Cuộc họp báo trình bày
Hội nghị thế giới của Giáo dân

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc họp báo trình bày Hội nghị thế giới của Giáo dân.

 Sáng thứ hai 20.11.2000, tại Phòng báo chí Tòa Thánh kế bên Ðền thờ Thánh Phêrô, Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách Giáo dân tổ chức cuộc họp báo, để trình bày Ðại Hội Quốc Tế của người giáo dân, sẽ được khai mạc tại Roma, vào ngày 25 và bế mạc ngày 30 tháng 11/2000 này. ÐHY James Francis Stafford, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh phụ trách Giáo dân, chủ tọa cuộc họp báo, với sự hiện diện của Ðức Cha Sanislao Rylko, Tổng Thư ký, Giáo sư Guzman Carriquiry, phó tổng thư ký và Tiến sĩ Navarro Valls, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh.

 Thuật lại lời ÐTC, ÐHY Chủ tịch Hội đồng giải thích như sau: Ðại Hội Quốc tế tới đây muốn là những ngày duyệt lại con đường của Hàng Giáo dân từ Công đồng chung Vatican cho tới Năm Ðại Toàn xá này. Ðây là một bản thống kê về các thành tích đã thu lượm được, đối với các vị tham dự Hội nghị, và cách gián tiếp đối với toàn thể Hàng giáo dân, đồng thời cũng là một cuộc kiểm điểm lương tâm, hướng đến việc thống hối và việc trở lại, để bước đi của các tín hữu giáo dân tiến vào Ngàn năm thứ ba không cảm thấy mệt mỏi, trái lại được củng cố và được thúc đẩy trong sự mệt nhọc hằng ngày, nhằm phục vụ công việc xây dựng Nước Thiên Chúa.

 Tiếp sau ÐHY Chủ tịch, Ðức Cha Rylko, Tổng thư ký Hội đồng, trình bày đề tài của Ðại Hội nghị: "Chứng nhân của Chúa Kitô trong Ngàn năm mới". Trong đề tài này, có một số điểm đã được thảo luận tại Ðại Hội Quốc Tế năm 1974 (lúc đó Ðức Karol Wojtyla đang làm TGM giáo phận Cracovia và Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, Giám mục Nha trang, cũng là thành viên của Hội Ðồng tham dự Ðại Hội) và tại Ðại Hội Quốc tế năm 1987. Ðức Cha Tổng thư ký nêu lên một số câu hỏi quan trọng, đã được chính ÐTC nói đến nhiều lần, như: "Tôi đã làm gì về Phép Rửa tội của tôi? Tôi đáp lại như thế nào ơn gọi của tôi là một tín hữu Kitô? Tôi đã làm gì đối với Phép Thêm sức tôi đã lãnh nhận? Tôi đã làm cho các ơn và các đặc sủng của Chúa Thánh Thần sinh hoa trái không? Có thực sự Chúa Kitô luôn luôn hiện diện trong đời sống của tôi không?

 Số người tham dự Ðại Hội Quốc Tế lần nầy là khoảng 600. Ðây là những vị đại diện các Hội đồng Giám mục thế giới, đại diện các Phong trào và Hội đoàn Giáo hội, và một số nhân vật giáo dân quan trọng được Hội đồng Tòa Thánh mời riêng. Tất cả cùng nhau tìm câu trả lời cho các câu hỏi đã nêu lên trên đây, câu trả lời phù hợp với những thay đổi trong Giáo hội và trong xã hội sau Công đồng chung Vatican II.

 Ðức Cha Rylko nhắc lại: "Sau biến cố lịch sử này (tức Công đồng Vatican II), biết bao giáo dân: nam, nữ... đã dấn thân hăng say vào việc tái rao giảng Tin Mừng. Hơn nữa rất nhiều người hiến tất cả cuộc đời để phục vụ Cộng đồng Giáo hội; số các nhà thần học giáo dân gia tăng; các Hội đồng mục vụ hoạt động mạnh mẽ; nhiều phong trào và cộng đồng mới dược thành lập... Tất cả minh chứng rằng đang có một Mùa xuân mới trong Giáo hội do sự tham gia tích cực của người giáo dân.

