Tin Tức và Thời Sự
thượng tuần tháng 5/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Những Văn Liệu về Sinh Hoạt Tôn Giáo

Tòa Thánh Yêu Cầu lưu giữ những Văn Liệu về sinh hoạt của Giáo Hội.

Tin Roma (RG 1/5/97): Trong một thơ luân lưu dài 30 trang, có tựa đề là "Vai Trò Mục Vụ của Những Văn Khố của Giáo Hội", để gởi đến tất cả các giám mục trên khắp thế giới, Ủy Ban Giáo Hoàng đặc trách về gia sản văn hóa của Giáo Hội Công Giáo, đã xin các chủ chăn khắp nơi hãy lưu ý và cất giữ những Văn Khố của Giáo Hội, vì đó là những kho tàng có giá trị lịch sử vô giá, là những tài liệu quý báu giúp ghi nhớ những biến cố lịch sử. Thơ luân lưu nói trên đã đề nghị những biện pháp bảo quản những tài liệu quý giá nầy, từ việc chọn những người có khả năng chuyên môn về vấn đề bảo quản văn khố, cho đến việc có thể lưu trữ những văn khố đó trong hệ thống máy vi tính, trong những micro-film, và đặt những hệ thống bảo vệ an ninh tương xứng. Ngoài việc bảo quản, Văn Kiện của Ủy Ban Giáo Hoàng đặc trách về Những Gia Sản Văn Hóa của Giáo Hội còn muốn đề nghị những biện pháp liên quan đến việc xử dụng những Văn Khố, đến việc tìm lại những Văn Khố bị thất lạc đây đó, nhất là những gì liên quan đến lịch sử của cộng đồng giáo hội, và cuối cùng liên quan đến việc giữ liên lạc giữa các trung tâm Văn Khố khác nhau.

Ðạo Luật cấm xử dụng tiền của Liên Bang

Tổng thống Bill CLINTON của Hoa Kỳ đã ký đạo luật cấm xử dụng tiền của liên bang để trợ giúp cho những trường hợp "giúp-tự tử".

Tin Washington (CWN 1/5/97): Tổng Thống Hoa Kỳ, Ông Bill Clinton vừa ký nhận đạo luật mới, hôm thứ tư vừa qua, 30 tháng 4, cấm không được dùng tiền của liên bang mà trợ giúp tài chánh cho những vụ "giúp-tự tử", hay còn được gọi là "giúp-cho-chết-một-cách-êm-dịu". Trong một thông cáo, Tổng Thống Clinton đã giải thích thêm như sau: "Tôi rất cảm thông với những người đang phải mang lấy chứng bệnh không thể chửa trị được nữa. Nhưng tôi tin rằng việc chấp nhận trợ giúp tài chánh cho những vụ tự tử có bác sĩ trợ giúp nầy có thể đặt chúng ta trên con đường nguy hiểm. Ðạo luật mới đã được quốc hội Hoa Kỳ thông qua với đại đa số phiếu thuận. Ða số các tiểu bang tại Hoa Kỳ hiện nay không chấp nhận việc trợ giúp tự tử. Riêng tiểu bang Oregon, thì trước đây đã hợp pháp hóa việc trợ giúp tự tử, nhưng hiện nay luật của tiểu bang nầy đang bị kiện ở Tối Cao Pháp Viện. Vào trong vài tháng tới đây, Tối Cao Pháp Viện sẽ quyết định xem "quyền tự tử" hay nói cách khác "quyền được trợ giúp để chết" có phải là một quyền lợi thật hay không.

Kiểm Soát Hệ Thống Siêu Thông Tin Ðiện Tử (Internet)

Các giám mục Ðức yêu cầu kiểm soát những hệ thống xa lộ thông tin ( Internet).

Tin Ðức Quốc ( Franfurt, CWN 1/5/97): Hôm thứ tư, 30 tháng tư vừa qua, các giám mục công giáo cùng với các vị lảnh đạo các giáo hội tin lành, đã ra thông cáo chung, yêu cầu chính quyền hãy kiểm soát hệ thống xa lộ thông tin, vừa đồng thời cảnh tỉnh về mối nguy cơ do một nhóm nhỏ làm chủ toàn bộ các phương tiện thông tin. Bản thông cáo chung cũng đã kêu gọi những vị giám đốc các công cuộc kinh doanh, và những nhà chính trị, hãy quan tâm đến những nhu cầu của xã hội, khi họ phát triển những kỷ thuật mới, chớ đừng chỉ nghĩ đến những thu nhập có lời mà thôi.

