ÐTC loan báo
cuộc hành hương của Ngài tại Fatima

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC loan báo cuộc hành hương của Ngài tại Fatima.

 Vatican - 02.4.2000 - Chiều thứ bẩy đầu tháng tư (1/4/2000), lúc 19 giờ, ÐTC chủ sự lễ nghi đọc Kinh Mân côi tại Quảng trường Thánh Phêrô do các Văn phòng mục vụ sinh viên Giáo phận Roma tổ chức, và được tiếp vận với Ðại học Thánh Toma ở Manila, và các Ðền thánh Czestochowa (Ba lan), Aparecida (Brazil), Ðức Mẹ vô nhiễm tại Washington (Hoa kỳ) và Fatima (Bồ đào nha). Trong bài giảng khuyên vắn tắt sau Kinh Mân côi, ÐTC căn dặn các sinh viên như sau: "Hãy trở nên môn đệ và chứng nhân của Chúa Kitô. Ðể được ơn này, các con hãy xin ơn giúp của Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Ðức Trinh Nữ Fatima. Nếu Chúa muốn, cha sẽ vui mừng đến kính viếng trong tháng năm tới đây".

 Với những lời này, ÐTC chính thức loan báo về cuộc hành hương thứ hai của ngài trong Năm Toàn xá. Cuộc hành thứ nhất trở về nguồn gốc tại các nơi thánh liên kết chặt chẽ với lịch sử Cứu rỗi, trong Cựu Ước: Ur dei Caldei (tại Irak, chỉ được thực hiện cách thiêng liêng bằng lễ nghi tưởng niệm Tổ phụ Abraham trong Thính đường Phaolô VI, ngày 21.2.2000) và ngay hôm sau, từ 22-24.2.2000, ÐTC hành hương Núi Sinai tại Ai cập, nơi Thiên Chúa mạc khải Thánh Danh Người và trao Mười Giới Răn cho Maisen. Sau một tháng, từ 20-26.3.2000, ÐTC lên đường hành hương Thánh địa, các nơi thánh trong Tân Ước: Jordanie, Palestine và Israel.

 Cuộc hành hương Fatima sẽ được thực hiện trong hai ngày 12-13 tháng 5/2000, nhân dịp phong Chân Phước cho hai em mục đồng Phanxicô và Giacinta. Hai em nầy cùng với Lucia (hiện còn sống) đã được phúc thấy Ðức Trinh Nữ Maria hiện ra, tại thung lũng Cova da Iria, mỗi tháng một lần từ 13 tháng 5 đến 13 tháng 10 năm 1917. Trong cuộc hành hương này, chắc chắn ÐTC sẽ gặp Chị Lucia, chị họ của hai em Phanxicô và Giacinta, hiện còn sống trong Tu viện kín tại Coimbra, không xa Fatima. Năm nay Chị 93 tuổi.

 ÐTC đã hành hương Fatima tháng 5 năm 1982, một năm sau vụ mưu sát xẩy ra ngày 13.5.1981, tại Quảng trường Thánh Phêrô, để cảm ơn Ðức Mẹ đã cứu sống; rồi tháng 5 năm 1991, sau khi các chế độ Cộng sản Trung-Ðông Âu sụp đổ. Trong chuyến viếng thăm năm 1991, có sự hiện diện của Ðại sứ Nga trong thánh lễ do ÐTC cử hành. Cả hai lần viếng thăm vừa qua , ÐTC đều đã gặp Chị Lucia.

 ÐTC loan báo tin ngài đến Fatima, vì buổi đọc kinh Mân côi hôm thứ bảy mùng 1 tháng 4/2000 đã được tiếp vận với Ðền Thánh Fatima. Như vậy, tin về cuộc hành hương Fatima, đã được Ðức TGM Crescenzo Sepe, Tổng thư ký Ủy Ban trung ương Năm Thánh, loan báo trong lúc ÐTC hành hương tại Thánh địa, nay được chính thức xác nhận. Ngỏ lời riêng với sinh viên Bồ đào nha, ÐTC nói: "Các sinh viên thân mến của Bồ đào nha, điều quan trọng là các con hãy tạo nên những cơ hội gặp nhau để thảo luận về những con đường thuận tiện về một sự hiện diện có giá trị cao cả của Giáo hội trong Ðại học. Các thanh niên thân mến, trước mắt các con có biết bao thách đố, nhưng cũng có cơ hội thuận tiện để đối phó. Các con hãy trở nên những chứng nhân can đảm và trung thành của Phúc Âm. Xin Mẹ Fatima, mà cha sẽ vui mừng được kính viếng, nếu Chúa muốn, giúp các con, theo gương Người, trở nên môn đệ và chứng nhân của Chúa Kitô".

 Cũng trong bài suy tư vắn tắt, ÐTC chào thăm tất cả các người hiện diện trong buổi đọc Kinh Mân côi tại Quảng Trường Thánh Phêrô, hoặc qua Ðài phát thanh và truyền hình. ÐTC chào thăm cách riêng giới trẻ Roma đang chuẩn bị Ngày thế giới Thanh niên được tổ chức vào trung tuần tháng 8/2000 tới đây. Rồi ngài chào thăm các sinh viên khác bằng tiếng Anh (Philippines, Hoa kỳ): "Các sinh viên thân mến, các con hãy tiếp tục trở nên những chứng nhân can đảm về đức tin nơi Chúa Kitô, trong đời sống đại học và trong mọi hoạt động hàng ngày của các con. Các con hãy bênh vực và hãy cổ võ việc tôn trọng phẩm giá của mỗi một con người. Giáo hội và xã hội cần đến các vị tông đồ như vậy trong thời đại của phát triển phi thường về kỹ thuật, truyền thông và Y khoa.

 Nói với sinh viên Ba lan tụ họp tại Ðền Thánh Czestochowa, ÐTC biểu lộ ước mong này là "trong năm Toàn xá, cuộc hành hương của các con tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Czestochowa, được linh hoạt bởi một đà tiến mới và đầy sáng kiến về truyền giáo".

 Sau cùng, ÐTC chào thăm các Hiệp sĩ Colombo tham dự lễ nghi đọc kinh Mân côi và ban phép lành cho mọi người.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page