ÐTC Gioan Phaolô II gửi sứ điệp
cho các bạn trẻ tham dự cuộc họp bạn thế giới
do Cộng Ðoàn Taizé tổ chức tại Barcelona

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sứ điệp của ÐTC Gioan Phaolô II cho các bạn trẻ tham dự cuộc họp bạn quốc tế, do Cộng Ðoàn Taizé tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha.

 Tin Roma (Apic 29/12/2000): ÐHY Angelo Sodano, đã đọc sứ điệp của ÐTC cho khoảng 80 ngàn bạn trẻ Âu Châu, đang họp nhau tại Barcelona, cho đến ngày mùng 1 tháng giêng năm 2001. Cộng Ðoàn Ðại Kết Taizé đã tổ chức Cuộc Họp Bạn Quốc Tế nầy, thường xuyên mỗi năm, vào những ngày cuối năm củ bước sang năm mới.

 Trong sứ điệp, ÐTC đã khuyến khích các bạn trẻ "hãy quảng đại và hăng say phổ biến bầu khí đầy tinh thần Phúc âm, đã được cảm nghiệm trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vừa qua tại Roma. Vào khởi đầu của ngàn năm thứ ba, ước chi những con đường của việc đối thoại, tình huynh đệ ,và việc cầu nguyện, là câu trả lời can đảm của người trẻ, để góp phần làm cho mùa xuân của sự sống, của sự hòa giải, và của ơn cứu rỗi, được trổ hoa xinh tốt".

 Vào cuối sứ điệp, ÐTC cũng đã không quên nhắc lại rằng năm nay, cộng đoàn đại kết Taizé, mừng kỷ niệm 60 năm thành lập.

 Vài hàng giới thiệu cuộc họp bạn quốc tế của giới trẻ do Cộng đồng Taizé huy động vào cuối năm 2000, được tổ chức tại Barcelona:

 Barcelona - 16.12.2000 - Cuộc gặp gỡ giới trẻ Châu Âu năm 2000-2001, được diễn ra từ ngày 28 tháng 12 năm 2000 cho đến mùng 1 tháng giêng năm 2001, tại Thành phố Barcelona, thành phố lớn thứ hai của Tây Ban nha, sau thủ đô Madrid. Ðây là lần thứ nhất Barcelona, một thành phố nổi tiếng về văn hóa, kinh tế của Tây ban nha và cũng là một trong các Hải cảng quốc tế, đón tiếp hàng ngàn thanh niên đến từ các quốc gia Châu Âu. Từ tháng 9 vừa qua đến nay, một số Sư huynh của Cộng đồng Taizé và một nhóm quốc tế giới trẻ đến sống tại Barcelona, để chuẩn bị cuộc gặp gỡ nầy. Theo Ban tổ chức đã có khoảng 300 giáo xứ trong Thành phố và vùng ngoại ô Barcelona và nhiều gia đình sẵn sàng đón tiếp các thanh niên.

 Vẫn theo Ban tổ chức, từ Ba lan có 200 địa điểm gặp gỡ để giúp các thanh niên muốn tham dự cuộc gặp gỡ Barcelona. Từng ngàn thanh niên Ba lan sẽ đến Barcelona bằng nhiều chuyến xe lủa đặc biệt . Từ Rumani, ban tổ chức đã thuê 60 xe Pullmann để chở thanh niên tham dự cuộc gặp gỡ. Các thanh niên Nga sẽ phải dành bốn ngày bốn đêm, qua cả Châu Âu, để tới Barcelona.

 Các cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại Khu hội chợ mênh mông Montjuic. Trong 5 ngày, bốn khu hội chợ sẽ biến thành nơi cầu nguyện và suy tư về đề tài: "Ðời sống nội tâm và tình liên đới nhân loại".

 Cuộc gặp gỡ quốc tế tại Barcelona trùng hợp với lễ mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Cộng đồng đại kết Taizé (bên Pháp). Năm 1940, Thầy Roger, người Thụy sĩ, thành lập Cộng đồng đầu tiên tại Taizé (bên Pháp). Cộng đồng được gọi là cộng đồng đại kết vì gồm các sư huynh thuộc các Giáo hội khác nhau: công giáo, chính thống và tin lành. Hiện nay cộng đồng có hơn 100 sư huynh đến từ 25 quốc gia khác nhau. Cộng đồng Taizé từ nhiều năm nay trở thành nơi gặp gỡ của giới trẻ, cách riêng trong các tháng hè. Họ đến đây để sống tình huynh đệ, để cầu nguyện , suy tư, tìm hiểu ý nghĩa của cuộc đời.

 Hằng năm, vào cuối tháng 12, Cộng đồng Taizé vẫn tổ chức các cuộc gặp gỡ quốc tế tại các thành phố khác nhau, hầu hết tại Châu Âu, nhưng đã có lần tại các Châu khác.

 Thầy Roger tham dự hầu hết các cuộc gặp gỡ của các bạn trẻ tham dự các Ngày thế giới Thanh niên. Ngày thế giới Thanh niên năm Thánh 2000 tại Roma, trong khuông viên Ðại Học Quốc Gia Italia ở khu phố Tor Vergata với sự tham dự của hai triệu bạn trẻ, Thầy đã không vắng mặt, dù tuổi đã cao. Thầy là một trong các vị giảng thuyết được giới trẻ lắng nghe và tôn trọng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page