Vài nhận định về việc
Giáo hội công giáo Nam Hàn
xin ÐTC viếng thăm Bắc Hàn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài nhận định về việc Giáo hội công giáo Nam Hàn xin ÐTC viếng thăm Bắc Hàn.

 Ðầu tháng ba năm 2000, trong chuyến viếng thăm Vatican, Ông Kim Dae Jung, Tổng thống Nam Hàn, đã xin ÐTC viếng thăm Bắc Hàn. ÐTC trả lời: Ðây là một công việc rất khó khăn. Tổng thống xin bảo đảm là ông sẽ đứng ra làm trung gian và đưa ra đề nghị này với Chủ tịch Nhà Nước Bắc Hàn. Sau đó, đến đầu tháng sáu cũng năm 2000, Tổng thống Nam Hàn viếng thăm Bình nhưỡng (Pyongyang). Trong cuộc gặp gỡ rất thân mật giữa hai vị lãnh đạo miền Bắc và miền Nam, tuy vẫn coi nhau là thù địch từ 50 năm nay, Tổng thống Nam Hàn đã đề nghị với Chủ tịch Bắc Hàn mời Ðức Gioan Phaolô II viếng thăm. Chủ tịch không từ chối lời yêu cầu của Tổng thống Nam Hàn. Ông chỉ hỏi: Vậy Năm nay Ðức Gioan Phaolô II bao nhiêu tuổi rồi. Tổng hống Nam Hàn trả lời: ÐTC thọ 80 tuổi. Chủ tịch đồng ý và trao trách nhiệm tiếp xúc với Vatican cho Chính phủ Nam Hàn. Ðại sứ Nam Hàn cạnh Tòa Thánh đã chính thức loan báo cho Vatican biết về ý định của Chính phủ Bắc Hàn.

 Giáo hội công giáo Nam Hàn hoàn toàn ủng hộ chuyến viếng thăm của ÐTC tại Bình nhưỡng. Nam hàn đã được ÐTC viếng thăm hai lần: lần thứ I vào năm 1984, nhân dịp kỷ niệm 200 năm Dân tộc Ðại Hàn lãnh nhận đức tin công giáo. Trong dịp này, tại Hán Thành ÐTC đã tôn phong lên bậc Hiển Thánh 103 Vị Chân phước Tử đạo Ðại Hàn. Tháng 10 năm 1989, ÐTC trở lại viếng thăm Nam Hàn lần thứ II, để chủ tọa các lễ nghi bế mạc Ðại Hội Thánh Thể quốc tế được tổ chức tại thủ đô Hán Thành. Nhờ hai chuyến viếng thăm mục vụ này, con số người công giáo tại Nam Hàn gia tăng cách lạ lùng: từ một triệu 700 ngàn vào năm 1984, nay lên tới 3 triệu rưởi. Các Vị chủ chăn Giáo hội Nam Hàn hiểu rõ ích lợi bởi các chuyến viếng thăm của ÐTC: không những củng cố đức tin các người công giáo, nhưng còn là một cuộc rao giảng Tin Mừng rất hiệu nghiệm.

 Các Giám mục Nam Hàn tha thiết với việc hòa giải và thống nhất đất nước. Từ năm 1965, Giáo hội công giáo Nam Hàn, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và cương quyết của HÐGM, đã tổ chức chiến dịch cầu nguyện cho mục đích cao cả này. Chiến dịch cầu nguyện đang mang lại những thành quả tốt đẹp, không những về phương diện tôn giáo, nhưng cả trong lãnh vực chính trị, quân sự, xã hội, kinh tế, văn hóa nữa...

 Cuối thang 7 cũng năm 2000, trong phiên họp tại Hán Thánh, Ban thường vụ HÐGM Nam Hàn đã soạn thảo một bức thư và gửi lên ÐTC. Trong thư này các Giám mục cảm ơn ÐTC trong những năm vừa qua đã ân cần lo lắng đến dân tộc tại Bắc Hàn bị nạn lụt và nạn đói. Cũng trong thư này các vị chủ chăn Giáo hội công giáo tại Nam Hàn khuyến khích ÐTC chấp nhận lời mời của Chủ tịch Nhà Nước Bắc Hàn. Sau ít ngày của cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Tổng thống Nam Hàn, ông Kim Dae Jung (vị tổng thống công giáo đầu tiên của Nam Hàn) và Chủ tịch Nhà Nước Bắc Hàn, ông Kim Chánh Nhật (Kim Jong II), diễn ra tại Bình nhưỡng từ ngày 13 đến 15 tháng 6 năm nay, một thư mời của Nhà Cầm quyền Bắc Hàn đã được gửi tới Vatican.

