Giám Mục Sri Lanka
kêu gọi bảo vệ thường dân

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giám Mục Sri Lanka kêu gọi bảo vệ thường dân.

 Sri Lanka (Colombo) - (CWN 17/6/2000) - Một vị Giám Mục người Sri Lanka là Ðức Cha Ryappu Joseph vừa lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp xin bảo vệ cho các thường dân vô tội bị kẹt giữa các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng phiến quân Hổ Tamil.

 Trong thông cáo được công bố, Ðức Cha Joseph cho biết có ít nhất là 500 thường dân tại Jaffna đã bị thiệt mạng trong các trận đụng độ bộc phát hồi gần đây. Nhiều người là nạn nhân của các vụ pháo kích của quân đội bắn vào các địa điểm của phiến quân. Hàng ngàn thường dân khác bị kẹt dưới làn đạn pháo kích và không thể di chuyển tới nơi an toàn được. Vì phải sống liên tục dưới hầm chống pháo, họ cũng không thể ra ngoài để kiếm thực phẩm. Ðức Cha Joseph cáo buộc rằng quân đội chính phủ xem ra dửng dưng trước số phận của các thường dân và ngài có cảm tưởng rằng đối với phía quân đội, thà là các thường dân bị giết chết còn hơn là để cho họ di chuyển tới các vùng hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Hổ Tamil. Thông cáo của Ðức Cha Ryappu xin cộng đồng quốc tế can thiệp với quân đội Sri Lanka để chấm dứt các trận pháo kích, cho phép đồ cứu trợ được chuyển tới người dân và để cho họ có điều kiện di chuyển tới một nơi khác ngoài vòng chiến.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page