Tin Tức và Thời Sự
trung tuần tháng 4/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC viếng thăm Sarajevo

ÐTC Gioan Phaolô II sắp lên đường viếng thăm SARAJEVO, thủ đô của Cộng Hòa Bosnie Erzegovine.

Tin Vatican ( VIS và CWN, tổng hợp, 9/4/97 ): Lúc 6 giờ chiều, thứ bảy 12/4, tức lúc 9 giờ tối thứ bảy, theo giờ Việt Nam, ÐTC lên đường viếng thăm SARAJEVO, thủ đô của cộng hòa Bosnie Erzegovine, nằm cách Roma 530 cây số về hướng đông. Ðây là chuyến viếng thăm mục vụ quốc tế lần thứ 75, kể từ khi lên kế vị thánh Phêrô tại Roma, cho đến nay. Nếu chỉ xét theo năm 1997 nầy,thì đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của năm 1997, và kéo dài khoảng 25 tiếng đồng hồ mà thôi. Trước thời chiến tranh bùng nổ tại đây, thì SARAJEVO là một trong những thành phố đẹp nhất vùng Balkan nầy, với tổng số khoảng 530 ngàn người, dựa theo thống kê của năm 1991.

Giáo phận SARAJEVO đã được thành lập từ thế kỷ thứ VII, và được nâng lên bậc tổng giáo phận vào năm 1881, với tổng số dân trong lảnh thổ của tổng giáo phẫn là 2 triệu 700 ngàn người. Nguời công giáo trong tổng giáo phận chiếm 19 phần trăm dân số, tức khoảng 528 ngàn tín hữu. Chúng ta nên phân biệt thành phố thủ đô mang tên là SARAJEVO, và tổng giáo phận SARAJEVO có diện tích rộng hơn, và đông dân hơn thành phố. ÐTC Gioan Phaolô II đến thăm dịp cuối tuần nầy, chỉ dừng lại tại các điểm trong thành phố SARAJEVO mà thôi. Ðứng đầu tổng gíao phận SARAJEVO, là Ðức Hồng Y VINKO PULLIC, năm nay 52 tuổi, và là vị hồng y trẻ nhất. Ngài đã được Ðức Gioan Phaolô II phong tước hồng y vào tháng 11 năm 1994. Tổng giáo phận SARAJEVO hiện có 72 linh mục triều, 118 linh mục dòng, 41 đại chủng sinh, 181 nam tu sĩ và 194 nữ tu. Trong vòng 25 tiếng đồng hồ viếng thăm thành phố SARAJEVO, ÐTC Gioan Phaolô II đọc tất cả 7 bài diễn văn, trong đó có những bài đáng chú ý sau đây: diễn văn cho các linh mục tu sĩ nam nữ và chủng sinh ngay chiều thứ bảy 12 tháng 4. Sáng ngày Chúa Nhật, 13/4, chúng ta có thể lưu ý đến ba buổi gặp gỡ và đọc diễn văn quan trọng sau đây: thánh lễ cho dân chúng lúc 10 giờ sáng, gặp các giám mục trong bửa ăn trưa, và tiếp xúc với những đại diện của các tôn giáo khác nhau, lúc 4 giờ chiều, trước khi từ giả Sarajevo trở về lại Roma.

ÐTC ý thức về những thách thức của chuyến viếng thăm. Vì thế hôm thứ tư vừa qua, liền sau bài huấn đức, ÐTC đã nói về chuyến viếng thăm của ngài tại SARAJEVO như sau:

Với sự trợ giúp của Chúa, thứ bảy nầy, tôi sẽ đi thăm mục vụ SARAJEVO. Ðây chỉ là một trong số những chặng của cuộc hành hương của tôi tại các giáo hội địa phương, trong khung cảnh của việc chuẩn bị cho đại năm thánh 2000. Như là người kế vị thánh Phêrô, tôi sẽ đến cũng cố đức tin của những anh chị em chúng ta đang sinh sống tại thành phố nầy, một thành phố đã trở thành theo nghĩa nào đó, một biểu hiệu đau buồn cho những thảm cảnh đã giáng xuống trên Âu Châu, trong thế kỷ 20 nầy. Ước chi chuyến viếng thăm tông đồ nầy trở thành chuyến đi của hòa bình, trong đó tình liên đới của Giáo Hội với con người và với những kẻ đau khổ, được nêu cao.

Thuyết trình về vận mệnh con người

ÐHY Jean Marie Lustiger thuyết trình về "vận mệnh con người".

