Ứng cử viên tổng thống
của Ðảng Cộng Hòa, Ông George W. Bush
bênh vực án tử hình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ứng cử viên tổng thống của Ðảng Cộng Hòa, Ông George W. Bush bênh vực án tử hình.

 Tin Hoa Kỳ (CWNews 26 May 2000): Ông George W. Bush, ứng cử viên tổng thống của Ðảng Cộng Hòa, đã bày tỏ lập trường ủng hộ án tử hình, vừa đồng thời ủng hộ Tòa Thánh trong vị thế "Quan Sát Viên Thường Trực" tại Liên hiệp quốc.

 Ông BUSH cho biết rằng án tử hình là phương thế hữu hiệu, để chận lại tội ác. Kể từ khi được bầu vào chức vụ làm viên toàn quyền của Texas, từ năm 1995, Ông BUSH đã chứng kiến nhiều cuộc hành quyết. Chỉ trong năm 1999, đã có ít nhất 35 vụ xử tử hình; và trong ba ngày vừa qua, có ba vụ xử tử hình.

 Sở dĩ Ông George BUSH lên tiếng ủng hộ quy chế "Quan Sát Viên Thường Trực" của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, là vì có nhiều tổ chức nữ quyền, và ủng hộ phá thai, đang mở chiến dịch yêu cầu thẩm quyền Liên Hiệp Quốc hãy loại bỏ vị thế của Tòa Thánh tại đây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page