ÐTC đề nghị thực hiện
cuộc hành hương thiêng liêng đến thăm UR
quê hương của Tổ Phụ Abraham
trước khi lên đường viếng thăm Ai Cập

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC đề nghị thực hiện cuộc hành hương thiêng liêng đến thăm UR, quê hương của Tổ Phụ Abraham, trước khi lên đường viếng thăm Ai Cập.

 Tin Vatican (Apic 16/2/2000): Vì không thể thực hiện chuyến viếng thăm tại IRAQ, để hành hương kính viếng thành UR miền Calđê, quê hương của Tổ phụ Abraham, nay là thành TAL AL MUQAYYAR, nằm ở miền nam IRAQ, nên trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm 16 tháng 2/2000, tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC đã công bố cho mọi tín hữu hiện diện biết rằng, vào thứ Tư 23 tháng 2/2000, trong buổi tiếp kiến chung thường lệ, sẽ có cuộc hành hương thiêng liêng đến UR, theo bước chân của tổ phụ Abraham.

 ÐTC đã nói như sau: "Tôi đã mong muốn được hành hương đến UR miền Calđê, mà hiện nay là TAL AL MUQAYYAR, miền nam IRAQ, quê hương của tổ phụ Abraham. Tổ phụ đã đưa gia đình đến sinh sống tại CARRAN; và Kinh Thánh kể lại là tại đây, Abaham đã nghe được tiếng Thiên Chúa mời gọi rời quê hương mình, để đi đến vùng đất mà Thiên Chúa sẽ cho biết sau. Nhân danh Giáo Hội, tôi đã mong ước đến cầu nguyện và suy tư tại UR miền Calđê, nơi mà từ đó tổ phụ Abaham đã ra đi theo tiếng Thiên Chúa gọi. Nhưng điều nầy nay không còn có thể thực hiện được nữa."

 Vì thế, mà ÐTC đã quyết định thực hiện chuyến viếng thăm thiêng liêng đến nơi nầy, trong buổi tiếp kiến vào thứ Tư ngày 23 tháng 2/2000, để sống lại kinh nghiệm thiêng liêng của tổ phụ Abraham, trước khi lên đường viếng thăm Ai Cập vào ngày 26 tháng 2/2000, sống lại kinh nghiệm của Ông MôiSen, nhất là tại Núi SINAI.

 Theo chương trình đã được dự trù, thì vào tháng Ba 2000 tới, ÐTC sẽ viếng thăm Thánh Ðịa, từ ngày 20 đến 26 tháng 3/2000, để viếng thăm những địa điểm khác nữa, có liên hệ đến biến cố Nhập Thể của Con Thiên Chúa.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page