Tin Roma (Sir 16/4/97): Lúc 7.30 chiều ngày thứ tư tới đây, 23/4, ÐHY Jean Marie Lustiger, tổng giám mục Paris, sẽ đến Ðền Thờ Thánh Gioan Latêrano, ở Roma, để tham dự vào cuộc trao đổi tư tưởng công khai, với văn sĩ và cũng là bình luận gia người Ý, Oâng Claudio Maris, về đề tài " Vận Mệnh của con người". Ðây là buổi trao đổi tư tưởng lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng trong loạt bài thuyết trình về chủ đề chung là "Ðức Tin và công cuộc đi tìm Thiên Chúa", do tổng giáo phận Roma tổ chức, trong khuông khổ chiến dịch chuẩn bị mừng Ðại Năm Thánh 2000. Cũng trong dịp trao đổi sắp đến nầy, ÐHY Lustiger sẽ chính thức mời các bạn trẻ Roma hãy đến tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, sẽ được tổ chức tại thủ đô Paris, từ ngày 18 đến 24 tháng 8 tới đây. ÐHY Lustiger là người do thái được sinh ra tại Balan. Năm lên 14 tuổi, ngài đã lảnh nhận bí tích rửa tội trong giáo hội công giáo và phải chịu những thử thách bách hại của thời kỳ đức quốc xã. Mẹ ngài đã bị đưa vào trại tập trung Auschwitz, và không bao giờ trở lại nữa. Ngài đã được Ðức Gioan Phaolô II chọn làm tổng giám mục Paris năm 1981, và thăng hồng y năm 1983.

Kinh Thánh trong đời sống của Giáo Hội

Văn Phòng Giáo Lý của HÐGM Italia tổ chức cuộc họp toàn quốc về đề tài:"Kinh Thánh trong đời sống của Giáo Hội".

Tin Roma ( Sir 16 /4/97): Từ ngày 17 đến 19 tháng 4 nầy, Văn Phòng giáo lý của HÐGM Italia, sẽ tổ chức tại Ðại Học Salesianum, Roma, Ðại Hội Toàn Quốc về công việc tông đồ bằng Kinh Thánh, thể theo đề nghị của ÐTC cho năm 1997, là năm của Kinh Thánh. Giải thích thêm về ý nghĩa của Ðại Hội, Ðức Cha Lorenzo Chiarelli, chủ tịch của Ủy Ban giám mục Italia về giáo lý đức tin và việc giảng dạy giáo lý, đã nói như sau: Tái xác nhận chổ đứng ưu tiên thứ nhất của Kinh Thánh và sự cần thiết phải tiếp xúc hằng ngày với Kinh Thánh, không phải chỉ là một đòi hỏi của đức tin mà thôi, nhưng là nhu cầu càng ngày càng rõ ràng hơn của dân chúng muốn tiếp xúc với Lời Chúa.

ÐTC nhăc đến chuyến Viếng thăm sắp tới tại Praha

ÐTC nhắc đến chuyến viếng thăm sắp tới của ngài tại PRAHA, thủ đô cộng hòa TCHEQUE.

Tin Vatican (Vis 23/4/97): Cũng trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, thứ tư 23/4, sau bài huấn đức và nhữnglời chào chúc các đoàn tín hữu hành hương về Roma, ÐTC nhắc đến chuyến viếng thăm sắp đến của ngài tại Thủ Ðô PRAHA của Cộng Hòa TCHEQUE, từ ngày 25 đến 27 tháng 4 nầy, như sau: Anh chị em tín hữu đến từ Cộng Hòa Tcheque thân mến, nếu Chúa muốn, thì trong vòng vài ngày nữa, tôi sẽ đến thăm quê hương của anh chị em, nhân dịp lễ mừng 1000 năm tử đạo của thánh ADALBERTÔ, vị giám mục ngưởi Bohêmia đầu tiên của Giáo Phận Praha. Ước chi phần gia tài quý giá của vị thánh nầy đốt lên trong anh chị em ước muốn đạt đến sự thật và phục vụ Thiên Chúa với tâm hồn không phân chia.

Trong buổi tiếp kiến, cũng có sự hiện diện của anh chị em tín hữu đến từ cộng hòa SLOVAK. ÐTC cũng ngỏ vài lời với họ như sau:

Tại Slovak ngày nay, sự hiện diện của thánh giám mục Adalbertô vẩn còn sống động, nhờ vào sự cỗ võ của hiệp hội có tên gọi là "Hiệp Hội Thánh Adalbertô". Xin anh chị em hãy xác tín rằng nền văn hóa nào được gợi hứng từ phúc âm của Chúa Kitô, thì luôn luôn làm cho quốc gia đó được phong phú các giá trị thật. Xin anh chị em hãy quan tâm đến nền văn hóa Kitô, ngỏ hầu đất nước của anh chị em trở thành một phần tốt đẹp của Châu Aâu Kitô.

