đây là một số sáng kiến do Ban Tổ chức nêu lên:

 - Ngày 15 tháng 8/2000 - Ngày khai mạc: các thanh niên sẽ được đón tiếp tại các cộng đồng giáo xứ Roma trong chính ngày Lễ Ðức Mẹ lên trời. Ban chiều, ÐTC sẽ gặp các thanh niên tại hai địa điểm: Quảng trường Thánh Gioan Laterano và sau đó tại Quảng Trường Thánh Phêrô, để giới trẻ có thể tham dự đông đảo hết sức có thể; dĩ nhiên ÐTC phải vất vả nhiều.

 - Các buổi học giáo lý về đề tài của Ngày thế giới Thanh niên: "Ngôi Lời nhập thể làm người và đến ở giữa chúng ta", sẽ diễn ra trong những ngày từ 16 đến 18/8/2000, tại các địa điểm đã được ấn định (các nhà thờ, sân vận động lộ thiên hoạc đóng kín) - Các giáo lý viên sẽ là các Giám mục các nước, nơi xuất xứ của các thanh niên. Các ngài nêu lên các đề tài thảo luận, học hỏi của bài giáo lý (tập trung vào đề tài chính), để các thanh niên có cơ hội đào sâu nội dung.

 - Các cuộc gặïp gỡ giữa tất cả các thanh niên - Có tất cả 180 đề nghị về đề tài của Ngày thế giới do chính giới trẻ của các quốc gia và các Phong trào, Hội đoàn giáo hội khác nhau nêu lên, có tính cách thiêng liêng, văn hóa, ca nhạc... Các cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra chiều hay tối ngày 16 và 17/8/2000. Mục đích các cuộc gặp gỡ chung này là để cổ võ đối thoại, trao đổi kinh nghiệm đức tin và gây nên và thắt chặt tình huynh đệ giữa các thanh niên tham dự.

 - Cuộc hành hương toàn xá - đây là sự mới lạ lớn lao hơn cả của Ngày thế giới thanh niên năm 2000. Tất cả các thanh niên hiện diện ở Roma, trong những ngày từ 16 đến 18/8/2000, có thể tham dự cuộc hành hương Toàn xá tại Ðền thờ Thánh Phêrô, bước qua Cửa Thánh, tuyên xưng đức tin bên mộ Thánh Tông đồ Phêrô. Cuộc hành hương này, được tổ chức theo từng nhóm và giới hạn thời giờ, trong vòng ba ngày, diễn ra theo đại Lộ Concilazione tiến về Ðền thờ. Trên lộ trình, sẽ có những bài suy tư về bài Phúc Âm: Các Mối Phúc thật, các bài hát và cầu nguyện yên lặng, để cuộc hành hương được diễn ra trong bầu khí thiêng liêng sâu xa.

 Trong ngày hành hương, trước hoặc sau khi đã kính viếng Ðền thờ Thánh Phêrô, các thanh niên sẽ tụ họp tại Circo Massimo, để dự thánh lễ chung quanh Thánh Giá lớn của Ngày thế giới Thanh niên. Tại đây có sẵn những lều vải lớn, để có thể cử hành thánh lễ vào thời giờ khác nhau cho các nhóm.

 - Thứ sáu 18/8/2000, ban chiều, có lễ nghi ngắm Ðàng Thánh Giá, kết thúc tại Hí trường Colosseo, nơi ÐTC vẫn chủ sự lễ nghi Ngắm Ðàng Thánh giá hằng năm Thứ sáu Tuần Thánh. Mục đích việc đạo đức này là để thanh niên thực hành việc "traditio" đức tin (tức lãnh nhận đức tin) từ các Vị Tử đạo, trong mọi thời đại, tại khắp nơi trên thế giới đã hy sinh mạng sống cho Chúa Kitô. Cũng trong lúc đó, tại nhiều khu phố Roma, cũng có những lễ nghi Ngắm Ðàng Thánh Giá như vậy, được tổ chức cho các nhóm thanh niên trú ngụ trong địa hạt. Dĩ nhiên, từng triệu thanh niên đến Roma không thể tham dự cùng một lúc Lễ nghi Ngắm Ðàng Thánh giá chung được.

