Các cuộc bách hại
giáo hội công giáo Trung Quốc vẫn tiếp diễn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các cuộc bách hại giáo hội công giáo Trung Quốc vẫn tiếp diễn.

 (Zenit 24/1/2000) - Hoa Kỳ (Connecticut) - Hội ÐHY Cung Phần Mai, trụ sở tại Hoa Kỳ, vừa cho biết, gần đây, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ thêm một vị Giám Mục thuộc giáo hội công giáo thầm lặng, 3 linh mục và một giáo dân.

 Thông cáo của Hội Cung Phần Mai nói rằng, Ðức Cha Han Dingxiang, 60 tuổi, Giám Mục Yong Nian thuộc tỉnh Hà Bắc, đã bị công an bắt vào ngày 1 tháng 12 năm 1999, trong lúc ngài đang tham gia một buổi tĩnh tâm tại Shijiazhuang. Ðược biết Ðức Cha Han đã bị bắt nhiều lần nhưng rồi được trả tự do sau một thời gian ngắn, nhưng lần này thì chính quyền đã giữ Ðức Cha gần hai tháng, và không một ai biết Ðức Cha hiện đang ở đâu. Hai linh mục thuộc giáo hội công giáo thầm lặng là cha Guo Yibao và cha Wang Zhenhe, cũng thuộc tỉnh Hà Bắc, bị bắt trên đường đến cử hành thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh năm 1999. Cả hai hiện đang bị giam tại nhà tù ở Xushui. Vị linh mục thứ ba cũng bị bắt trong năm 1999 là cha Xie Guolin. Người giáo dân bị bắt trước lễ Giáng Sinh vừa qua là ông Wang Chengqun, một lãnh tụ cộng đoàn. Ðây là lần thứ bảy ông bị công an bắt trong vòng 20 năm qua, và ông đã ngồi tù tổng cộng 10 năm.

 Trong thông cáo hội Cung Phần Mai đã nói như sau: "Chúng tôi không biết lý do chính thức về những vụ bắt giữ trên đây. Tuy nhiên chúng tôi tin rằng họ bị bắt vì những sinh hoạt tôn giáo đúng theo lương tâm của họ. Ðáng tiếc là ngày nay, tại Trung Quốc, các sinh hoạt tôn giáo chỉ được phép tổ chức tùy theo chọn lựa của chính phủ. Ý của chính phủ Trung Quốc là muốn tất cả các tín hữu tham gia hội tôn giáo ái quốc. Thực hành tín ngưỡng theo lương tâm của riêng mình, và do đó từ chối tham gia hội tôn giáo ái quốc là bất hợp pháp, có thể bị bắt giữ và chịu các án phạt khác." Sau cùng thông cáo kêu gọi các nước tự do hãy nghiêm chỉnh cứu xét thành tích vi phạm quyền tự do tôn giáo của Trung Quốc, đặc biệt trong vấn đề chọn Trung Quốc làm thành viên của Tổ Chức Mậu Dịch thế giới. Bất cứ một mời gọi hay khích lệ nào để Trung Quốc tham gia tổ chức này đều có nghĩa là một sự đồng ý với những hành vi bách hại tôn giáo của chính quyền Bắc Kinh từ năm thập niên qua.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page