ÐTC và chuyến viếng thăm Balan cuối tháng 5

ÐTC sẽ không bình luận gì về cuộc bầu cử tại Balan trong chuyến viếng thăm quê hương vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 tới đây.

Tin Balan (CWN, 1/5/97): Ðức Cha Tadeusz PIERONEK, tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục BaLan, hôm thứ tư 30/4 vừa qua, đã cho biết là ÐTC Gioan Phaolô II sẽ không bàn gì về cuộc tổng tuyển cử sắp đến tại BaLan vào tháng 9 tới đây, khi ÐTC về thăm quê hương, từ ngày 31 tháng 5 cho đến ngày 10 tháng 6 tới nầy. Trong cuộc bầu cử vào tháng 9 tới đây, các quan sát viên ghi nhận có sự tranh chấp giữa những đảng phái chính trị theo truyền thống Kitô và đảng của những người cựu cộng sản BaLan cùng với những đảng thiên tả khác nữa. Và người ta cho rằng nhóm nguời công giáo của Công Ðoàn Liên Ðới, có lẽ sẽ hưởng lợi từ chuyến viếng thăm của ÐTC. Ðức Cha Tổng Thư Ký HÐGM BaLan giải thích thêm như sau: Dù ÐTC không trực tiếp nói về biến cố chính trị, nhưng ÐTC sẽ bàn đến những vấn đề luân lý, kể cả việc phá thai. Liên Minh Dân Chủ Tả Phái hiện đang nắm quyền tại BaLan, đã thông qua đạo luật cho phép phá thai.

Tin tức cho các cơ quan truyền thông của giáo hội

Những giáo dân Italia có sáng kiến tình nguyện làm việc thu lượm tin tức cho các cơ quan truyền thông của giáo hội.

Tin Roma ( SIR 2/May/97): Hôm thứ năm vừa qua, mùng 1 tháng 5, hơn 200 giáo dân, đến từ các giáo phận toàn quốc Italia, đã họp nhau tại Roma, để chia sẻ với nhau kinh nghiệm và phương pháp thu thập những biến cố có ý nghĩa tại cộng đoàn giáo hội địa phương, nơi họ sinh sống, để gởi về cho các cơ quan truyền thông của Giáo Hội Công giáo Italia. Sau đó, những nhà báo chuyên nghiệp sẽ nghiên cứu và viết lại những thông tin đó, rồi cho phổ biến. Năm Cơ quan Truyền thông sau đây của giáo hội công giáo Italia, đã gởi đại diện đến chia sẻ kinh nghiệm trong buổi họp; đó là Nhật Báo "Tương Lai", Bản Thông Tin Tôn Giáo ( SIR) của HÐGM Italia, Các hảng Tin "Ấn Bản mới" ( New Press), Corallo, Fisc). Ngỏ lời trong dịp nầy, ÐHY Camillo RUINI, chủ tịch HÐGM Italia và cũng là vị Ðại Diện ÐTC cai quản địa phận Roma, đã khuyến khích công việc tự nguyện của những anh chị em giáo dân trong ngành thông tin, như sau: Anh chị em có thể đóng góp phần quan trọng để làm cho đất nước cũng như cho Giáo Hội công giáo tại Italia có được một dung mạo tích cực, đúng thật, và đáng yêu mến. Thường khi người ta quan sát thấy có một quảng cách khá xa và bi thảm giữa những gì được các cơ quan truyền thông trình bày và chính thật đời sống của dân chúng. Chúng tôi mong muốn sao cho khả năng truyền thông có được nơi tất cả mọi thành phần của cộng đoàn Kitô, chớ không chỉ giới hạn nơi một số thành phần ưu tuyển. Và ÐHY Ruini đã cầu chúc sao cho càng ngày càng có thêm những anh chị em giáo dân tự nguyện dấn thân trong ngành truyền thông, để làm cho sinh hoạt của truyền thông được gần gủi với thực tế hơn, tích cực hơn.

