Cuộc di tản của các tín hữu Kitô
tại Lombok vẫn tiếp diễn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc di tản của các tín hữu Kitô tại Lombok vẫn tiếp diễn.

 Indonesia (Mataram) - Các tín hữu Kitô tại đảo Lombok, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Indonesia, vẫn tiếp tục di tản, theo sau những vụ bạo động giữa người Kitô và Hồi Giáo tại đây làm cho 5 người bị thiệt mạng, 11 nhà thờ và hàng chục căn nhà bị đốt phá.

 Tin tức từ đây cho biết, hôm thứ Sáu (21/1/2000), có 600 người Kitô đã rời cảng Malibu để lánh nạn, trong khi 2,000 ngàn người Kitô khác, đa số là người gốc Hoa đã đến lánh nạn tại tổng hành dinh sở cảnh sát tại Mataram, chờ đợi lên tàu đến Bali. Bạo động đã bộc phát tại Lombok vào hôm thứ hai (17/1/2000) theo sau một cuộc biểu tình của người Hồi Giáo chống cuộc bạo động đang lan tràn tại quần đảo Moluccas giữa hai cộng đoàn Kitô và Hồi Giáo. Sau cuộc biểu tình này, người Hồi giáo đã nổi loạn đốt các nhà thờ, cơ sở thương mại và nhà của người Kitô. Chính quyền địa phương cho biết thiệt hại trong vụ bạo động này lên tới hơn 8 triệu Mỹ Kim.

 Hãng thông tấn Antara của Indonesia tường thuật rằng tại thị trấn Atambua, thuộc Tây Timor, các nhà lãnh đạo Kitô, Hồi Giáo và Công Giáo đã họp mặt để tuyên bố sự liên kết chống lại các phần tử xúi giục bạo động, và toan tính làm cho cuộc bạo động này lan rộng sang các phần lãnh thổ khác ở miền Ðông Indonesia, nơi các cộng đoàn Kitô và Hồi Giáo đang chung sống. Một vị dân biểu Indonesia tham dự cuộc họp này cho biết, các phần tử này đang có âm mưu khích động những người tị nạn Ðông Timor, đang sống trong các trại tị nạn ở Tây Timor tham gia cuộc bạo động này. Các phân tích gia về cuộc bạo động tại quần đảo Moluccas xác nhận rằng, đây không phải là một cuộc chiến tôn giáo giữa người Kitô và Hồi Giáo, nhưng đúng hơn là do một vài phần tử xấu khích động vì tư lợi chính trị hay tham vọng nắm quyền của một vài cá nhân. (Zenit 24/1/00).

 ?.Trong một lá thư được công bố vào hôm thứ bảy (15/1/2000), các Giám Mục Indonesia đã kêu gọi chấm dứt các vụ sát hại tại quần đảo Moluccas, đồng thời yêu cầu chính phủ và các phe phái liên hệ hãy có những biện pháp cụ thể để chấm dứt cuộc tàn sát giữa người kitô và hồi giáo trong vùng này. Lá thư do Ðức Cha Josephus Suwata, Giám Mục Manado, chủ tịch và Ðức Cha Johannes Sudiarna Hadiwikarta, Giám Mục Surabaya, tổng thư ký HÐGM Indonesia, ký tên. Các Giám Mục Indonesia cho biết, các ngài rất quan tâm về cuộc bạo động đang tiếp diễn tại Moluccas kể từ tháng Giêng năm 1999, gây nên cái chết cho hàng ngàn sinh mạng. Lá thư có đọan ghi như sau: "Chúng tôi rất buồn về số các nạn nhân cuộc tranh chấp này ngày một gia tăng, người chết cũng như bị thương, các nơi thờ phượng, nhà cửa bị đốt phá. Chúng tôi kêu gọi mọi phe phái và toàn xã hội Indonesia hãy kiềm chế và cảnh giác trước mọi hình thức khiêu khích từ những phần tử xấu, đang lợi dụng cuộc tranh chấp tại các địa phương cho tư lợi chính trị". (UCAN IJ4807.1064 24/1/00).
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page