 - Thứ bẩy 19.8.2000, buổi tối, tại Torre Vergata (của Ðại học Roma) sẽ có buổi Canh thức cầu nguyện. Từ ban sáng, các thanh niên sẽ đến nơi này, đi bộ một quãng đường khá xa, cho tới ban chiều. Ðây là buổi gặp gỡ đặc biệt giữa các thanh niên, được linh động bằng ca vũ, kể lại kinh nghiệm, chứng tá của các nhóm khác nhau. Buổi gặp gỡ sẽ kết thúc trước buổi Canh Thức với ÐTC. Buổi canh thức có tính cách quốc tế, vì do nhiều nhóm thuộc Năm Châu, trình bày bằng tiếng nói riêng của mình một số trong các đề tài về Ðại Toàn xá. Buổi Canh Thức còn có tính cách đại kết nữa, như việc trao Phúc Âm Thánh Matcô, bản dịch liên giáo hội, được ấn hành trong dịp này. Buổi Canh thức kết thúc bằng "traditio" Credo (trao Kinh Tin Kính của Bí tích Rửa tội) và bằng lời cam kết của giới trẻ sống đức tin và rao giảng đức tin cho mọi người, theo ơn gọi riêng đã lãnh nhận bởi Thiên Chúa.

 - Chúa nhật 20.8.2000 - Trong thánh lễ bế mạc, ÐTC sẽ trao cho giới trẻ mệnh lệnh truyền giáo: trở nên những chứng nhân can đảm và quảng đại của Credo (đức tin) nơi Chúa Kitô, tại quê hương của họ và trên cả thế giới.

 Sau khi trình bày chương trình, Ðức TGM Nosiglia nói: Sự lo lắng của chúng tôi là làm cho các thanh niên, không phải chỉ các thanh niên tiếp xúc với các giáo xứ hay thuộc các Hội đoàn giáo hội, nhưng tất cả giới trẻ đều có thể tham dự Ngày thế giới thanh niên với cảm tình, với sự chăm chú và cảm thấy ước muốn tham dự như những người đóng vai chủ chốt. Chúng tôi rất hài lòng vì giới trẻ tàn tật tham dự mỗi năm mỗi đông hơn. Dĩ nhiên cần phải dành sự chú ý và chăm sóc riêng cho họ, để họ có thể tham dự cách tích cực và an vui vào biến quan trọng này. Ngoài ra, Ủy ban tổ chức cũng dành một quĩ riêng, để góp vào việc tham dự của các thanh niên thuộc các quốc gia bị chiến tranh. Cử chỉ này cũng là một dấu hiệu về hy vọng cho các thanh niên này và cho cả các thanh niên khác, được sống trong đầy đủ, tỏ tình liên đới huynh đệ với các bạn của họ, ít may mắn hơn.

 Ðức Cha Nosiglia kết thúc: Ngày thế giới và Ngày Toàn xá thanh niên là một biến cố quan trọng cho Giáo hội và cho thế giới, là những ngày giờ quí báu của hiệp thông sâu xa trong đức tin và trong tình liên đới của giới trẻ, là những ngày giờ của hy vọng và của ơn thánh, biến cốù mà chúng tôi muốn tất cả giới trẻ cảm nghiệm và tham dự cách tích cực, không những giới trẻ nhưng cả người lớn tuổi, cả các gia đình và cộng đồng của Thành phố Roma cách riêng. Cả anh chị em nữa, đang hoạt động trong lãnh vực truyền thông xã hội, anh chị em có thể giúp chúng tôi rất nhiều trong công việc huy động và chúng tôi xin cảm ơn trước.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page