Việc rửa tội cho người lớn tuổi

Ủy Ban Giáo Lý Ðức Tin và Giảng Dạy Giáo Lý và Ủy Ban Phụng Vụ của HÐGM Italia ra chĩ thị về việc Rửa Tội cho Nguời Lớn trở lại đạo công giáo.

Tin Roma ( RG 2/May/97) :Với sự chấp thuận của Ban Thường Trực, hai Ủy Ban của HÐGM Italia, là Ủy Ban Giáo Lý Ðức Tin và Giảng dạy Giáo Lý và Ủy ban Phụng Vụ, đã công bố một hướng dẩn mục vụ, nói về việc thiết lập một thời gian dự tòng cho những người lớn muốn trở lại đạo công giáo. Theo giáo luật, được kể là người lớn, những ai đã được 14 tuổi trọn. Và theo Ðức Cha LORENZO CHIARINELLI, chủ tịch của Ủy Ban Giám Mục đặc trách giáo lý đức tin và giảng dạy giáo lý, thì càng ngày càng có thêm nhiều trường hợp những người lớn, ngoài giáo hội công giáo, hay thuộc về những cộng đoàn Kitô chưa hiệp thông hoàn toàn với giáo hội công giáo, cảm thấy cần có thời gian để được hướng dẩn sống đức tin Kitô trong giáo hội công giáo. Trong năm 1996 vừa qua, trên toàn nước Italia, có 500 người lớn lảnh nhận bí tích rửa tội gia nhập giáo giáo hội công giáo.

Tổng Công Hội của Dòng Anh Em Hèn Mọn

Tổng Công Hội của dòng Anh Em Hèn Mọn tại Assisi.

Tin Assisi, Italia ( RG May 3/97): Trong những ngày từ mùng 5 đến 25 tháng 5 nầy, Tổng Công Hội của Dòng Anh Em Hèn Mọn, còn được gọi là dòng Phanxicô, được diển ra tại Vương Cung Thánh Ðường Ðức Maria của các Thiên Thần, tại thành phố ASSISI, với sự tham dự 145 tu sĩ đến từ 103 quốc gia, và đại diện cho 18 ngàn tu sĩ của dòng Anh Em Hèn Mọn, hiện đang hoạt động trên khắp thế giới. Ðây là Tổng Công Hội cuối cùng của Ngàn Năm Thứ Hai, không những để bầu vị Bề Trên Tổng Quyền thứ 119 của dòng, kể từ Thánh Phanxicô khó khăn đến nay, nhưng còn để kiểm điểm lại cơ cấu tổ chức đời sống chung của dòng và đặt ra những đường lối hướng dẩn công tác rao giảng phúc âm trong ngàn năm thứ ba sắp đến. Vào ngày 14 tháng 5 nầy, ÐHY Eduardo Francisco PIRONIO, sứ giả của ÐTC cho tổng công hội, sẽ chủ sự cuộc bỏ phiếu bầu vị Bề Trên Tổng Quyền mới. Cha Bề Trên Tổng Quyền sắp mãn nhiệm kỳ 6 năm, là Cha HERMANN SCHALUCK, sẽ phúc trình trước tổng công hội những thành quả đã đạt được trong vòng 6 năm qua, và sẽ mời gọi tất cả tham dự viên tổng công hội hãy khảo sát với tinh thần khách quan những phát triển , những vấn đề và những thách thức của dòng Anh Em Hèn Mọn trong thời gian qua, để chuẩn bị bước vào ngàn năm thứ ba.

Ðã có 28 ký giả bị giết trong năm 1996

Trong năm 1996 vừa qua, đã có 28 ký giả bị giết chết.

Tin Paris ( RG May 3/97): Thứ bảy vừa qua, mùng 3 tháng 5, là ngày Quốc Tế về Tự Do Báo Chí. Hiệp Hội "các ký giả không biên giới", có trụ sở tại Paris, đã công bố cho mọi người biết là trong năm 1996 vừa qua, đã có tất cả là 28 nhà báo bị giết chết vì quan điểm của họ, hoặc đang khi thi hành nghề nghiệp. Và trong năm 1995, đã có 50 nhà báo bị giết chết. Tuy con số có giãm bớt, nhưng những thủ phạm của các vụ ám sát các nhà báo nầy, chưa được tìm ra và bị trừng phạt cách tương xứng. Hiệp Hội Các Ký Giả Không Biên Giới, một hiệp hội nhằm cỗ võ những quyền lợi của các nhà báo, tại 150 quốc gia trên hế giới, cũng nhắc lại rằng, trong năm 1993, tại Algeri, đã có 57 nhà báo bị giết chết mà cho tới nay các cuộc điều tra tìm thủ phạm, chưa kết thúc. Xét trên phương diện những nhà báo bị cầm tù, thì tính cho đến đầu tháng giêng năm 1997, trên thế giới có tổng cộng 93 nhà báo bị cầm tù. Ðứng đầu sổ là Ethiopi, cầm tù 15 nhà báo, kế đến là Trung Quốc, cầm tù 12 nhà báo.

