Ðức cha Carlos Filipe Ximenes Belo
đã truyền chức
cho một linh mục người Ðông Timor
trong lần phong chức linh mục đầu tiên tại đây
kể từ say cuộc trưng cầu ý

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức cha Carlos Filipe Ximenes Belo đã truyền chức cho một linh mục người Ðông Timor trong lần phong chức linh mục đầu tiên tại đây, kể từ say cuộc trưng cầu ý.

 Tin DILI (UCAN 25/1/2000) -- Ðức cha Carlos Filipe Ximenes Belo, dòng Don Bosco, đã truyền chức cho một linh mục người Ðông Timor trong lần phong chức linh mục đầu tiên tại đây, kể từ say cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 8-1999, trong đó cử tri Ðông Timor đã chọn nền độc lập tách khỏi Inđônêxia. Linh mục dòng Ngôi Lời Jaime Ferreira được truyền chức ngày 16-1-2000 tại Dili, thủ phủ Ðông Timor, trong một buổi lễ với sự tham dự của 5,000 tín hữu và hàng chục linh mục và tu sĩ, trong đó nhiều người đến từ Tây Timor và Flores, Inđônêxia. Cha Ferreira, 34 tuổi, sinh quán tại Maliana, Ðông Timor, đã hoàn tất chương trình huấn luyện tại Ðại Chủng viện Ngôi Lời ở Flores. Trong bài phát biểu tại buổi tiếp tân sau lễ truyền chức, Ðức cha Belo đã bày tỏ lòng biết ơn của ngài đối với người dân Tây Timor đã giúp đỡ người tị nạn Ðông Timor vào năm 1975 và 1999. Ðức cha Belo, giám quản tông tòa Dili, nói: "Chúng tôi xin chuyển lời cám ơn tới tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo cộng đồng và tất cả người dân Tây Timor đã giúp đỡ người dân Ðông Timor đến tị nạn tại Tây Timor trong cuộc nội chiến năm 1975 và từ tháng 9/1999 năm ngoái." Các cuộc trả thù đẩm máu do phe dân quân ủng hộ Jakarta sau cuộc trưng cầu ý dân do Liên Hiệp Quốc tiến hành đã buộc khoảng 270,000 người dân Ðông Timor bỏ chạy và tị nạn tại Tây Timor. Cuối năm 1999, khoảng 120,000 người tị nạn đã trở về Ðông Timor. Nhà lãnh đạo nền độc lập Jose Alexandre "Xanana" Gusmao đã bày tỏ sự ủng hộ chân thành của ông đối với tân linh mục tại buổi tiếp tân. Khi chúc cha Ferreira được an mạnh, người mà người ta dự đoán sẽ lãnh đạo chính phủ đầu tiên của nước Ðông Timor độc lập nói: "Chúng tôi sẽ luôn hộ trợ cha trong nhiệm vụ lớn lao là dẫn dắt dân Chúa tìm đến ơn cứu độ." Tân linh mục dòng Ngôi Lời cho biết Ðức Giám mục Pain Ratu, dòng Ngôi Lời, giáo phận Atambua đã dự tính truyền chức cho ngài vào ngày 8-10-1999 năm ngoái tại Atambua, Inđônêxia. Ngài nói: "Nhưng kế hoạch phải hủy bỏ vì lý do an ninh." Atambua là trung tâm chính cho người tị nạn Ðông Timor tại Tây Timor.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page