Chương trình Ngày Toàn xá
của các Dân biểu Quốc hội thế giới
tại Roma (4-5/11/2000)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chương trình Ngày Toàn xá của các Dân biểu Quốc hội thế giới tại Roma.

 Vatican - 31.10.2000 - Như chúng tôi đã loan tin: Thứ bẩy mồng 4 và Chúa nhật 5 tháng 11/2000, là những ngày Toàn xá của các chính trị gia, các Dân biểu quốc hội đến từ năm Châu, tụ họp nhau tại Vatican để cử hành Ngày Toàn xá.

 Cuộc gặp gỡ này có thể được "so sánh như một khóa họp quốc tế của các nhà chính trị, các vị cầm quyền, các dân biểu quốc hội, lần đầu tiên tại Vatican, với sự hiện diện của ÐTC Gioan Phaolô II.

 Cuộc gặp gỡ do nhóm liên hiệp "Các Dân biểu quốc hội" thuộc Ủy ban Ngày Toàn xá, tổ chức, dưới sự lãnh đạo của Nữ Nghị sĩ Ombretta Fumagalli Carulli và cũng do sự ước muốn của chính ÐTC, như là cơ hội thuận tiện để các người làm chính trị thảo luận về giáo lý xã hội của Giáo hội công giáo.

 Ngày thứ bẩy mồng 4 tháng 11/2000, Thính đường Phaolô VI sẽ trở nên như hội trường "chính trị" của các Dân biểu đến từ các nước trên thế giới.

 Khóa họp được khai mạc vào lúc 9:30. Trong khóa họp, các vị tham dự sẽ bầu một vị chủ tịch và 10 phó chủ tịch, để thay phiên nhau điều hành công việc của khóa họp, mỗi vị 45 phút.

 Nghị sị Giulio Andreotti, trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban đón tiếp, và về phía Tòa Thánh, ÐHY Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban Năm Thánh, đọc diễn văn chào mừng các Dân biểu và các Vị cầm quyền chính trị. Sau đó, chủ tịch Thượng Viện Cộng Hòa Ý, ông Nicola Mancino và Chủ tịch Hạ viện, ông Luciano Violante, đọc bài thuyết trình. Khóa họp Dân biểu Quốc hội thế giới sẽ tiếp tục bàn về một lô các vấn đề và đề nghị do các liên nhóm Dân biểu và các phái đoàn quốc gia nêu lên. Những dấn thân Toàn xá của các dân biều thế giới gồm các vấn đề sau đây: đường lối chính trị về việc giảm bớt các món nợ ngoại quốc cho các nước đang trên đường phát triển - vấn đề tự do tôn giáo - phẩm giá con người - bảo vệ sự sống trong các giai đoạn khác nhau và trong luật pháp. Trong các vị sẽ phát biểu, có Ông Phó chủ tịch Quốc hội Châu Âu, ông Guido Podestà và Ðức TGM Crescenzo Sepe, Tổng thư ký Ủy Ban trung ương Năm Thánh. Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, sẽ đọc diễn văn kết thúc khóa họp và sau đó ngài làm phép "Cây hòa bình", do các Dân biểu và xã Vetralla dâng tặng.

 Ban chiều, ÐTC sẽ đọc diễn văn cho các Dân biểu tham dự Khóa họp và tham dự Ngày Toàn xá. Sau đó có buổi hòa nhạc của Thành phố Hambourg (Ðức) và của ca đoàn Nhà thờ chính Tòa Posnam (Ba lan).

 Chúa nhật mồng 5 tháng 11, lúc 10, tại Quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC chủ tế thánh lể bế mạc Ngày Toàn xá của các Dân biểu quốc hội thế giới và tuyên bố Thánh Thomas More làm Quan Thầy các người làm chính trị.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page