Giáo dân Trung Quốc bị cưỡng bức
phải tham gia giáo hội yêu nước

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo dân Trung Quốc bị cưỡng bức phải tham gia giáo hội yêu nước.

 Tin HỒNG KÔNG (UCAN 24/1/2000) -- Nhiều nguồn tin của Giáo hội cho biết ở miền bắc và miền đông Trung Quốc người Công giáo bị bắt bớ cũng như bị buộc phải tham gia Hội Công giáo Yêu nước (CPA), và một nhà thờ bị phá hủy. Các nguồn tin của Giáo hội ở miền đông Trung Quốc nói với UCA News hồi giữa tháng giêng 2000 rằng linh mục Jiang Sunian, giáo phận Vân Châu, tỉnh Triết Giang, đã bị câu lưu vì bị buộc tội hình sự ngày 25-11-2000 và chính thức bị bắt vào ngày 23-12-2000. Các nguồn tin này cho biết hiện nay không ai biết ngài đang ở đâu. Theo các nguồn tin, dịp lễ Giáng sinh năm rồi, người Công giáo Vân Châu rất bất hạnh vì sáu trong số tám giáo sĩ ở đây đã bị câu lưu, đồng thời hai nhà thờ bị phá hủy hồi giữa tháng 12/1999. Trước đó, vào ngày 4-12-1999, một giáo dân bị bắt giữ và 20 ngày sau đó được thả ra sau khi đã đóng tiền thế chân. Ngày 4-1-2000, một giáo dân tên Wang bị buộc phải ký vào giấy đồng ý tham gia Hội Công giáo Yêu nước sau khi bị quản chế ít hôm. Các nguồn tin cho biết một số viên chức huyện đã bắt giữ con trai và con dâu của một giáo dân khác vì đã tìm cách bỏ trốn khi bị buộc phải tham gia Hội Yêu nước Công giáo cùng ngày đó, khiến họ sau đó buộc phải thỏa hiệp. Các viên chức cũng bắt đầu gây khó dễ cho các gia đình Công giáo vào đêm 7-1-2000 suốt cho đến ngày 10-1-2000, buộc hay lừa họ phải ký hoặc điềm chỉ vào giấy tờ đồng ý tham gia Hội Công giáo Yêu nước. Các nguồn tin trích dẫn lời các viên chức nói rằng nếu những giáo dân bỏ trốn không trở về nhà để tham gia Hội Công giáo Yêu nước, con cái của họ sẽ bị cấm không được đi học. Trong khi đó, theo Tổ chức Hồng y Cung (CKF) là tổ chức Công giáo theo dõi tình hình Giáo hội bí mật ở Trung Quốc, Ðức Giám mục Han Dingxiang, giáo phận Handan (Yongnian), miền bắc Hà Bắc, đã bị bắt khoảng ngày 1-12-1999, khi ngài đang hướng dẫn một cuộc tĩnh tâm tu sĩ tại Thạch Gia Trang, cũng ở Hà Bắc. Tổ chức Hồng y Cung có trụ sở ở Hoa Kỳ đưa tin ngày 23-1-2000 rằng Ðức cha Han, 63 tuổi, bị bắt đi ngày 1-12-1999 và từ đó trở đi không có tin gì về nơi ngài bị giam giữ và lý do ngài bị bắt. Bản tin dành cho báo chí Tổ chức Hồng y Cung là tổ chức mang tên Hồng y Cung Phần Mai ở giáo phận Thượng hải ghi nhận trước đây ngài đã từng bị bắt rồi được thả ra nhiều lần trong những thời gian ngắn, và ngài đã bị ngồi tù khoảng 20 năm. Bản tin dành cho báo chí cho biết Wang Chengqun, một lãnh đạo giáo dân của Giáo hội bí mật tại giáo phận Bảo Ðịnh, tỉnh Hà Bắc, đang bị giam giữ tại trung tâm cải tạo lao động ở huyện Gaoyang, gần Bảo Ðịnh, sau khi ông bị bắt ít lâu trước lễ Noen. Ðây là lần thứ bảy ông Wang bị bắt trong vòng 20 năm. Khi ông bị tai biến tại trại lao động năm 1997, ông đã không được chăm sóc y tế, và chứng bại liệt của ông chưa khỏi khi ông bị bắt trở lại vào dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Bản tin dành cho báo chí còn nói rằng các linh mục Guo Yibao và Wang Zhenhe, ngụ tại Xushui, khu vực Bảo Ðịnh, cũng bị giam giữ tại trung tâm cải huấn Xushui, kể từ khi họ bị bắt vào dịp lễ Phục sinh năm ngoái, và không được phép tiếp người đến thăm. Thông cáo cũng nói rằng không có tin gì về cha Xie Guolin ở tỉnh Hà Bắc là người đã bị bắt hồi năm ngoái.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page