Các vị Giáo sĩ cấp cao
bình luận về cuộc hành hương của ÐTC
tại Thánh địa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các vị Giáo sĩ cấp cao bình luận về cuộc hành hương của ÐTC tại Thánh địa.

 Vatican - 29.3.2000 - Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo La Repubblica (Ý) hôm 28.3.2000, ÐHY Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban trung ương Năm Thánh và một trong các vị thuộc phái đoàn tháp tùng ÐTC hành hương Thánh đia, tuyên bố vắn tắt như sau: "Chuyến ra đi của Ðức Gioan Phaolô II tại Thánh địa gồm tóm tất cả các chuyến viếng thăm khác của ÐTC cho tới lúc này. Trong cuộc hành hương này có tất cả các cuộc hành hương quốc tế khác trên thế giới: rao giảng Tin Mừng - các vấn đề của Giáo hội - việc đối chiếu với đời sống các dân tộc. Ðây là "summa del Pontificato" (Bản tóm tất cả Triều Giáo Hoàng)". ÐHY nói thêm: "ÐTC củng cố đức tin người khác. Nhưng trong cuộc hành hương này, tôi nghĩ như thể chính ngài muốn củng cố đức tin của mình, bằng việc trở về và dừng lại cầu nguyện nơi nguồn gốc của Kitô Giáo".

 Ðức TGM Ennio Antonelli, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ý, trong cuộc họp báo trình bày thông cáo chung kết của Hội đồng thường vụ, vừa kết thúc tuần vừa qua tại Roma, tuyên bố: Cử chỉ "thanh luyện ký ức" về những tội lỗi quá khứ được ÐTC thực hiện Chúa nhật 12.3.2000, và các cử chỉ khác của cuộc hành hương theo vết chân Chúa Giêsu, đã là đề tài của việc suy tư của chúng tôi trong khóa họp vừa qua. Những lời và những cử chỉ của ÐTC trong hai cuộc hành hương (Núi Sinai và Thánh địa) đặt lại giá trị vĩnh viễn của các giới răn Chúa, trước Thuyết tương đối luân lý hiện nay".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page