Báo "Quan Sát Viên Roma"
đề cao tổng thống đắc cử của Mêhicô

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Báo "Quan Sát Viên Roma" đề cao tổng thống đắc cử của Mêhicô.

 Vatican - (Zenit 4/7/2000) - Trong bài viết về cuộc bầu cử tổng thống tại Mêhicô hôm Chúa Nhật (2/7/2000) vừa qua, được đăng trên số ra ngày thứ Ba (4/7/2000), báo "Quan Sát Viên Roma" đã gọi ông Vicente Fox, tổng thống đắc cử, là người sẽ đi vào lịch sử của nước này như là nhân vật khởi xướng một thời đại.

 Lần đầu tiên từ 71 năm qua, một ứng cử viên của phe đối lập sẽ làm tổng thống của Mêhicô, kết thúc quyền cai trị của đảng Ðịnh Chế Cách Mạng PRI. Ông Vicente Fox đã đánh bại ửng cử viên Francisco Labastida của đảng Ðịnh Chế. Cũng hôm thứ Ba 4/7/2000 vừa qua, hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo đã cho công bố bài phỏng vấn ông Manuel Gomez, giám đốc Học Việc Mêhicô về Giáo Huấn Xã Hội Kitô. Theo ông Gomez, cuộc bầu cử tổng thống vừa qua tại Mêhicô là một biến cố lịch sử chưa từng thấy và đã khiến cho nhiều người Mêhicô không tin là đảng đối lập đã thắng. Hơn thế nữa, giáo hội công giáo Mêhicô cũng đóng một vai trò lịch sử qua những năm dài huấn luyện người công giáo trong nước biết sống đạo đức và ý thức nhiều hơn vai trò của họ. Kế đến là nhờ vào những sứ điệp mục vụ mà Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô đã cho công bố hồi gần đây, chẳng hạn như sứ điệp: Từ Cuộc Gặp Gỡ với Ðức Giêsu Kitô tới Sự Ðoàn Kết Trong Tất Cả Mọi Người, công bố ngày 25/3/2000; sứ điệp "Không Thể Có Dân Chủ nếu Không Có Người Dân", công bố ngày 3/5/2000; và đặc biệt là Ngày Cầu Nguyện cho hòa bình và hòa giải, được tổ chức tại tất cả các giáo phận trên toàn nước, các giáo xứ, các cộng đồng dòng tu, trước ngày bầu cử.

 Nhận định về những thay đổi mà tân chính phủ Mêhicô sẽ mang lại cho đất nước, ông Manuel Gomez nói như sau: "Sự thay đổi trong chính phủ, bắt đầu vào ngày 1 tháng 12, sẽ không giống như là khua chiếc đũa thần rồi mọi sự sẽ được giải quyết, nhưng đó là một thay đổi mang đầy hy vọng để xây dựng một nước Mêhicô mới, cụ thể trong lãnh vực tự do tôn giáo. Tại Mêhicô ngày nay, người dân đang thở một bầu không khí mới và sống với thái độ mới: hy vọng, hăng say và dấn thân. Rõ ràng là những vị thánh mới của Mêhicô đang hoạt động để mang lại giây phút lịch sử này".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page