Cuốn Giáo lý xã hội
của Giáo hội công giáo
có thể được ra đời
vào cuối Năm Toàn xá 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuốn Giáo lý xã hội của Giáo hội công giáo có thể được ra đời vào cuối Năm Toàn xá 2000.

 Valencia - 18.4.2000 - Trong những ngày vừa qua từ 13 đến 16.4.2000, Ðức TGM Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, đã đến chủ tọa Ðại hội về Công lý và Hòa bình của Tổng Giáo phận Valencia (bên Tây Ban nha), do lời mời của Ðức Cha Augustín Garcia-Gasco Vicente, TGM giáo phận. Trong dịp này, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tuyên bố với nhật báo "La Razón" xuất bản tại Madrid, thủ đô Tây ban nha, rằng: Cuốn giáo lý xã hội của Giáo hội công giáo rất có thể được công bố vào cuối năm Toàn xá.

 Công việc soạn thảo Cuốn giáo lý này đã được ÐTC trao phó cho Ðức TGM Nguyễn văn Thuận và Cơ quan do ngài lãnh đạo, với sự cộng tác của nhiều Giám mục, Học giả và Chuyên viên, được lựa chọn trên cả thế giới. Ðức TGM nhấn mạnh: Ðây là lần thứ nhất, Giáo hội công giáo soạn thảo và cho công bố một Văn kiện tổng hợp và chính thức về Giáo lý xã hội. Văn kiện này sẽ là dụng cụ cần thiết cho các vị lãnh đạo chính trị công giáo, không biết hoặc không coi Giáo lý xã hội như một chân lý sâu xa của đức tin.

 Về nội dung, Cuốn Giáo lý xã hội sẽ đề cập đến nhiều đề tài: kinh tế, lao công, chính trị, phát triển, kỹ thuật, luân lý, việc thống nhất hoạt động xã hội và việc rao giảng Tin Mừng Cứu chuộc...

 Trong tuần trước đây, Ðức TGM Chủ tịch đã tiếp năm Nghị sĩ quốc hội Pháp, do Ðại sứ Pháp cạnh Tòa Thánh, hướng dẫn. Trong cuộc gặp gỡ thân mật tại Trụ sở Hội đồng Tòa Thánh ở Roma, năm nhà chính trị Pháp đã được Ðức Cha Nguyễn văn Thuận cho biết về sáng kiến soạn thảo Cuốn Giáo lý xã hội của Giáo hội công giáo. Các vị này rất hứng thú và ước mong rằng: Văn kiện hợp thời kia được ra đời nhanh chóng và được đến tay các nhà chính trị, kể cả các nhà chính trị ngoài công giáo.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page