Cuộc họp bạn quốc tế
của thanh niên Châu Âu tại Barcelona

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc họp bạn quốc tế của thanh niên Châu Âu tại Barcelona.

 Như chúng tôi đã loan tin trước đây: Cuộc họp bạn quốc tế của thanh niên Châu Âu do Cộng đồng đại kết Taizé tổ chức vào dịp cuối năm, được khai mạc thứ năm 28 tháng 12/2000 và bế mạc ngày Mồng một Ðầu năm Dương lịch 2001 tại Thành phố Barcelona của Tây Ban nha.

 Tham dự cuộc họp bạn quốc tế này có 80 ngàn thanh niên đến từ các nước Châu Âu. Theo Thầy Eùmile, trưởng Ban tổ chức, từ mấy tháng nay hoạt động tại Barcelona, thì con số này có thể lên đến 100 ngàn. Ðại khái, con số trên đây được phân chia như sau: khoảng 35 ngàn đến từ các nước Ðông Âu, dù xa cách Barcelona và phải lên đường hai, ba ngày trước, để có thể đến kịp ngày khai mạc: khoảng một ngàn đến từ Nga với hơn 10 xe pullmann - cũng một ngàn từ Ukraine - 2,200 từ Lituani - Thầy Emile cho biết: Lần thứ nhất có rất nhiều thanh niên thược cựu Liên bang Yougoslavie, phần lớn theo Giáo hội chính thống, ghi tên tham dự cuộc gặp gỡ Châu Âu - rồi 2,800 từ Cộng hòa Croat - 2,200 từø Slovenia - Từ Ba lan các thanh niên tham dự đến bằng nhiều chuyến xe lửa đặc biệt. Số thanh niên Pháp tham dự lần này đông hơn số tham dự năm ngoái tại Varsovie. Từ Ý có khoảng 7 ngàn tham dự, trong đó có 1,700 từ Thành phố Milano, nơi đây cách đây hai năm đã đón tiếp các thanh niên Châu Âu.

 Ngoài con số thanh niên, còn có một số giám mục công giáo và nhiều vị đại diện các Giáo hội Tin Lành Luther, Anh giáo và Chính thống. Chủ nhà đón tiếp các vị khác và các đoàn thể thanh niên, là ÐHY Ricardo Maria Carlos Gordo, TGM Barcelona. Cùng với ÐHY chủ nhà, hơn 3 ngàn gia đình, các trường học, các hội dòng... trong thành phố Barcelona và vùng ngoại ô sẵn sàng đón tiếp các thanh niên tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế này. Khu vực Hội chợ quốc tế của Barcelona trong 5 ngày sẽ trở thành nhà thờ chính tòa lớn để các thanh niên họp nhau cầu nguyện.

 Nhiều cơ quan thông tin Châu Âu tham dự cuộc gặp gỡ này. Ðài truyền hình Tây ban nha và một số quốc gia Châu Âu sẽ truyền trực tiếp các buổi cầu nguyện chung lúc 13:30 ngày 30 tháng 12/2000, diễn ra tại Khu vực Hội chợ quốc tế của Barcelona. Ðài truyền hình Tây ban nha và Ðài truyền hình Pháp số 2 cũng sẽ truyền trực tiếp thánh lễ lúc 11 giờ ngày 31 tháng 12, từ nhà thờ Santa Maria del Mar, ở Barcelona. Nhiều đài truyền hình khác sẽ truyền lại những biến cố chính của cuộc gặp gỡ quốc tế diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau trong Thành phố, cách riêng buổi canh thức cầu nguyện cho Hòa bình diễn ra tại đền thờ "Sagrada Familia", một kỳ công về kiến trúc của Kiến trúc sư Antoni Gaudi. Việc làm án phong Chân phước của Ông đã được khởi sự tại Tòa Giám mục Barcelona.

 Trong những ngày gặp gỡ nầy, các thanh niên cùng thảo luận về đề tài: "Ðời sống nội tâm và những trách nhiệm của con người". Các bài suy tư sẽ do chính Thầy Roger hướng dẫn, trong các giờ cầu nguyện chung buổi chiều.