Cũng trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, thứ tư 23/4, ÐTC đã lên tiếng kêu gọi mọi phe phái tại Zaire đang xung đột với nhau, hãy chấp nhận đối thoại và thương thuyết thật sự, cũng như hãy cộng tác với cộng đồng quốc tế, ngỏ hầu những đối nghịch sớm chấm dứt và con đường tiến đến nền dân chủ đích thực có thể được bắt đầu. ÐTC cũng kêu gọi trợ giúp nhân đạo cho những anh chị em tị nạn RWANDA, và hãy làm sao để những anh chị em tị nạn nầy được trở về quê quán an toàn.

Dự án bác ái vào năm 1999

Ðức Cha PAUL CORDES, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm, cho biết sẽ thực hiện 100 dự án bác ái vào năm 1999.

Tin Vatican ( CWN 18/4/87): Mới đây trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Ðức Cha Paul Cordes, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm ( Cor UNUM), đã cho biết là Hội Ðồng Ðồng Tâm ( Cor Unum) sẽ chuẩn bị thực hiện "100 dự án cho người nghèo", vào năm 1999, là năm chuẩn bị cuối cùng cho Ðại Năm Thánh 2000. Năm 1999 là năm dành cho Thiên Chúa Cha, và các tín hữu được mời gọi sống Ðức Bác Aùi. Ðức Cha Paul Cordes còn nhận định thêm như sau: Chúng tôi biết rõ là "100 dự án bác ái" không thể giải quyết xong mọi vấn đề xã hội. Chúng tôi không thể xây dựng thiên đàng trên trần gian nầy. Nhưng chúng tôi có thể thực hiện vài dự án có ý nghĩa, để nói lên rằng Thiên Chúa là Tình yêu và là nguồn mạch cho sự tốt lành của con người.

Ðối thoại Thần Học

Không thể có đối thoại thần học đích thực với những người không tin.

Tin Vatican ( CWN, 18/4/97): " Thiên Chúa, con người, ý nghĩa của vũ trụ, ý nghĩa của đời sống con người, sự phân biệt sự thiện và sự ác, đó là những vấn đề mà người tin và kẻ không tin, không thể nào thông hiểu với nhau được, và cuộc đối thoại giữa người tin và kẻ không tin về những vấn đề trên, là giống như cuộc đối thoại về màu sắc giữa người không mù và những kẻ bị mù từ lúc mới sinh. Ðó là lập trường của ÐHY Giacomo BIFFI, tổng giám mục BOLOGNA, trong cuộc hội thảo mới đây về đề tài đối thoại giữa người tin và kẻ không tin. Theo ÐHY, nguời tin và kẻ không tin, mỗi bên đều sống theo tâm thức tinh thần hoàn toàn khác biệt nhau và chống đối nhau. Tuy nhiên, để khỏi bị hiểu lầm, ÐHY Giacomo BIFFI giải thích thêm rằng: cuộc đối thoại mà Ngài nói đến ở đây là cuộc đối thoại thần học. Và dù cuộc đối thoại thần học nầy không thể được, nhưng không phải vì thế mà không thực hiện những loại đối thoại khác, như đối thoại chính trị và xã hội.

Tường Thuật Chuyến Viếng thăm của ÐTC tại Praha

Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC tại PRAHA

Vài nét về chuyến viếng thăm sắp tới của ÐTC tại PRAHA từ ngày 25-27 tháng 4 nầy.