 Chính vì lý do này, Ðức Giám mục Tổng thư ký Hội đồng Giáo dân nhấn mạnh đến sự cần thiết "đánh động lương tâm và thế giới giáo dân, được sánh như một "người khổng lồ" một phần nào đó đang yên giấc". Ðức Cha nói: "Cần phải nhắc lại ý nghĩa của Ðức tin cho một thế giới đang đi đến thời kỳ "hậu Kitô". Làm thế nào để rao giảng và minh chứng Chúa Kitô trong một xã hội bị tục hóa? Làm thế nào để người tín hữu Kitô tránh khỏi việc đi đến chỗ hoàn toàn khép kín mình vào công việc riêng , vào trong cơ cấu Giáo hội của mình , gây hại cho tinh thần truyền giáo. Làm thế nào bênh vực căn cước Kitô của mình trong một thế giới chỉ muốn xóa bỏ mọi dấu vết của Kitô giáo"? Ðức Cha nói tiếp: "Các câu trả lời thực sự rất nhiều. Chúng tôi tin rằng Hội nghị sẽ giúp tìm ra những câu trả lời này, trong tinh thần đức tin, hiệp thông và đối thoại thành thực và cởi mở".

 Sau cùng, Giáo sư Guzman Carriquiry, phó tổng thư ký Hội đồng, trình bày chương trình của Hội nghị. Chương trình thực sự dầy đặc, gồm các buổi cử hành phụng vụ, các bài thuyết trình và phát biểu ý kiến, các cuộc thảo luận và các đề nghị. Nhưng Vị phó thư ký đặc biệt lưu ý đến hai lúc quan trọng hơn cả với sự hiện diện của ÐTC: Sứ điệp của ngài đọc vào buổi khai mạc Hội nghị và Thánh lễ do ngài chủ tế vào Chúa nhật 26 tháng 11/2000 này, lễ trọng kính Chúa Giêsu Vua vũ trụ.

 Ngoài hai lúc quan trọng này, thứ bẩy 25 tháng 11/2000, có ba ba bài thuyết trình căn bản: bài nhất do Giáo sư Pedro Morandé thuộc Giáo Hoàng Ðại Học Công Giáo Chilê về đề tài: "Bản thống kê của một thế kỷ và những viễn tượng" - bài thứ hai do Ðức Cha Angelo Scola, Viện trưởng Giáo Hoàng Ðại Học Ðường Lateranô ở Roma, về đề tài: "Sứ vụ của người giáo dân trước rạng đông của Ngàn năm mới" - bài thứ ba do Ðức Cha Stanislao Rylko, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh phụ trách giáo dân, về đề tài: "Công đồng Vaticano II, viên đá mốc đường của Hàng giáo dân công giáo".

 Những ngày 27, 28, và 29/11/2000 của Ðại Hội, được dành cho các đề tài về: ơn gọi, sứ vụ và việc huấn luyện.

 Mở đầu cuộc thảo luận về ba đề tài này (ơn gọi, sứ vụ và việc huấn luyện) sẽ do Ðức Cha André Mutien Léonard, giám mục Namur (Bỉ) - ÐHY Jean Marie Lustiger, TGM Paris (Pháp) và Ðức Cha Robert Sarah, TGM Conakry (Guinea). Các đề tài này sẽ được khai triển trong các cuộc họp bàn tròn và được các vị sau đây điều khiển: Chiara Lubich, Andrea Riccardi, Ernesto Preziosi, George Weigel và Dino Boffo.

 Ngày 30.11.2000, có bài thuyết trình tổng kết, về đề tài: "Người giáo dân nào cho ngàn năm mới?", do ÐHY Bernard Law, TGM Boston (Hoa Kỳ) và Giáo sư Guzman Carriquiry, phó tổng thư ký Hội đồng giáo dân. Sau đó, ÐHY James Stafford, chủ tịch Hội dồng đọc diễn văn bế mạc.

 Ngoài ra, các vị tham dự Ðại Hội sẽ cùng nhau cử hành Toàn xá và canh thức cầu nguyện kính Ðức Mẹ Maria tại Domus Pacis, trụ sở Hội nghị. Tất cả các vị tham dự Hội nghị sẽ hành hương đến Ðền thờ Thánh Phaolô ngoài Thành bước qua Cửa Thánh và cử hành nghi thức tưởng niệm các Vị Tử đạo tại Hang Toại Ðạo Santa Domitilla.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page