ÐTC Gioan Phaolô II
tiếp Tân Thống Nga, ông Vladimir Putin

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp Tân Thống Nga, ông Vladimir Putin.

 Tin Vatican - 06.6.2000 - Chiều thứ Hai 05.6.2000, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp riêng Tân Thổng thống Nga, ông Vladimir Putin. Theo chương trình, buổi tiếp kiến được ấn định vào sáng thứ Ba 6.6.2000, như tin tức đã được loan đi. Cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và Tổng thống Putin kéo dài trong 30 phút và diễn ra trong bầu khí thân mật. Ðây là buổi viếng thăm không có tính cách chính thức, nên cũng không có diễn văn chào mừng và đáp từ; nhưng có tặng vật. Tổng thống tặng ÐTC cuốn sách về Công việc trùng tu Ðiện Cẩm Linh với nhiều hình ảnh lịch sử. Ðây là Cuốn sách họa hiếm, vì chỉ in ra 100 bản mà thôi. ÐTC tặng lại Tổng thống Putin bức họa Mosaique về hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.

 Vừa gặp Tổng thống, ÐTC nói như sau: Tôi rất vui mừng vì dược đón tiếp Ngài ở đây, tại Vatican, vào lúc khởi sự nhiệm kỳ Tổng thống của Ngài. Tổng thống Putin đáp: Chính tôi đã muốn có cuộc gặp gỡ này, vì rất quan trọng đối với tôi.

 Sau cuộc thảo luận riêng giữa Ðức Gioan Phaolô II và Tổng thống Nga, ÐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis-Tauran, Ngoại trưởng, vào thư viện của ÐTC để thảo luận với Phái đoàn Nga, gồm có Tổng thống và Ngoại trưởng Nga, ông Ivanov.

 Trong dịp này, Tiến sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí và phát ngôn viên Tòa Thánh, cho phổ biến thông cáo vắn về nội dung của cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và Tổng thống Putin. Hai bên đã thảo luận về các đề tài liên hệ đến tình hình quốc tế: việc giải trừ binh bị - hòa bình - vai trò của Tòa Thánh và của Nga trong tiến trình hòa hợp giữa Ðông và Tây. Về vấn đề hòa hợp nầy, theo Tổng thống Putin, Vatican nắm giữ một vai trò rất quan trọng: vai trò làm chiếc cầu nối giữa hai bên.

 Trong thông cáo, Tiến sĩ Navarro Valls không nhắc gì đến lời mời viếng thăm Nga. Ðược hỏi về vấn đề sôi nổi trong những ngày này, Phát ngôn viên Tòa Thánh trả lời: "Một cửa vẫn còn mở ra và mở ra cho tới khi nào không đóng lại".

 Thực sự trong dịp này Tân Tổng thống không nhắc lại lời mời trước đây của Tổng thống Mikhail Gorbaciov. Trong hai lần gặp ÐTC, Tổng thống Boris Eltsin, chỉ tuyên bố: Lời mời trước đây vẫn có giá trị.

 Việc Tân Tổng thống không lặp lại lời mời ÐTC viếng thăm Mosca rất dễ hiểu. Trước khi lên đường, Tổng thống đã hết sức thuyết phục Ðức Giáo chủ Alexis đệ nhị về vấn đề này; nhưng Thánh Hội nghị (Santo Sinodo) cơ quan tối cao Giáo hội chính thống, không đồng ý. Giáo hội chính thống Nga vẫn tố cáo Giáo hội công giáo "chiêu mộ tín hữu chính thống". Lời tố cáo này chẳng qua chỉ là bức bình phong che giấu những khó khăn nội bộ: chia rẽ bên trong, khủng hoảng ơn kêu gọi, bất mãn, vì Giáo hội chính thống Ukraine li khai khỏi Tòa Giáo chủ Mosca và các người công giáo tại đây theo lễ nghi Bizantin (Uniati) từ trước tới giờ vẫn trung thành với Roma, đòi trả lại các nơi phụng tự đã bị chế độ cộng sản tịch thu, trao cho Giáo hội chính thống Nga. Tình hình này gây nhiều khó khăn cho Giáo chủ Alexis trong việc cai trị Giáo hội chính thống tại Nga trong lúc này. Trước hoàn cảnh khó khăn như vậy, Tòa Giáo chủ Mosca không thể chấp nhận một chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II tại Nga, vì những hậu quả của chuyến viếng thăm này không thể đo lường trước được.

 Thực sự Giáo chủ Alexis không phản đối chuyến viếng thăm của Ðúc Gioan Phaolô II tại Nga, nhưng ngài không thể đi ngược quyết định của Thánh Hội nghị. Ngài tuyên bố: việc chuẩn bị cuộc gặp gỡ với giữa Roma và Mosca vẫn tiếp tục và việc tiếp xúc thường xuyên giữa hai bên không bị gián đoạn.

 Ðược báo chí hỏi: Tại sao không mời Ðức Gioan Phaolô II viếng thăm Nga, Tổng thống Putin trả lời: Lời mời này còn tùy thuộc nơi Giáo hội chính thống nữa.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page