Hiệp Hội Nhi Ðồng Truyền Giáo

Hội Nghị của những vị giám đốc các Hiệp Hội Nhi Ðồng Truyền Giáo tại Roma.

Tin Roma ( Sir, May 5,97):"Các trẻ em hãy giúp đỡ lẩn nhau". Ðó là chủ đề chính của cuộc họp do Hiệp Hội Nhi Ðồng Truyền Giáo tổ chức tại Ðại Học Truyền Giáo, ở Roma, vào ngày thứ tư tuần tới, 14 tháng 5, quy tụ những vị giám đốc quốc gia của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, và một số các bạn trẻ Italia, nhằm khơi dậy sự dấn thân của những người trẻ may mắn đến gíup cho những bạn trẻ kém may mắn hơn. Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo đã được thành lập từ hơn 150 năm , và từ 5 năm nay, qua Hiệp Hội Nhi Ðồng Truyền Giáo, Hội đã muốn chú ý đến những vấn đề của những người trẻ bị lợi dụng trong lao động. Chẳng hạn như tại Thái Lan, người ta ước lượng có khoảng 100 ngàn người trẻ trong hạn tuổi từ 12 đến 15, bị bắt buộc phải làm việc mỗi ngày từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ, với tiền lương rẽ mạt. Năm 1993, Hội đã khơi dậy một chiến dịch tại Italia nhằm tẩy chay không mua những đồ chơi được sản xuất tại Thái Lan, vì lý do những đồ chơi đó được sản xuất do việc lạm dụng lao động trẻ em. Việc khai thác lao động trẻ em cũng xảy ra tại nhiều quốc gia khác nữa như Ấn Ðộ, Pakistan, Bangladesh, Bolivia và Pêru. Cần phải làm sao để gây ý thức nơi các người trẻ về tình liên đới và trách nhiệm của họ để giúp cho những người trẻ đồng tuổi kém may mắn hơn.

Ngày Tưởng Niệm 6 triệu người Do Thái bị thảm sát

Ngày tưởng niệm cuộc thảm sát những người Do Thái do Ðức Quốc Xã thực hiện.

Tin Italia ( Sir, May 5/97): Thứ Hai vừa qua, mùng 5 tháng 5, cộng đoàn Do Thái cử hành Ngày Tưởng Niệm Cuộc Thảm Sát 6 triệu người Do Thái, do Ðức quốc xã thực hiện. Nhân dịp nầy, Ðức Tổng Giám Mục Giuseppe CHIARETTI, TGM Perugia, chủ tịch Văn Phòng đặc trách Ðại Kết và Ðối Thoại của Hội Ðồng Giám Mục Italia, đã gởi một sứ điệp cho Ông Tullia ZEVI, chủ tịch của Liên Ðoàn Do Thái tại Italia, để bày tỏ những tâm tình liên đới nhân loại trong dịp tưởng niệm 6 triệu người Do Thái bị thảm sát bởi Ðức Quốc Xã.

Nhật báo "Tiếng Nói Công giáo"

Nhật báo "Tiếng Nói Công Giáo", cơ quan của những người công giáo BaLan thân chính quyền cộng sản, đã đình bản vô thời hạn.

