Tin về Ngày Toàn Xá năm 2000
dành cho các linh mục

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tin về Ngày Toàn Xá năm 2000 dành cho các linh mục.

 Tin Vatican (Zenit 15 may 2000): Hàng ngàn linh mục từ khắp nơi trên thế giới đã đến Roma vào Chúa Nhật 14/5/2000, để cử hành Ngày Toàn Xá dành cho các Linh Mục.

 Vào đầu năm 1996, các linh mục từ khắp nơi đã tựu về họp nhau tại Fatima; kế đến là cuộc họp vào năm 1997 Yamassukro bên nước Côte d' Ivoire, rồi tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe vào năm 1998, tại Giêrusalem vào năm 1999, và năm 2000 trở lại Roma.

 Ðức Ông Mauro Piacenza, phó tổng thư ký của bộ Giáo Sĩ, là Bộ chịu trách nhiệm tổ chức ngày Toàn Xá nầy, đã giải thích cho Ðài Vatican rằng: quảng trường Thánh Phêrô sẽ là nơi kết thúc con đường hành hương, mà hàng ngàn linh mục đã đi qua trong thời gian gần đây. Mục tiêu của cuộc hành trình là "theo Chúa Kitô với một sức mạnh mới; sức mạnh nầy phát sinh từ ý thức mạnh mẽ về Hồng Ân và Mầu Nhiệm; và đó là điểm thiết yếu của đời linh mục.

 Một trong những yếu tố không ngờ trước của Ngày Toàn Xá là con số đông những linh mục nói tiếng Ðức và tiếng Anh tham dự. Người ta ước lượng đã có khoảng 2,000 linh mục đến dự rồi; tuy nhiên Bộ Giáo Sĩ, do ÐHY Dario Castrillon Hoyos đứng đầu, còn đang nhận được rất nhiều ghi danh xin tham dự vào biến cố chính của Ngày Toàn Xá; đó là Thánh Lễ Ðồng Tế vào ngày 18 tháng 5/2000, ngày mừng sinh nhật thứ 80 của ÐTC. Và người ta dự trù là sẽ có khoảng 4,000 linh mục đến đồng tế. Và như vậy, đây là lần linh mục đồng tế đông nhất trong lịch sử từ trước đến nay.

 Trong buổi gặp nhau đầu tiên của Ngày Toàn Xá, vào sáng thứ Hai 15 tháng 5/2000, tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả, ÐHY Castrillon Hoyos đã chào mừng các linh mục đến tham dự và mời gọi các ngài hãy tiến bước theo con đường Mẹ Maria đã đi qua, bởi vì làm như vậy, "chúng ta sẽ đi trên con đường đúng để ăn năn trở lại và thực hiện được điều mà Ngày Toàn Xá các linh mục đề ra.. Chúng ta, những linh mục, chúng ta đã dâng hiến trọn cả con người mình cho tình thương cao cả; và chính vì tình thương cao cả nầy mà chúng ta đã từ bỏ tình thương nhân trần."

 Sáng thứ Ba, (16 tháng 5/2000), các linh mục đọc kinh sáng chung với nhau tại Ðền Thờ Thánh Gioan, cùng với ÐHY Camillo Ruini, tổng đại diện ÐTC cai quản giáo phận Roma. Trong bài suy niệm ngắn cho dịp nầy, ÐHY nói về đức Bác Ái của Linh Mục, mà nguồn mạch tốt nhất và sự thể hiện của nó là Bí Tích Thánh Thể. Trong Thánh Lễ Ðồng Tế tiếp theo, ÐHY Angelo SODANO, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã khuyến khích các linh mục hãy yêu mến sâu xa giáo hội. ÐHY nói như sau: "Cuộc hành hương của anh em về Roma dịp Ðại Toàn Xá nầy góp phần nuôi dưỡng ngọn lửa tình yêu đối với Giáo Hội. Như thế, mỗi ngày anh em cảm thấy mình là thành phần sống động của Ðại Gia Ðình Giáo Hội Công giáo, với trung tâm hữu hình cho sự hiệp nhất của nó là Ðấng kế vị thánh Phêrô. Trong năm thánh nầy, nhiều tín hữu chúng ta được dịp khám phá mỗi ngày một hơn dung mạo hiền mẫu của Giáo Hội". Và một trong những giây phút có ý nghĩa nhất trong ngày là khi các linh mục ban và lảnh bí tích Hòa Giải với nhau.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page