 Trong bức thư gửi cho thanh niên dịp gặp gỡ quốc tế này, Thầy Roger viết: "Chúng ta sẽ dấn thân ngay từ lúc này, không được chậm trễ, ngay từ lúc bắt đầu Ngàn năm thứ ba, trong việc thực hiện tất cả những gì có thể để sống trong hiệp thông và để xây dựng hòa bình thế giới".

 Với các bạn trẻ tham dự Ngày thế giới Thanh niên thứ XV vừa qua tại Roma-Tor Vergata , ÐTC gửi một sứ diệp kêu gọi giới trẻ cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Với các thanh niên tham dự cuộc gặp gỡ thứ XXIII tại Barcelona, Thầy Roger cũng trao một sứ điệp với tít đề: "Chỉ có việc tận hiến chính bản thân chúng ta cho người khác mới làm chúng ta hạnh phúc mà thôi".

 Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Ngàn năm mới trùng hợp với dịp mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Cộng đồng đại kết Taizé. Nhân dịp này ÐTC Gioan Phaolô II gửi sứ điệp chúc mùng đến Thầy Roger, vị sáng lập Cộng Ðồng - Thầy cũng nhận được sứ diệp chúc mùng của Ðức Giáo chủ đại kết Bartolomeos đệ nhất thành Constantinopoli, của Ðức Alexis đệ nhị, Giáo chủ Giáo hội chính thống Nga, của Dức George Carrey, giáo chủ Giáo hội Anh giáo, của Ông Tổng thư ký Liên hiệp quốc.

 Ngày 20 tháng 8 năm 1940, Thày Roger bỏ Thụy sĩ lên đường đi Pháp, đến định cư tại một làng nhỏ Taizé, kế bên sườn đồi Bourgogne, cách Cluny khoảng 10 cây số. Cluny là trung tâm chiếu dọi ánh sáng thiêng liêng và văn hóa cho cả Châu Âu.

 Thày Roger thuộc Giáo hội Tin Lành cải cách đến Taizé với ước vọng thành lập một cộng đồng tu sĩ chuyên hiến thân cho việc hòa giải giữa các tín hữu Kitô trong một Lục địa bị xâu xé. Tại Taizé, ban đầu Thầy khởi sự bằng việc tiếp đón các nhà chính trị bị bách hại và các người Do thái, nạn nhân của chế độ Ðức quốc xã. Năm 1949, có bẩy thầy xin gia nhập cộng đồng và nay lên tới 150 thầy (trong đó có cả tu sĩ và linh mục công giáo) thuộc 20 quốc tịch khác nhau.

 Thầy Roger đã được mời tham dự Công đồng chung Vatican II và trong năm 1970, Thầy mở "Một Công đồng của giới trẻ". Và từ Công đồng của giới trẻ này phát xuất cách đây 23 năm "Cuộc gặp gỡ quốc tế và cũng là cuôïc gặp gỡ liên tôn giáo, được tổ chức vào những ngày cuối năm. Thầy Roger không chủ trương lập một phong trào, nhưng chỉ nhằm thúc đẩy thanh niên sống đức tin Kitô tại chính nơi họ sống. Các cuộc gặp gỡ quốc tế nhằm hai mục tiêu này: "Tiến lên trong đời sống nội tâm qua vẻ xinh đẹp của việc cầu nguyện chung - Và lãnh nhận trách nhiệm để làm cho trái đất này được trở thành nơi dễ dàng cư ngụ hơn". Ðây là lần thứ ba, cuộc gặp gỡ quốc tế các bạn trẻ Taizé, được tổchức tại Barcelona. Lần thứ nhất là vào năm 1979, lần thứ hai vào năm 1985 và lần nầy, năm 2000. Cuộc họp bạn quốc tế Taizé, lần thứ nhất, được tổ chức tại Paris, vào năm 1978, cách đây 23 năm.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page