Tin BaLan ( RG 5/5/97): Hôm thứ tư vừa qua, 30 tháng 4, nhật báo của những người công giáo thân chính quyền cộng sản BaLan trước đây, có tên là "Tiếng Nói Công Giáo", đã phát hành số cuối cùng. Ðây là tờ nhật báo duy nhất của người công giáo BaLan trong phong trào Hòa Bình, được lưu hành toàn quốc, trong thời gian BaLan còn dưới chế độ Cộng Sản."Quá Khứ đã quá đè nặng trên nhật báo nầy", đó là lời bình luận ngắn gọn của Ðức Cha Tadeusz Pieronek, tổng thư ký của Hội Ðồng Giám Mục BaLan, khi hay tin tờ nhật báo " Tiếng Nói Công Giáo" đình bản. Ðức Cha cũng cho biết rằng, trong thời gian 5 năm qua, Hội Ðồng Giám Mục BaLan đã có những cố gắng giúp cho tờ nhật báo nầy, trên bình diện tài chánh cũng như hành chánh, nhưng nhật báo đã không tránh được việc đình bản vô thời hạn. Ban Ðiều Hành của Nhật Báo đã thông báo cho biết là có ý định biến tờ nhật báo thành "tuần báo". Ðược hỏi về việc Hội Ðồng Giám Mục BaLan có cho xuất bản một nhật báo khác hay không, thì Ðức Cha Tổng thư ký đã trả lời như sau: Giáo Hội công giáo BaLan cần có một Nhật Báo, tuy nhiên hiện tại tôi chưa thấy có khả thể nào để xuất bản một nhật báo khác".

Khóa Họp Ðại Kết Âu Châu tại Graz

Ấn bản cuối cùng của tài liệu làm việc của Khóa Họp Ðại Kết Âu Châu tại GRAZ vào cuối tháng 6 tới đây.

Tin Roma ( SIR, May 6/97): Trong những ngày vừa qua, ấn bản cuối cùng của Tài Liệu Làm Việc của Khóa Họp Ðại Kết Âu Châu, lần thứ II, đã được phổ biến cho mọi người liên hệ. Khóa Họp Ðại Kết Âu Châu kỳ II, sẽ được tổ chức tại thành phố GRAZ, bên Áo, từ ngày 23 đến 29 tháng 6 tới nầy, với sự tham dự của 700 đại biểu của tất cả các giáo hội kitô tại Âu Châu. Bản thảo thứ nhất của Tài Liệu nầy đã được công bố mùa thu năm 96 vừa qua. Dựa trên những góp ý từ các nơi, Ban Thư Ký đã soạn lại và công bố Bản Thảo Thứ Hai, gồm có hai phần: phần thứ nhất là phần căn bản, ghi lại những nguyên tắc thần học, và phần thứ hai ghi lại những đề nghị cụ thể trên bình diện thực hành, để hướng dẩn những công tác chung mà các giáo hội kitô có thể thực hiện sau Khóa Họp. Khóa Họp Ðại Kết Âu Châu kỳ II, có chủ đề là: Hòa Giải, Hồng Ân của Thiên Chúa và Nguồn Mạch cho cuộc sống mới. Vào ngày mùng 9 tháng 5 nầy, những đại biểu của Giáo Hội Công giáo và những đại biểu của Các Giáo Hội Kitô khác tại Italia, sẽ gặp nhau tại Roma, để trao đổi về Tài Liệu Làm Việc nầy và chuẩn bị thực hiện những cử chỉ tượng trưng nói lên sự Hòa Giải , trước khi ra đi tham dự Khóa Họp Ðại Kết tại GRAZ.

Ơn gọi tại Âu Châu ngày nay

Những ý kiến của ÐHY Camillo RUINI và MILOSLAV VLK về ơn gọi tại Âu Châu ngày nay.

Tin Roma ( Sir,6/May/97): "Ðại Lục Âu Châu của chúng ta ngày nay có thể còn hơn những đại lục khác nữa, bị thách thức mạnh mẽ bởi công cuộc tái rao giảng tin mừng". Ðó là nhận định của ÐHY Camillo RUINI trong bài giảng thánh lễ của ngày họp thứ hai của Ðại Hội Quốc tế về Ơn Gọi Linh Mục và Tu Sĩ tại Âu Châu, đang diển ra tại Roma. ÐHY RUINI giải thích thêm như sau: Công cuộc tái rao giảng Tin Mừng là hình thức riêng biệt của sứ mạng truyền giáo tại những quốc gia có truyền thống Kitô từ lâu đời, nhưng có đa số dân chúng đã đánh mất ý thức sống động về đức tin và về sự thuộc về giáo hội. Họ sống cuộc đời xa lìa Chúa Kitô và xa với giáo huấn Phúc Âm của Ngài. Công cuộc tái rao giảng Phúc Âm nầy đang đặc biệt cần đến những ơn gọi sống đời tận hiến đặc biệt.

