Những ngày Toàn xá tại Roma
Ngày Toàn xá thế giới của Giáo lý viên

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những ngày Toàn xá tại Roma - Ngày Toàn xá thế giới của Giáo lý viên.

 Ngày Toàn xá thế giới của Giáo lý viên, thực sự không được ghi trong chương trình Năm Thánh; nhưng lại là một trong các Ngày toàn xá thế giới quan trọng và thành công hơn cả, do Bộ Giáo sĩ tổ chức trong hai ngày mồng 9 và 10 tháng 10 tháng 12/2000 tại Roma, với sự tham dự của 7,500 giáo lý viên, đến từ năm Châu. Sau Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC trao Cuốn Sách Giáo lý của Giáo hội công giáo cho 10 Giáo lý viên nam, nữ, đại diện 5 Châu, bằng việc nhắc lại mệnh lệnh chính Chúa Giêsu đã trao cho các Tông đồ: "Các con hãy ra đi và rao giảng Tin Mừng cho muôn dân". Một cử chỉ long trọng mang ý nghĩa sâu xa, cử chỉ mà ÐTC đã làm sau thánh lễ Ngày Toàn của Tông đồ Giáo dân Chúa nhật 21.11.2000 vừa qua (Lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ): trao Cuốn Văn kiện Công đồng chung Vatican II cho 10 nam nữ giáo dân, đại diện 5 Châu, để nhắc lại rằng: Công đồng đã mở ra một giai đoạn mới cho anh chị em giáo dân: trực tiếp tham dự vào công việc rao giảng Tin Mừng. Nhờ Bí tích Rửa tội, Thêm sức và Thánh Thể, người giáo dân được gọi là "dòng dõi lựa chọn, hàng tư tế vương giả, chủng tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để chúng tôi rao truyền khắp nơi quyền năng của Chúa là Ðấng đã kêu gọi chúng tôi từ chốn tối tăm tới nơi sáng láng lạ lùng" (Kinh Tiền tụng các Chúa nhật quanh năm I).

 Mọi người, nhất là các vị chủ chăn Giáo hội, đều nhận thấy rằng: Với con số hơn hai triệu rưỡi rải rắc trên cả thế giới, từ các thành phố lớn đến các làng mạc hẻo lánh ở miền rừng núi, các giáo lý viên là một lực lượng truyền giáo hùng mạnh và nắm giữ một vai trò rất quan trọng trong Giáo hội. Từ sau Công đồng, Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc đã thành lập Học viện tại Roma, bên cạnh đại học Urbaniana, để đào tạo giáo lý viên đến từ khắp nơi, cách riêng từ các xứ truyền giáo. Bộ Giáo lý đức tin, Bộ Giáo dục công giáo và Bộ Giáo sĩ đã cho công bố nhiều văn kiện liên hệ đến việc huấn luyện giáo lý viên.

 Nhân việc cử hành Ngày Toàn xá của các Giáo lý viên và của các vị giảng dạy Ðạo trong các trường, nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao lại cần phải có Ngày Toàn xá dành cho lớp người này? ÐHY Castrillon Hoyos Dario, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, trả lời trong bài nói chuyện với các giáo lý viên và các vị giảng dạy Ðạo rằng: Các vị này được mời gọi rao giảng Lời Chúa, trước hết bằng gương sáng đời sống, không phải chỉ được mời gọi thông truyền một sự hiểu biết về một sứ điệp, nhưng thông truyền "quyền năng của Thiên Chúa có sức đem lại ơn cứu rỗi cho những người tin và lãnh nhận". ÐHY giải thích: Ðể đem Tin Mừng cho người khác và để dẫn họ lại gần Chúa Kitô, chính người rao giảng Tin Mừng phải là những người trước tiên đón nhận Tin mừng nơi chính bản thân, bằng cách phục vụ ngoan ngoãn Lời hằng sống, tức chính Chúa Kitô. Chính vì bổn phận ưu tiên này của việc rao giảng Tin Mừng, Giáo hội và thế giới cần đến các giáo lý viên, những người tin kính, trung thành với lề luật Thiên Chúa, và cũng là những người thánh thiện nữa, nghĩa là những giáo lý viên, cho dù ý thức về giới hạn và sự yếu đuối của mình, nhưng cương quyết cố gắng tiến trên con đường thánh thiện, con đường đức ái, trong sự đáp lại trung thành ơn thánh, theo những đặc sủng khác nhau đã lãnh nhận và trong sự hòa hợp với ơn gọi và hoàn cảnh đời sống của mỗi người.

