Chương trình
các lễ nghi Tuần Thánh năm 2000
do ÐTC cử hành

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chương trình các lễ nghi Tuần Thánh năm 2000 do ÐTC cử hành.

 Vatican - 12.4.2000 - Nhật báo L'Osservatore Romano, số ra ngày 12.4.2000, cho phổ biến thông cáo của Phòng Lễ nghi Phụng vụ của ÐTC về Tuần Thánh tới đây. Theo thông cáo, tất cả các lễ nghi Tuần Thánh năm nay, do ÐTC chủ tế, đều được cử hành trong Ðền thờ Thánh Phêrô, hoặc tại Quảng trường trước Ðền thờ, kể cả Thánh Lễ chiều thứ năm, và lễ nghi Rửa chân. Theo truyền thống, Sáng thứ năm, ÐTC cử hành thánh lễ và làm phép Dầu thánh trong đền thờ Thánh Phêrô; ban chiều ngài đến Ðền thờ Thánh Gioan Laterano, nhà thờ chính tòa Giáo phận Roma, để cử hành thánh lễ kỷ niệm việc Chúa lập Phép Thánh Thể, Chức Linh mục và rửa chân cho 12 môn đệ.

 Năm nay các linh mục đã đồng tế thánh lễ với ÐTC sáng thứ năm cũng được đồng tế với ngài trong thánh lễ ban chiều nữa. Ðây là ơn đặc biệt dành cho các linh mục trong Năm Thánh này.

 Ðiểm mới lạ khác trong Năm Toàn xá là các lễ nghi Ðêm Vọng Phục sinh được cử hành ngoài trời tại Quảng Trường Thánh Phêrô và được khởi sự lúc 20 giờ (giờ địa phương), thay vì trong Ðền thờ, để các đoàn hành hương (rất đông trong Tuần Thánh) có thể tham dự.

 Trước đây, trong Ðêm Lễ Giáng sinh, năm 1999, khai mạc Năm Toàn xá, ÐTC không thể cử hành thánh lễ ngoài trời được, vì có lễ nghi Mở Cửa Thánh, nhưng dân chúng ngoài đền thờ đã theo thánh lễ qua các màn ảnh TV lớn được đặt sẵn tại các dịa điểm khác nhau của Quảng trường Thánh Phêrô và Ðại Lộ Hòa Giải.

 Năm nay, Ngày Lễ Phục sinh, ÐTC cử hành thánh lễ lúc 10 giờ trước Ðền thờ Thánh Phêrô. Sau đó ngài lên Ba công Ðền thờ, để đọc Sứ điệp Urbi et Orbi (cho Thành Roma và cho thế giới) lúc 12 giờ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page