Chương trình ngày Toàn xá 2000
của giới Lao động

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chương trình ngày Toàn xá 2000 của giới Lao động.

 Roma - 15.4.2000 - Theo cuộc họp báo thứ sáu 14.4.2000 (xin tường thuật trong bài tới đây), thì chương trình ngày Toàn xá của giới Lao động được cử hành trong hai ngày: 30 tháng 4 và 01 tháng 5/2000 sắp đến, dịp Lễ Thánh Giuse Thợ, cũng là Ngày thế giới Lao động. Ngày Toàn xá được khởi sự chiều 30 tháng 4/2000 bằng buổi canh thức cầu nguyện, do ÐHY Camillo Ruini, Chủ tịch HÐGM Ý và Tổng Ðại diện Giáo phận Roma hướng dẫn.

 Ngày mồng một tháng Năm 2000: Thánh lễ trọng thể do ÐTC chủ tế lúc 10:30 trong khuôn viên (Campus) của Ðại học Nhà Nước Tor Vergata. Tor Vergata cũng sẽ là địa điểm của ngày Thế giới và Ngày Toàn xá của giới trẻ được cử hành vào trung tuần tháng 8/2000 tới đây.

 Ngày Toàn xá và cuộc gặp gỡ của Giới Lao Ðộng sẽ kết thúc bằng buổi hòa nhạc, sau thánh lễ.

 Chung quanh ba biến cố này (canh thức, thánh lễ và hòa nhạc), các cuộc biểu tình ngày mồng một tháng 5/2000 liên kết với Ðại Toàn xá của Giới Lao động, được khởi sự từ Nhà thờ chính Tòa Roma (Ðền thờ Thánh Gioan in Laterano), nơi có mộ Ðức Leo XIII (1878-1903), vị Giáo Hoàng, với Thông điệp Tân Sự (Rerum Novarum), mở đầu một giai đoạn suy tư mới của Giáo hội về những vấn đề xã hội lón lao và về vấn đề Lao công.

 Tại Tor Vergata, sáng mồng một, từ lúc 7:30, sẽ bắt đầu đón tiếp anh chị em thợ thuyền hành hương tiến về Campus của Ðại học và, tại đây, có cuộc chuẩn bị thánh lễ bằng suy tư, bằng những bài hát, bằng phim ảnh về Giới Lao động và bằng những cuộc phỏng vấn, với mục đích trình bày kinh nghiệm và giải thích các thể thức khác nhau của lao công con người.

 Lúc 10:30, thánh lễ do ÐTC chủ tế. Trong lễ nghi dâng lễ vật, một đại diện thợ thuyền sẽ trao cho ÐTC số tiền thu được trong ngày do chiến dịch của Giáo hội huy động, để góp vào việc giảm bớt các món nợ của các nước nghèo - một mũ sắt an toàn (casque, helmet) của người lao động và một máy "computer" xách tay.

 Sau thánh lễ, ÐTC còn dừng lai với anh chị em thợ thuyền. Ông Juan Somavia, Tổng Giám đốc Văn phòng quốc tế Lao công, đọc diễn văn chào mừng và cảm ơn ÐTC. Rồi Bà Paola Bignardi, chủ tịch Công giáo Tiến hành quốc gia Ý, đại diện giới Nữ Lao động, trình bày về các vấn đề của giới này trong xã hội hiện nay. Sau đó, nhạc sĩ Andrea Bocelli cử bài Ca Năm Thánh và Ca đoàn Thánh Cecilia cử một số bài ca thánh do nhạc sư Myung-Whun-Chung điều khiển.

 Cuộc gặp gỡ và Ngày Toàn xá giới Lao động kết thúc bằng sứ điệp của ÐTC gửi cho giới lao công và bằng bài hát "Life is beautiful", trích bởi cuốn phim "Ðời tươi đẹp" của Roberto Benigni, do hai hai ca sĩ Noah và Khaled trình diễn.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page