Phản ứng của Thủ tướng Do thái
về chuyến viếng thăm của ÐTC
tại Thánh địa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phản ứng của Thủ tướng Do thái về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Thánh địa.

 Giêrusalem - 25.3.2000 - Chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Do thái kết thúc vào chiều Chúa nhật 26.3.2000. Thứ sáu 24.3/2000, Ông Ehud Barak, thủ tướng Do thái, đã làm sổ thống kê về chuyến viếng thăm này rồi. Ông tuyên bố: "Chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II có một sự quan trọng lịch sử vô cùng lớn lao, cả cho việc hòa giải giữa Giáo hội công giáo - Israel và thế giới Do thái nói chung, cả cho việc đẩy mạnh tiến trình hòa bình".

 Chiều hôm 24.3.2000, Thủ tướng gặp ÐTC lần thứ ba trong những ngày này. Lần thứ nhất tại sân bay Tel Aviv (thực sự trong chương trình không ghi sự hiện diện của Ông); lần thứ hai tại Lăng Tẩm Yad Vashem. Tại đây, trong diễn văn, ông bày tỏ sự tôn trọng lớn lao đối với Ðức Karol Wojtyla; lần thứ ba, trong 15 phút, sau thánh lễ tại Núi Tám mối Phúc thật ở Korazim.

 Sau khi gặp ÐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, ông đã gặp ÐTC trong bầu khí gia đình. Sau đó, Tiến sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên và Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, tuyên bố: Buổi gặp gõ đã diễn ra trong bầu khí rất thân mật. Ðề tài chính: các đề tài liên hệ đến hòa bình của miền này, và sau đó hai bên nhắc đến những vấn đề về lợi ích chung". Dù vội vàng trở về Giêrusalem trước lúc bắt đầu ngày thứ bẩy (ngày lễ của Do thái), thủ tướng Barak cũng dùng lại ít phút với giới báo chí, để thông báo cho giới chí biết Ông đã nói gì với Ðức Gioan Phaolô II: Ông cho biết đã nói về bước tiến của tiến trình hòa bình, cách riêng về "những sáng kiến mới" của Do thái đối với Syrie, Liban và Palestine. Ngoài ra, ông cũng xin rõ ràng ÐTC và Bộ ngoại giao Tòa Thánh lưu ý đến số phận của bốn binh sĩ Do thái bị bắt trong cuộc hành quân tại miền Nam Liban.

 Sau buổi gặp gỡ, Thủ tướng Barak giới thiệu lên ÐTC cựu Thủ tướng Simon Peres, người đã lãnh Giải thưởng Nobel về Hòa bình, sau khi ký thỏa ước Oslo với Ông Arafat, chủ tịch Palestine, và mấy nhân vật trong Chính phủ Do thái, trong số này có ông Haim Ramon, người trách nhiệm tổ chức chuyến viếng thăm của ÐTC. Thấy ông Bộ trưởng, ÐTC hỏi ông cách khôi hài như sau: "Nay mai tôi trở về Roma, thì Ông Bộ trưởng sẽ làm gì?". Nhanh nhẹn, thủ tướng Barak trả lời ngay: "Với tất cả các vấn đề, ông sẽ không thiếu việc làm".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page