Sau đó, khi nói vài lời hướng dẩn các tham dự viên vào các cuộc thảo luận trong ngày, ÐHY MILOSLAV VLK, TGM PRAHA và cũng là Chủ Tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, quả quyết rằng: Ưu tiên của mọi ưu tiên cho đời sống của Giáo Hội tại Âu Châu, cả trên bình diện ơn kêu gọi, không thể nào không phải là một sự chọn lựa trong sáng và được canh tân phục vụ Thiên Chúa. Và chọn lựa nầy là điều cần được thi hành đối với mọi dân tộc Âu Châu, các dân tộc ở Tây Âu cũng như ở Ðông Âu và những dân tộc vùng Balcan. Ðặc biệt là với những người trẻ, những kẻ đang đi tìm lý tưởng sống, nhưng lại thường phải gặp những cảm giác chóng qua, do tâm thức văn hóa hưởng thụ và tìm thú vui giải trí, cung cấp cho họ. ÐHY VKL ( Vấc) kết luận với lời kêu gọi mọi người tham dự Ðại Hội hãy có những tâm tình giống như những tâm tình của Chúa Giêsu ngày xưa đối diện trước đám đông dân chúng không được chăm sóc hướng dẩn tinh thần.

Những nhà truyền giáo tại gia

Ðại Hội của Những Nhà Truyền Giáo tại Gia của giáo phận Roma, Italia.

Tin Roma (RG 7/May/97): Trong vòng 8 tháng vừa qua, khoảng 1 triệu 350 ngàn cuốn Phúc Âm theo thánh Marcô, đã được 12 ngàn nhà truyền giáo tại gia của Giáo Phận Roma, phân phát cho các gia đình trong giáo phận. Chiến dịch phân phát sách Phúc Âm cho các gia đình là một trong những sinh hoạt nhằm chuẩn bị cho Ðại Năm Thánh 2000, và đã được khai mạc cách đây một năm, tức là vào ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày 25 tháng 5 năm 1996 vừa qua. Trong những ngày từ mùng 9 đến 12 tháng 6 tới nầy, tất cả những nhà truyền giáo tại gia nầy, gồm có giáo dân, tu sĩ nam nữ và linh mục trong giáo phận Roma, sẽ họp Ðại Hội tại Roma, để kiểm điểm lại công tác đã được thực hiện, vừa đồng thời để chuẩn bị bước sang giai đoạn hai của chiến dịch, là tổ chức những nhóm nhỏ, như những cộng đoàn giáo hội cơ bản, tại các khu phố hay các chung cư, để cùng nhau đọc, học hỏi, và suy niệm Phúc Âm theo thánh Marcô. Theo con số thống kê hiện nay, thì trong Giáo Phận Roma, có tổng cộng khoảng 800 ngàn gia đình.

Giáo Hội Công Giáo tại Ðảo Maurice

Giáo Hội công giáo tại đảo Maurice mở công nghị.

Tin Roma (RG, 7/May/97): Vào Chúa Nhật tới, 18 tháng 5, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Giáo Hội Công Giáo tại Ðảo MAURICE, sẽ long trọng khai mạc Công Nghị. 800 đại biểu từ khắp đảo sẽ họp nhau, theo lời mời gọi của Ðức Cha MAURICE PIAT, giám mục của PORT LOUIS, để tìm đáp lại lời mời gọi canh tân đời sống. Ðức Cha còn nhắc nhở thêm rằng Giáo Hội không nên là một thành nằm riêng rẽ trên núi, mà là một cộng đoàn dân Chúa đang phận vào năm 1985, gia tăng lên 1006 giáo phận vào năm 1997 nầy. Trong bối cảnh nầy, các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo được mời gọi thực hiện cuộc dấn thân mới, với sức hăng say mới, theo ba mục tiêu sau đây: cộng hành hương giữa muôn người và để phục vụ mọi người. Dĩ nhiên Công Nghị không phải là cơ quan quyết định, nhưng là một cơ quan để tham khảo và góp ý lên Ðức Giám Mục, để quyết định của ngài có giá trị thiết thực hơn. Công nghị cuối cùng của Cộng Ðoàn Giáo Hội tại đảo MAURICE, đã được tổ chức vào năm 1926, cách đây 51 năm, và lúc đó, chỉ có các linh mục tham dự mà thôi. Ngày nay, do theo Giáo Luật mới sau Công Ðồng Vaticanô Hai, thì mọi thành phần Dân Chúa tại địa phương mở Công Nghị, đều có thể chọn đại diện tham dự.

