ÐTC tiếp đoàn hành hương
Tổng giáo phận Rouen (Pháp)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp đoàn hành hương Tổng giáo phận Rouen (Pháp).

 Vatican - 15.4.2000 - Thứ sáu 14.4.2000, trong Phòng Khánh Tiết Clementina (Ðền Vatican) ÐTC tiếp riêng đoàn hành hương Năm Thánh, gồm hầu hết thanh niên, của Tổng giáo phận Rouen, thuộc miền Tây nước Pháp, do Ðức Cha Joseph Duval, TGM hướng dẫn. Cuộc hành hương trùng vào Ngày thế giới Thanh niên được cử hành Chúa nhật Lễ Lá. Ðây cũng là cơ hội tốt đẹp và ý nghĩa, để các thanh niên tham dự thánh lễ do ÐTC cử hành cho khoảng nửa triệu giới trẻ, đến từ 60 quốc gia trong địp này.

 Cũng nên nhắc lại: Chúa nhật Lễ Lá năm 1984, cách đây 16 năm, ÐTC lập ra Ngày thế giới Thanh niên và từ đó ngày này được cử hành hằng năm trên cấp bậc quốc gia và quốc tế. Giới trẻ công giáo vẫn coi ngày này là ngày Lễ riêng của họ.

 Theo dự tính của Văn phòng Mục vụ phụ trách Giới trẻ của HÐGM Ý và của Giáo phận Roma, Chúa nhật Lễ Lá Năm Thánh, sẽ có khoảng 400 ngàn thanh niên đến từ các giáo phận Ý, để cùng với các bạn trẻ đến từ nhiều nước khác tham dự cuộc rước kiệu và thánh lễ với ÐTC tại Quảng trường Thánh Phêrô và trên Ðại Lộ Hòa Giải. Quảng trường đã được trang hoàng bằng nhiều cây Uliu. Những màn ảnh lớn TV đã được đặt sẵn, để tất cả có thể thông công thánh lễ cách tích cực. Báo chí ra ngày thứ bẩy 15.4.2000 nhận xét rằng: Cuộc gặp giữa ÐTC và gần nửa triệu thanh niên Chúa nhật Lễ Lá Năm Thánh 2000 là một cuộc chuẩn bị, một cuộc thử sức của Ngày Quốc Tế Thanh Niên sẽ được tổ chức từ 14-20 tháng 8/2000 tới đây. Theo dự tính của Ban Tổ chức và được ÐHY Camillo Ruini cho biết trong cuộc họp báo mới đây, thì con số thanh niên tham dự Ngày thế giới và ngày Toàn xá sẽ từ một triệu rưởi tới hai triệu.

 Trở lại buổi tiếp kiến ÐTC dành cho Ðoàn hành hương Nam Thánh của Giáo phận Rouen. Trong diễn văn bằng tiếng Pháp, ÐTC nói với các bạn trẻ như sau: Giáo hội tin cậy nhiều nơi các con: Giáo hội cần đến tuổi xuân xanh của các con, lòng quảng đại và sự hăng say của các con.

 ÐTC nói tiếp: Trong cuộc hành hương Năm Thánh của các con tại Roma là một thời gian suy tư và cầu nguyện. Ước gì các con trở nên những chứng nhân can đảm của Chúa Kitô mà thế kỷ mới này rất cần đến. Dĩ nhiên, các con cần can đảm và táo bạo, nhiều lúc đi ngược chiều, đối với những đề nghị đầy cám dỗ của thế giới ngày nay; cần can đảm để sống phù hợp với những đòi hỏi khó khăn của Tin Mừng Tình Yêu.

 Các con sẽ khám phá ra rằng sống với Chúa Kitô, tìm Chân Lý, thực hành các giá trị nhân đạo và luân lý nền tảng, tôn trọng chính mình và tha nhân là những con đường của tự do chân chính và của hạnh phúc đích thực.

 Về Ðại Toàn xá, ÐTC giải thích: Ðây là một cơ hội quan trọng đặc biệt để sống kinh nghiệm của tình yêu thương xót của Thiên Chúa, Ðấng, trong khi ban ơn tha thứ cho chúng ta, mở ra cho chúng ta một tương lai mới và thông ban cho chúng ta sự sung mãn của đời sống Thiên Chúa, bằng việc trở nên của nuôi cho chúng ta trong Thánh Thể.

 Căn dặn các thanh niên, ÐTC nhấn mạnh: Các con đừng sợ hãi trở về luôn với Chúa Kitô, Nguồn mạch sự sống. Người muốn nâng đỡ các con trên con đường trở lại của các con; Người muốn đổ tràn xuống trên các con ơn thánh và ban cho các con niềm an vui. Trong khi biểu lộ sự tín nhiệm của Người nơi các con, Chúa Kitô nhìn các con cách âu yếm và mời gọi các con làm cho đời sống các con trở nên một cái gì tốt đẹp, bằng cách làm cho các tài năng, Thiên Chúa đã trao phó cho các con, sinh nhiều hoa trái, để phục vụ Giáo hội và anh chị em các con.

 ÐTC kết thúc như sau: Các con thân mến, trong yên lặng của tâm hồn, các con đừng sợ nghe tiếng Chúa nói với các con. Giáo hội luôn luôn ở bên cạnh các con, để giúp các con phân biệt cái phù hợp với ơn gọi đích thực của các con. Chúa Giêsu sẽ ban cho các con những ơn cần thiết để đáp lại lời mời gọi của Người. Người sẽ đổ tràn xuống trên các con niềm an vui sâu xa của các môn đệ của Người. Cha chúc các con tiến bước trong an vui, trong ơn thánh đến Lễ Phục sinh. Ước gì cuộc hành hương Năm Thánh của các con hun nóng lại nơi các con ưóc muốn sống luôn luôn Mầu nhiệm Chúa Kitô chết, sống lại. Cha vui lòng ban phép lành cho các con và cho tất cả các người thân yêu của các con.

 Trong số các thanh niên tham dự cuộc hành hương Năm Thánh của Giáo phận Rouen và buổi tiếp kiến riêng sáng thứ sáu, có nhiều thanh niên đã tham dự Ngày thế giới Thanh niên được tổ chúùc cách đây ba năm (1997) tại Paris, lúc đó với sự tham dự trong ngày cuối cùng hơn một triệu rưỡi. Rất nhiều người công nhận rằng: Cuộc gặp gỡ của giới trẻ thế giới lúc đó, đã gây ngạc nhiên cho dân phố Paris và cho dân tộc Pháp, một cuộc gặp gỡ hòa bình và cầu nguyện chưa bao giờ xẩy ra trong lịch sử Giáo hội Pháp và trên Ðất Pháp. Nhờ đó, Giáo hội Pháp đã thay đổi nhiều và đang tiến đến Mùa Xuân tươi sáng. Phong trào gia đình công giáo và nhiều Phong trào mới khác tại Pháp là một trong các hứa hẹn tốt đẹp của Mùa Xuân này. Các đoàn hành hương Năm Thánh của các Giáo phận Pháp tiếp tục đến Roma trong những tuần vừa qua và trong những tháng tới đây , cũng là những dấu hiệu báo một tương lai tuơi sáng, sau những con mây mù của thời hậu Công đồng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page