Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II
có thể gặp Ðức Giáo Chủ Bartolomêô I
vào ngày 24 tháng 3/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II có thể gặp Ðức Giáo Chủ Bartolomêô I vào ngày 24 tháng 3/2000.

 Tin Vatican ( Apic 13/2/2000): Ðức Gioan Phaolô II có thể sẽ gặp Ðức Thượng Phụ Bartolomô I, của Giáo Hội Chính Thống Constantinopoli, vào ngày 24 tháng 3/2000 tới đây, nơi Núi Bát Phúc, miền Galilêa, trong chuyến viếng thăm Thánh Ðịa vào tháng 3/2000 tới đây. Ðây là cuộc gặp gỡ đại kết quan trọng, nhắc lại cuộc gặp gỡ trước đây giữa Ðức Phaolô VI và Ðức Athênagoras, Thượng Phụ Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Constantinopoli, tại Giêrusalem, vào ngày 6 tháng Giêng năm 1964.

 Mặc dù Tòa Thánh Vatican chưa xác nhận gì về cuộc gặp gỡ nầy, nhưng Nhật Báo "Người Ðưa Tin", số phát hành ngày Chúa Nhật 13 tháng 2/2000, đã phổ biến tin nầy như là một biến cố "chắc chắn sẽ có", dựa theo nguồn tin từ phía chính phủ Israel. Nhật báo "Người Ðưa Tin" còn cho biết thêm rằng, vào ngày 24 tháng 3/2000, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ cử hành một thánh lễ long trọng trên Núi Bát Phúc, miền Galilêa, và gặp gỡ hàng ngàn bạn trẻ trong dịp nầy.

 Vào chiều ngày 25 tháng 3/2000, Ðức Gioan Phaolô II sẽ gặp tất cả những vị lãnh đạo các cộng đoàn Kitô tại Giêrusalem, trên Núi Ôliu, trong Tòa Giáo Chủ Chính Thống Hy Lạp của Ðức Giáo Chủ Diodoros I, sau khi đã cử hành Thánh lễ vào ban sáng, tại Ðền Thờ Truyền Tin ở Nazareth.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page