Nhân vật nổi tiếng của Âu Châu

5000 bạn trẻ Âu Châu được hỏi ý kiến, và kết quả cho biết là họ chọn ÐTC Gioan Phaolô II và Mẹ Têrêsa thành Calcutta làm "Nhân Vật nổi tiếng của Âu Châu".

Tin Roma ( SIR 8/5/97): 5000 bạn trẻ của nhiều quốc gia Âu Châu, trong hạn tuổi từ 11 đến 17 tuổi, đã trả lời bản Ðiều Tra của tờ báo có tên là " Mùa Xuân" do các Nữ Tu dòng thánh Don Bosco xuất bản. Và kết quả là các bạn trẻ nầy đã chọn Ðức Gioan Phaolô II và Mẹ Têrêsa thành Calcutta, làm "Nhân Vật Nổi Tiếng của Âu Châu". Bản thăm dò cũng cho biết là có đến 71% bạn trẻ bằng lòng với nếp sống tại học đường, và kẻ thù tệ hại nhất của thời giở rảnh rổi là sự nhàm chán. Nhìn đến tương lai, các bạn trẻ nầy cho biết là họ thường nghĩ đến Việc Làm, Tình Yêu, Gia Ðình và Sự Công Bằng Xã Hội.

Trong 30 năm qua
đã có 500 nhà truyền giáo bị giết chết

Trong 30 năm qua, đã có tất cả là 500 nhà truyền giáo bị giết chết.

Tin Roma ( SIR 8/5/97): Phát biểu trong buổi họp khai mạc của Ðại Hội Khoáng Ðại của 110 Vị Giám Ðốc Quốc Gia của Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, đang diển ra tại Roma, từ ngày 8 đến 10 tháng 5, Ðức Hồng Y Joseph TOMKO, Tổng trưởng bộ Truyền Giáo đã quả quyết rằng: Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo cần múc lấy nơi Năm Thánh 2000, sức sống mới cho công cuộc linh động và cộng tác truyền giáo. Sứ mạng Truyền giáo là sứ mạng làm chứng bằng lời nói, nhưng nhất là bằng đời sống. Nhân dịp nầy, ÐHY TOMKO nhắc lại rằng trong năm 96 vừa qua, đã có 46 nhà truyền giáo bị giết. Cách riêng, trong ba tháng đầu năm 1997, đã có 18 vị bị giết chết. Nếu tính tổng cộng trong vòng 30 năm qua, thì con số các nhà truyền giáo bị giết chết lên đến 500 vị. Trong vòng 12 năm, từ năm 1985 cho đến năm 1997, con số các giáo phận tùy thuộc Bộ Truyền Giáo gia tăng từ con số 877 giáo tác thiêng liêng, cộng tác vật chất vào công cuộc truyền giáo, và cỗ võ những ơn gọi truyền giáo.

Khủng hoảng ơn gọi

Khủng Hoảng ơn gọi là dấu chỉ khủng hoảng của cộng đoàn Kitô.

Tin Roma ( Sir, 8/5/97): Phát biểu trong Ðại Hội Các Ơn Gọi Âu Châu, hôm thứ năm vừa qua, mùng 8/5, ÐHY MILOSLAV VLK ( Vấc) đã giải thích cuộc khủng hoảng ơn gọi hiện nay như là cuộc khủng hoảng của cộng đoàn Kitô, vì đã không thành công làm cho người ta nhìn thấy sự hiện diện của Chúa Kitô trong cộng đoàn. Theo ÐHY VLK, mỗi người cần đặt ra cho mình câu hỏi sau đây: Tôi chỉ cho người ta nhìn thấy dung mạo nào của Chúa Kitô nơi tôi đây? Tôi cống hiến điều gì cho ngưởi trẻ, ngỏ hầu họ có thể gặp được Chúa Kitô thật sự ? ÐHY quả quyết rằng: Nơi nào có Ðấng Phục Sinh hiện diện, và sống thực Phúc Âm Chúa trong bầu khí hiệp thông, thì ở đó sớm hay muộn gì cũng sẽ bắt đầu lại sự sống,và sa mạc sẽ trổ bông.

