Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn
hy vọng cuộc họp thượng đỉnh
sẽ mang lại tự do tôn giáo
và đoàn tụ các gia đình bị ly tán

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

GHCG Nam Hàn hy vọng cuộc họp thượng đỉnh sẽ mang lại tự do tôn giáo và đoàn tụ các gia đình bị ly tán.

 Nam Hàn (Seoul) - (Zenit, CWN 13/6/2000) - Thứ Ba 13/6/2000, cuộc họp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nam và Bắc Hàn đã khởi sự tại thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn. Ðây là cuộc hội kiến đầu tiên giữa nguyên thủ của hai miền kể từ sau khi đất nước bị chia cắt dạo năm 1945. Báo chí và truyền hình quốc tế từ hai ngày qua chú ý rất nhiều vào cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Kim Ðại Trung (Kim Dae Young), tổng thống Nam Hàn và lãnh tụ Kim Chánh Nhật (Kim Jong-il) của Bắc Hàn. Người dân Hàn Quốc cũng như các nhà lãnh đạo thế giới đặt nhiều hy vọng rằng cuộc họp thượng đỉnh này sẽ là bước khởi đầu cho tiến trình thống nhất hai miền Nam và Bắc Hàn.

 Trước đó, ÐTC Gioan Phaolô II đã bày tỏ sự ủng hộ của ngài cho tiến trình hòa giải này. Ðức Gioan Phaolô II đã bày tỏ cảm nghĩ của ngài vào hôm Chúa Nhật 11/6/2000 như sau: "Tôi xin hiệp ý với tất cả mọi người thiện chí, chúc mừng thẩm quyền của hai nước về sáng kiến họp thượng đỉnh này, với hy vọng rằng đối thoại và các cuộc trao đổi đóng góp cho việc hòa giải giữa người dân hai miền, giúp cho các gia đình bị ly tán từ gần nửa thế kỷ qua được đoàn tụ, và mang lại sự ổn định và thịnh vượng cho toàn vùng bán đảo Ðại Hàn (Korean Peninsula). Chỉ qua những nỗ lực quảng đại vì lợi ích chung, người ta mới có thể vượt qua những khó khăn để đạt tới những kết quả tích cực, là nguồn khích lệ và hy vọng cho nhân loại". Trong một thông cáo công bố sau khi đặt chân tới thủ đô Bình Nhưỡng và được lãnh tụ Kim Chánh Nhật (Kim Jong Il) tiếp đón nồng hậu, tổng thống Kim Ðại Trung (Kim Dae Young) của Nam Hàn cam kết ông sẽ theo đuổi mọi nỗ lực để tái thống nhất hai miền Nam và Bắc Hàn. Tổng thống Kim Dại Trung (Kim Dae Young) nói như sau: "Tôi đến Bình Nhưỡng này để dẫn đầu nỗ lực cho hòa bình, cộng tác và thống nhất. Cùng với lãnh tụ Kim Chánh Nhật (Kim Jong-Il), tôi sẽ dùng hết sức mình để tìm cách cho tất cả người dân tại miền Nam cũng như miền Bắc được hòa bình và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuộc họp thượng đỉnh này chỉ là bước khởi đầu. Chúng ta cần trao đổi và đối thoại nhiều hơn nữa để xóa tan những cay đắng đã dồn đọng kể từ khi đất nước bị chia đôi vào năm 1945?. Tôi hết lòng hy vọng rằng qua chuyến viếng thăm này của tôi tại Bình Nhưỡng, tất cả người dân hai miền đều hy vọng cho sự hòa giải, hợp tác và thống nhất bằng con đường ôn hòa".

 Về phần mình, Ðức Cha Nicolas Cheong, TGM Seoul bên Nam Hàn và cũng là giám quản giáo phận Bình Nhưỡng của miền Bắc, đã bày tỏ hy vọng rằng cuộc họp thượng đỉnh lần này sẽ tạo điều kiện cho quan hệ giữa hai miền về mặt tôn giáo và giúp xúc tiến việc liên lạc giữa các gia đình đã bị ly tán. ÐTGM Nicolas Cheong đã nói như sau: "Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì có cuộc họp thượng đỉnh này. Ðại Hàn chỉ là một quốc gia nhỏ với 70 triệu dân và một lãnh thổ 220 ngàn cây số vuông. Ðể khám phá ra được chỗ đứng quốc tế của mình, Ðại Hàn phải được tái thống nhất.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page