Cây Sinh nhật năm 2000
tại Quảng trường Thánh Phêrô

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cây Sinh nhật năm 2000 tại Quảng trường Thánh Phêrô.

 Vatican - 09.12.2000 - Cây Sinh Nhật năm nay được dựng tại Quảng trường Thánh Phêrô, quà tặng của miền Carinzia, thuộc Áo quốc, đã được chở tới Vatican đêm mồng 7 sáng mồng 8.12.2000 vừa qua và sẽ được dựng lên tại Quảng Trường Thánh Phêrô kế bên Hang đá, như các năm trước đây.

 Từ 18 năm nay, Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, Cây Sinh nhật vẫn được dựng lên liên tiếp trong dịp Lễ Giáng sinh. Lần đầu tiên Cây Sinh nhật được dựng lên vào năm 1982, do miền Alto Adige (Tây bắc nước Ý dâng tặng), cao 18 thước.

 Từ đó, hằng năm vẫn có miền này, nước khác, dâng tặng Cây Sinh nhật, để dựng lên tại Quảng trường Thánh Phêrô, và nay đã trở nên như một truyền thống.

 Năm 1983, Cây Sinh nhật thứ hai cao 16 thước, do Nước Áo dâng tặng, được chở từ Innsbruck tới Roma.

 Năm 1984, miền Baviera (miền công giáo nhiều nhất của Cộng hòa Liên Bang Ðức, dâng tặng, cao 24 thước.

 Từ năm 1992, Cây Sinh nhật trở nên cao thêm mãi tới gần ngọn Tháp ở giữa Quảng trường. Ngoài các miền và quốc gia dâng tặng, còn có cả tư nhân nữa. Năm 1995, một trong các gia đình quí tộc của Châu Âu đã gửi tặng Cây Sinh nhật. Các Ông Hoàng miền Thurn và Taxis đã lấy trong lãnh thổ của mình ở miền Núi Alpes, giáp miền Baviera, cây thông cao 27 thước, dâng tặng ÐTC.

 Trong bốn năm từ (1996-1999), Cây Sinh nhật đến từ Cộng hòa Slovena (1996) cao 30 thước , nặng 8 tấn - Năm 1997, từ miền Zakopane (Ba lan), một trong các miền Núi Ðức Karol Wojtyla biết nhiều và thường đến nghỉ tại đây trong các tháng hè. Năm 1998, Cộng hòa Liên Bang Ðức, lần thứ hai dâng tặng Cây sinh nhật, cao 23 thước. Năm 1999, do Cộng hòa Tchèque. Chính Tổng thống Vaclav Havel và ÐHY Miloslav Vlk, TGM giáo phận Praga, đến Vatican trao tặng ÐTC và tham dự lễ nghi dựng Cây Sinh nhật.

 Bên cạnh tháp cao ở giữa Quảng trường, luôn luôn có một Hang đá lớn và nghệ thuật, theo truyền thống Thánh Phanxicô Thành Assisi. Các pho tượng, với kích thước một người thật, có từ năm 1700 tại Napoli, được đặt trong Hang đá này, để các tín hữu kính viếng và suy ngắm Mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, từ Lễ Giáng sinh cho tới sau Lễ Dâng Chúa vào Ðền Thờ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page