Ðiểm báo về
cuộc hành hương của ÐTC tại Thánh địa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðiểm báo về cuộc hành hương của ÐTC tại Thánh địa.

 Nhật báo công Ý "Tương Lai" (Avvenire) số ra ngày 25.3.2000, đã dành ba trang đầu và nhiều bài về cuộc hành hương Thánh địa của ÐTC. Ðiểm nổi bật hơn cả trong ngày 24.3.2000 là thánh lễ cho giới trẻ tại Korazim, trên Núi Tám Mối Phúc thật.

 Trang nhất nhắc lại lời ÐTC nói với giới trẻ (100 ngàn đến từ 80 quốc gia khác nhau): Các thanh niên thân mến, đây là giờ của các con. Nhật báo phụ đề thêm như sau: Một bài học của ÐTC trên Núi Phúc Thật về hòa bình.

 Cũng nơi trang nhất, tờ báo công giáo đăng bài xã thuyết của ký giả Domenico Del Rio, đề đầu là: Bên cạnh Phêrô, người đánh cá tại Hồ Galilea - Nhìn những đám mây che phủ Núi, tác giả nhắc chuyện Phêrô và các môn đệ gặp cơn bão táp trên hồ. Chúa xem ra ngủ yên. Nhưng nghe tiếng kêu cứu của các môn đệ, lập tức Chúa truyền cho sóng gió bão táp yên lặng, trước sự ngạc nhiên của dân chúng: Ông này là ai mà sóng gió bão táp cũng phải vâng lời? Cũng như Phêrô, Ðức Gioan Phaolô II, trong cơn bão táp sóng gió của con thuyền Giáo hội, ngài vẫn tin Chúa ở bên cạnh sẵn sàng giơ tay cứu vớt Giáo hội.

 Trên trang hai, nhật báo công giáo dành một bài dài về Nagiareth, nơi ÐTC đến kính viếng và cử hành thánh lễ sáng thứ bảy ngày 25.3.2000, Lễ Truyền Tin. Tựa lớn của bài này là: "Nagiaret, khi Thiên Chúa xuống trong vùng ngoại ô - ÐTC đến Galiea, theo vết chân của Ðức Maria tại trường học của khiêm tốn và của yên lặng".

 Cũng trên trang này, Nhật báo Tương Lai đăng một bài về những khó khăn người công giáo tại Nagiaret gặp phải, do nhóm Hồi giáo cuồng tín gây nên. Họ muốn xây cất một đền thờ Hồi giáo bên cạnh Ðền thờ Truyền Tin. Dù vị giáo trưởng tuyên bố: Ðức Gioan Phaolô II được đón tiếp tại đây, nhưng nhóm quá khích đe dọa. Thực sự, thánh lễ sáng thứ bẩy (theo Ðài Truyền hình trực tiếp) đã diễn ra trong bầu khí yên tĩnh. Các tín hữu công giáo tuốn ra đường hoan hô ÐTC và có lẽ cả những người Hồi giáo nữa. Họ tung bông hoa trên xe của ÐTC và treo cờ tại Quảng trường trước Ðền thờ Truyền Tin.

 Trên trang ba, nhật báo công giáo đề tít lớn cả trang: "ÐTC kêu gọi giới trẻ: Các con hãy xây dựng hòa bình". Với 100 ngàn thanh niên tại Korazim, ngài nói: Các con đừng đầu hàng trước những hạnh phúc giả dối. - Ở giữa trang, tờ báo để hình cỡ bự "Chúa Giêsu Kitô với lời Người truyền dạy: "Các con hãy yêu thương cả người thù địch nữa". Dưới ảnh Chúa, có hình ÐTC đang ngồi trên tòa, trong giờ cử hành thánh lễ. Bên cạnh hình lớn này, có hình nhỏ về ÐTC kính viếng Ðền thánh Tabga, nơi Chúa trao quyền tối cao cho Phêrô.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page