 Dĩ nhiên cũng có một số người tại Nam Hàn không đồng ý về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Bắc Hàn, vì những lý do sau đây:

 Theo lệï thường, ÐTC đến viếng thăm một Giáo hội địa phương tại một quốc gia. Tại Bắc Hàn không có tổ chức Giáo Hội công giáo cả, tuy tại Bình nhưỡng có một nhà thờ công giáo. Hơn nữa Nhà Nước Bắc Hàn theo chế độ cộng sản vô thần không muốn biết đến và cũng không cung cấp tin tức gì về những Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân mất tích từ năm 1945, năm phân chia lãnh thổ thành hai miền Bắc Hàn và Nam Hàn. Ðàng khác Chính phủ Bắc Hàn không chấp nhận tự do tôn giáo. Cho tới lúc này không có một giám mục nào, kể cả Ðức TGM Giáo phận Hán Thành được bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa Bình nhưỡng cũng không được phép viếng thăm Giáo phận. Với tư cách là Giám quản Tổng Tòa Bình nhưỡng, Ðức Cha Nicolas Cheong Jing-suk, TGM Hán Thành, có nhiệm vụ tổ chức chuyến viếng thăm và tiếp đón ÐTC.

 Tuy nhiên, những lý do vừa được nêu lên trên đây, để không chấp nhận chuyến viếng thăm của ÐTC tại miền Bắc, là những lý do có thể vượt qua được, ít ra trong lúc này, trong bầu khí đang tiến đến hòa giải và thống nhất đất nước và nhất là trong việc tỏ thiện chí của Chủ tịch Nhà Nước Bắc Hàn.

 Tháng 8/2000, ông Park Jie-won, Bôï trưởng Văn hóa Nam Hàn, sau chuyến viếng thăm Bắc Hàn, tuyên bố: Nhà Cầm quyền Bắc Hàn trong thời gian gần đây sẽ mời đại diện các cộng đồng tôn giáo chính thức viếng thăm. Trong các đại diện này có cả ÐHY Stephen Kim Sou-hwan, cựu TGM Hán Thành, nhân vật đã có công xúc tiến việc thống nhất và hòa giải, và Ðức Cha Nicolas Cherong-Jin-suk, vị kế nghiệp ÐHY Kim và là chủ tịch HÐGM Nam Hàn. Những người chủ trương ủng hộ và khuyến khích chuyến viếng thăm của ÐTC tại Bắc Hàn, đều ý thức và tin chắc rằng: với chuyến viếng thăm lịch sử này, Bắc Hàn (hiện nay hầu như bị cô lập) sẽ được thế giới biết đến và được chú ý nhiều hơn; đồng thời Giáo hội công giáo tại đây cũng sẽ được công nhận. Ai cũng biết rằng: các chuyến viếng thăm của ÐTC tại các quốc gia trên thế giới đã và còn đang mang lại nhiều ích lợi không những trong trong lãnh vực tôn giáo, nhưng cả trong lãnh vực chính trị, xã hội, văn hóa, kinh tế nữa. Thí dụ rất cụ thể: Cuba hiện nay, một quốc gia bị cô lập tại Mỹ châu, bị Hoa kỳ phong tỏa từ gần 40 năm nay, đang có những thay đổi trong nước và trên trường quốc tế. Cuba đã gần gũi hơn với các nước Trung Nam-Mỹ châu; Thượng viện Hoa kỳ mới đây cũng có những thay đổi trong lệnh cấm vận. Người dân Cuba còn nhớ mãi lời ÐTC nói lên trong chuyến viếng thăm tháng giêng năm 1998: Cuba hãy cởi mở với thế giới và thế giới hãy cởi mở với Cuba.

 Chỉ trong ít tháng "đường lối chính trị cởi mở" tại Ðại Hàn đang đem lại những thành quả cụ thể, trước đây ít năm không ai dám nghĩ tới. Từ tháng 6/2000 tới nay bầu khí giữa hai miền Bắc-Nam Ðại Hàn đã thay đổi rất nhiều. Trong tháng 8/2000, người ta đã chứng kiến việc đoàn tự của 100 gia đình bị chia li từ 50 năm nay do chiến tranh nóng và lạnh giữa Bắc-Nam Hàn. Ðường xe lửa thông thương giữa hai miền đã được mở lại qua vĩ tuyến 38, ranh giới phân chia Bắc-Nam Hàn sau chiến tranh năm 1953. Chủ tịch Bắc Hàn, ông Kim Chánh Nhật (Kim Jong II), hiện nay trở nên rất bình dân tại Nam Hàn, và sẽ đến viếng thăm Hán Thành vào Mùa Xuân tới đây (2001) và chắc chắn sẽ được tiếp đón long trọng như Tổng thống Nam Hàn trong chuyến viếng thăm tháng 6/2000 tại Bắc Hàn.

 Một đường lối chính trị cởi mở như vậy rất có thể đem lại những thành quả tốt đẹp cho cả Giáo hội nữa. Và đây chính là đường lối chính trị mà các Giám mục và người công giáo Nam Hàn đã muốn thực hiện từ năm 1965, qua chiến dịch cầu nguyện.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page