 Do đó, Toàn xá là cơ hội thuận tiện hơn cả, để tái khám phá phẩm chức về sứ vụ của các giáo lý viên, để lãnh nhận ơn thánh và lòng thương xót dồi dào của Thiên Chúa, để làm cho mình trở nên ngoan ngoãn hơn đối với hành động của Chúa Thánh Thần và như vậy cũng để trở nên thánh thiện hơn. Cử hành Ngày Toàn xá để tiến đến một việc canh tân tâm hồn bằng việc trở lại và sám hối, để trở nên những dụng cụ xứng đáng hơn và hiệu nghiệm hơn trong phục vụ sứ mệnh, để sứ điệp cứu rỗi được vang dội sâu xa hơn trước hết nơi chính bản thân, để rồi vang dội nơi người khác.

 Trong những ngày Toàn xá, với cuộc kiệu xá hối bước qua Cửa Thánh, với Thánh lễ do ÐTC cử hành và giáo huấn của ngài, với những cuộc gặp gỡ cầu nguyệïn, với những buổi học hỏi và suy tư, và nhất là với những chứng tá đời sống gương mẫu và hoạt dộng hăng say của các bạn đồng nghiệp trong các môi trường, địa phương khác nhau, các giáo lý tham dự Ngày Toàn xá sẽ được phong phú hơn và hăng say hơn trong công việc tông đồ: "phục vụ chân lý", như ÐTC viết lên trong Thông điệp Fides et Ratio (Ðức tin và lý trí).

 Ngày Toàn xá được cử hành với mục đích hướng về tương lai, nghĩa là nhằm đi đến việc biến mình thành những dụng cụ thực sự hiệu nghiệm của việc rao giảng Tin Mừng trong Ngàn năm thứ ba. ÐHY nói: "Năm Thánh đầy những lạ lùng này sắp kết thúc, để rồi khởi sự một giai đoạn mới của việc rao giảng Tin Mừng. Vấn đề của thế giới ngày nay là thiếu hẵn về sứ điệp của Chúa Kitô, được rao giảng và giải thích trên mọi cấp bậc, mọi lứa tuổi và mọi hạng người. Ðức tin, trục quan trọng nâng đỡ mọi sự, tăng trưởng nhờ việc giảng dạy giáo lý và vì thế, những người rao giảng Tin Mừng đích thực, cùng với giám mục của họ và dưới sự hướng dẫn của các ngài, chính là những người rao giảng đích thực của Tin Mừng, là những người xây dựng Nước Chúa trên thế giới ngày nay.

 Nói đến Ðức tin tăng trưởng nhờ việc giảng dạy giáo lý, chúng tôi nhớ lại lời Ðức Cố Hồng Y Giuse Trinh như Khuê, Hồng Y tiên khởi của Việt nam, đầy can đảm trong thời kỳ khó khăn, kể lại khi ngài đến Roma. Trong thời kỳ khó khăn, ngài căn dặn các bậc phũ huynh công giáo lo dạy giáo lý cho các trẻ em, trong gia đình. Vì khan hiếm sách giáo lý, ngài truyền cho các bậc phụ huynh, những người đã thuộc lòng cuốn sách bổn và sách kinh, viết lại dần dần mỗi ngày một vài trang, để truyền cho các con cháu.

 Thực sự người ngoại quốc viếng thăm Việt Nam ngạc nhiên về lòng sùng đạo của người công giáo tại đây, cách riêng về con số tham dự thánh lễ ngày thường và nhất là ngày Chúa nhật. Dĩ nhiên, lòng sùng đạo này phần lớn nhờ vào việc giảng dạy giáo lý cho các trẻ em và thói quen giảng dạy giáo lý cho người lớn Ngày Chúa nhật trong nhà thờ trước giờ lễ hay chầu Thánh Thể. Hy vọng các vị chủ chăn và các vị có trách về giáo dục không bỏ qua thói quen tốt lành này. Cần có cái nhìn xa rộng, như ÐTC, về tương lai của Giáo hội, của xã hội và của thế giới.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page