Tin Tức và Thời Sự
thượng tuần tháng 6/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Một Nữ Tu Dòng Kín đậu tiến sĩ Y Khoa

Một nữ tu Dòng Kín đậu tiến sĩ Y Khoa.

Siena - 3.6.97- Nữ tu Roberta Lanfredini, 37 tuổi, sinh tại Poggibonsi, thuộc tỉnh Siena, từ hai năm nay theo Tập viện của Dòng Kín Benédictine Thánh Hieronimo tại San Gimignano, đang chờø ngày tuyên khấn trọng, vừa đậu tiến sĩ Y khoa tại Ðại học Siena. Nhờ phép chuẩn của Giáo quyền, Nữ Tu Roberta Lanfredini được phép ra khỏi Tu viện mỗi ngày ít giờ, để theo các lớp tại Ðại học. Trong Tu viện San Gimignano, được thành lập từ thế kỷ 14, hiện nay có 7 Nữ tu chung sống trong cộng đồng theo tinh thần của Thánh Tổ phụ Benedicto "Lobora et ora : làm việc và cầu nguyện" dưới quyền hướng đẫn của Viện Mẫu Madalena. Dù Tu viện muốn giữ yên lặng, tin về một Nữ Tu Dòng Kín đậu tiến sĩ Y khoa , không thể không gây ngạc nhiên và tò mò của giới báo chí.

Các Giám Mục chấp thuận việc thành lập Ðan Viện Trappiste

Tại Ecuador, các giám mục chấp thuận việc thành lập Ðan viện Trappiste.

Quito - 3.6.97 - Mới đây Hội Ðồng Giám Mục Ecuador đã chập thuận việc thành lập Ðan viện Trappiste ở phía Nam thủ đô Quito, trong miền Salcedo. Cộng đồng mới này sẽ gồm các Ðan sĩ người Tây Ban Nha và các tập viên người bản xứ. Viện phụ trưởng đầu tiên là Cha Jesús Penalva. Sáng kiến thành lập Ðan viện mới tại Ecuador là do Ðan viện Valencia, bên Tây ban nha, một trong các Ðan viện quan trọng của Dòng Xitô ngặt phép và cũng do lời thỉnh cầu của nhiều giáo phận Á Châu và Phi châu.

Ðài phát thanh Notre-Dame tại Burkina Faso

Ðài phát thanh "Notre-Dame" tiếng nói của miền thôn quê, được thành lập tại Burkina Faso.

Kaya - 3.6.97 - Những khoảng cách lớn lao giữa các địa điểm truyền giáo trong giáo phận Kaya ở miền bắc Cộng hòa Burkina Faso (Châu phi) từ nay sẽ được xóa bỏ do việc thành lập Ðài Phát thanh "Notre-Dame", với mục đích đem tin tức của Giáo hội địa phương và Giáo hội hoàn vũ đến các miền xa xôi của thôn quê. Giám đốc Ðài phát thanh mới là cha Laurent Balma, chủ tịch Ủy ban truyền thông xã hội của Giáo phận Kaya. Ðài phát thanh Notre-Dame là đài phát thanh công giáo thứ bốn tại Cộng hòa Burkina Faso. Việc thành lập Ðài có thể thực hiện được cũng nhờ vào sự đóng góp tài chánh của Hội Dồng Giám mục Ý.

ÐTC bổ nhiệm ÐHY Winning làm Ðặc sứ của Ngài

ÐTC bổ niệm ÐHY Winning, TGM giáo phận Glasgow, Anh quốc, làm Ðặêc sứ của Ngài chủ tọa các lễ nghi kỷ niệm 1400 năm qua đời của Thánh Columban.

Vatican - 3.6.97 - ÐTC vừa bổ nhiệm ÐHY Thomas Winning, TGM giáo phận Glagow, bên Anh quốc, làm Ðặc sứ của Ngài, chủ tọa các lễ nghi mừng kỷ niệm 1400 năm qua đời của Thánh Columban, một trong các Vị Thánh Quan Thầy chính của Ðảo Ái nhĩ lan. Các lễ nghi mừng sẽ được tổ chứùc tại giáo phận Raphoe và Derry trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 này.

Trong thư gủi ÐHY Winning, ÐTC nhắc lại truyền thống Kitô rất lâu đời của Ái nhĩ lan, được khỏi sự từ các thế kỷ đầu Giáo hội do các đan sĩ, trong số này có Thánh Columban. ÐTC cũng nói lên lý do thúc đẩy Ngài bổ nhiệm ÐHY Winning làm Ðặc sứ, vì ÐHY là người rất được dân Ái nhĩ lan biết đến. ÐTC cũng nhắc lại những giây liên kết giữa hai cộng đồng Giáo hội (Ái nhĩ lan và Anh quốc) do chính Thánh Nhân đặt nền tảng. Trong thư, ÐTC xin ÐHY Ðăïc sứ chuyển tới các người tham dự lể mừng lời chào thăm của Vị Kế nghiệp Thánh Phêrô và khuyên mọi người hãy dấn thân cỗ võ hòa bình và hiệp nhất.

ÐTC kêu gọi cầu nguyện để ngài chu toàn sứ mệnh

ÐTC xin cầu nguyện để Ngài chu toàn sứ mệnh Chúa trao phú cho: "Ðưa Giáo hội vào Ngàn Năm Thứ ba".

Gorzow Wielkoposki - 2.6.97 - Hôm mùng 2.6, trước khoảng 400 ngàn tín hữu dự Thánh lễ tại Gorzow Wielkoposki (ngày thứ ba của chuyến viếng thăm 11 ngày tại Ba lan), ÐTC xin cầu nguyện để Ngài có thể thực hiện lời Ðức Cố Hồng Y Stefan Wyszynski, đã nói với Ngài năm 1978, ngay sau khi được bầu làm Giáo Hoàng: "Ðức Thánh Cha phải đưa Giáo hội vào Ngàn Năm Thứ ba". ÐTC nói : " Vì thế anh chị em phải cầu nguyện với Thiên Chúa, để Tôi có thể thực hiện được bổn phận này". Tất cả các người có mặt trong thánh lể cùng nhau hát bài Stolat (chúc thọ -100 tuổi) để đáp lại lời xin của ÐTC. Ðây là lần thứ hai Ðức Gioan Phaolô II tiết lộ lời Ðức cố HY Wyszinski đã nói với Ngài. Lần thứ nhất tại cửa sổ Phòng làm việïc ở Vatican, lúc vừa ra khỏi Bệnh viện Gemelli, trong giờ đọc kinh Truyền Tin chúa nhật 29 tháng 5 năm 1994. Lần đó, nhắc đến những đau yếu thể xác, ÐTC nói :"Vị Giáo Hoàng chịu đau khổ cũng vì Ngài phải gánh trên vai các đau khổ của biết bao người đau khổ khác trên thế giới". Ngài tiết lộ: "Trong những ngày điều trị tại bệnh viện, Tôi nghĩ đến lời Ðức Cố HY Wyszinski đã nói với Tôi từ đầu triều Giáo Hoàng rằng: Nếu Chúa đã gọi ÐTC, thì ÐTC phải đưa Giáo hội vào Ngàn Năm Thứ Ba". Trong chuyến viếng thăm lần này tại Quê hương, cảm thấy mình già yếu, ÐTC tiết lộ một lần nữa lời của Ðức Cố HY và xin cầu nguyện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page