Nền tảng Luân Lý cho sinh hoạt của đất nước

ÐHY BASIL HUME nhắc lại những nền tảng Luân Lý cho sinh hoạt của đất nước.

Tin Luân Ðôn ( RG 9/5/97): Trong một bài đăng trong nhật báo "Nguời Ðộc Lập" ( The Independent), số phát hành ngày 6 tháng 5, ÐHY Basil HUME, TGM WESTMINSTER, đã liệt kê những giá trị luân lý nền tảng, cho các nhà lảnh đạo chính trị của Anh Quốc, sau khi lảnh tụ của đảng Lao Ðộng, là Ông TONY BLAIR, được thắng cử vào chức vụ Thủ Tướng Anh Quốc. ÐHY Basil HUME nhận định rằng dân chúng cũng như chính phủ Anh quốc, phải cộng tác để giải quyết những vấn đề trong vùng, vừa đồng thời hoạt động cho công ích và bảo vệ sự sống con người. Chúng ta không thể nào để cho một mình chính quyền đứng ra giải quyết những vấn đề cănbản mà chúng ta đang phải đương đầu, bởi vì những vấn đề nầy không phải chỉ là những vấn đề kinh tế và xã hội mà thôi, nhưng còn là những vần đề có tính cách luân lý và thiêng liêng nữa. Chúng ta cần phải nhìn nhận trước hết rằng mọi người đều có quyền được kính trọng, rằng chúng ta phụ thuộc lẩn nhau. Sự tùy thuộc lẩn nhau nầy được giáo lý công giáo gọi là sự liên đới. Trong thời gian tranh cử vừa qua, nguời ta chỉ nói về vấn đề giáo dục, về những dịch vụ sức khỏe trên toàn quốc, và về vai trò của Anh Quốc trong cộng đồng Âu Châu. Giờ đây, đã đến lúc chúng ta nhìn đến những vấn đề căn bản khác nữa. Và một trong những vấn đề căn bản đó là sự kính trọng sự sống con người. Sự phá thai theo yêu cầu là một trong những gương xấu tệ hại nhất của thời đại chúng ta. Tại sao người ta có thể bải bỏ nạn nô lệ vào cuối thế kỷ 19 vừa qua, mà bây giờ lại không thể bỏ đi nạn phá thai?

Mẹ Têrêsa thành Calcutta sẽ đến Roma

Mẹ Têrêsa thành Calcutta sẽ đến Roma để mở thêm một dự án mới của dòng, nhằm chăm sóc cho những thiếu nữ muốn từ bỏ nghề mãi dâm.

Tin Calcutta ( RG 12/5/97): Mẹ Têrêsa thành Calcutta dự định sẽ đi Roma vào thứ năm nầy, ngày 15/5, để khai mạc một công tác mới cho các nữ tu của Mẹ, nhằm giúp cho các thiếu nữ muốn từ bỏ nghề mãi dâm, trở lại cuộc sống bình thường trong xã hội. Trong thời gian lưu lại tại Roma, Mẹ sẽ được ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến, và chứng kiến lễ khấn dòng của các tập sinh. Cùng đi với Mẹ có Nữ Tu NIRMALA, tân bề trên tồng quyền của dòng Nử Tu Thừa Sai Bác Ái, đã được tổng công hội vừa qua của dòng bầu lên thay thế cho Mẹ Têresa thành Calcutta. Mẹ Têrêsa thành Calcutta năm nay đã 86 tuổi, và đã trải qua thời kỳ đau tim nặng,vào tháng 12 năm 1995 vừa qua. Hiện nay, sức khỏe của Mẹ khả quan hơn. Mẹ đã thành lập dòng các Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái, vào năm 1947. Hiện nay, dòng có 4,000 nữ tu, hoạt động tại 517 cở sở từ thiện trên khắp thế giới, gồm có nhà cho các trẻ mồ côi, nhà cho các người già, bệnh tật, nhà những trung tâm từ thiện khác nữa. Mẹ đã được trúng giải Nobel về Hòa Bình, năm 1979.


Back to Radio Veritas Asia Home Page