Từ chiều thứ sáu nầy 25/4 cho đến chiều Chúa Nhật 27/4, ÐTC GP II sẽ viếng thăm Cộng Hòa Tcheque, tại địa điểm chính là thủ đô PRAHA, để kỷ niệm lễ mửng 1000 năm tử đạo của Thánh Adalbertô, người Bôhêmia đầu tiên , làm giám mục tiên khởi của PRAHA. Thánh Nhân đã chịu chết tử đạo tại BaLan, ngày 23 tháng 4 năm 997. Ðây là chuyến viếng thăm quốc tế thứ hai của năm 1997 nầy, và là chuyến viếng thăm thứ ba tại Cộng Hòa Tcheque. Chuyến viếng thăm thứ nhất tại Cộng Hòa Tcheque, là vào năm 1990, liền sau bức tường Berlin bị sụp đổ, kéo theo thay đổi lớn tại các Quốc Gia Trung và Ðông Âu. Lần thứ hai là vào năm 1995. Và theo nhận định của các phóng viên báo chí, thì sự đón tiếp dân chúng dành cho ÐTC trong lần viếng thăm thứ hai năm 1995, không nồng nhiệt như vào năm 1990, lúc vừa thoát ra khỏi chế độ cộng sản, và dân chúng vào năm 1990 lúc đó, đã đón tiếp Ðức Gioan Phaolô II như là vị ân nhân vĩ đại đã giải phóng họ, cho họ hưởng sự tự do. Nhưng rồi, 5 năm sau, tức là vào năm 1995, khi Ðức Gioan Phaolô II đến thăm lần thứ hai, thì dân chúng đã có phần thay đổi thái độ: họ từ bỏ chế độ cộng sản, không phải để trở về với Giáo Hội, nhưng để chạy theo sự hưởng thụ vật chất của các Nước Tân Tiến Aâu Mỹ. Những nguyên tắc luân lý mà Giáo Hội Công Giáo đề ra cho công cuộc canh tân cá nhân cũng như canh tân xã hội và đất nước, xem ra quá gắt gao. Giờ đây, trở lại thăm Cộng Hòa Tcheque, lần thứ ba, ÐTC sẽ gặp phải dân chúng còn đang bận tâm với những vấn đề kinh tế và xã hội chưa ổn định hoàn toàn. Chính phủ của Tổng Thống Havel đang bị bó buộc cắt giãm ngân sách, và có những biện pháp để tránh tình trạng kinh tế bị xuống dốc. Tình trạng tinh thần của dân chúng xem ra cũng đáng lo ngại: Phân nửa dân số toàn quốc—hiện nay là 10 triệu,—tuyên bố mình là người vô thần không còn niềm tin tôn giáo nào nữa. Dù công gíao vẩn còn là tôn giáo có vai trò nổi bật trong xã hội, nhưng theo thống kê của hảng tin quốc tế AFP, thì chỉ còn khoảng 500 ngàn người đếùn nhà thờ. Nhưng ÐTC GP II là con ngưởi của những sự bất ngờ. Dù những tiên đoán trên của dư luận báo chí không được khả quan cho lắm, nhưng sức thu hút của con người và sứ điệp của Ðức Gioan Phaolô II sẽ là yếu tố gây nhiều bất ngờ cho chuyến viếng thăm lần thứ 3 tại cộng hòa Tcheque, và là chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ 76 của ngài, kể từ khi lên kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma. Không kể buổi gặp gỡ quan trọng với các giám Mục Tcheque vào ngay chiều thứ sáu 25/4, lúc mới vừa đến PRAHA, ÐTC Gioan Phaolô II còn có hai lần gặp gỡ trực tiếp với dân chúng, qua hai thánh lễ, một vào sáng thứ bảy, tại nơi thánh Adalberto sinh ra, và một vào sáng Chúa Nhật, tại thủ đô Praha, để kỷ niệm 1000 năm cuộc tử đạo của Adalbertô, với số người tham dự thánh lễ nầy được ước lượng trước là khoảng 120 ngàn người.

Vài Nhận Ðịnh trước Chuyến Viếng thăm của ÐTC tại Praha

Vài nhận định trước chuyến viếng thăm của ÐTC tại Praha từ ngày 25-27/4/97.

"Aâu châu cần có thêm một linh hồn và tất cả mọi người Kitô, chớ không phải chỉ những người công giáo không mà thôi, đều có thể góp phần để xây dựng Âu Châu trên những giá trị hơn là trên những đồng tiền, với điều kiện là những người Kitô có thể vượt qua được những chia rẽ từ bao thế kỷ và thực hiện một tinh thần đại kết thật sự". Ðó là nhận định mở đầu của Ký giả Giovanna Chirri, làm việc cho hảng tin Ansa của Italia, về chuyến viếng thăm mục vụ của Ðức Gioan Phaolô 2, tại Cộng Hòa Tcheque, vào cuối tuần nầy, 25-27/4. Âu châu cần có thêm một linh hồn, cần được xây dựng trên những giá trị Kitô, chớ không phải chỉ trên đồng tiền mà thôi. Có thể đó là sứ diệp mà ÐTC GP II mang đến cho dân chúng cộng hòa Tcheque nói riêng trong chuyến viếng thăm nầy, và cho toàn Âu Châu nói chung, trong nhiều dịp khác nhau. Thánh Adalbertô mà ÐTC đến mừng lễ kỷ niệm 1000 năm cuộc tử đạo của ngài, là một vị thánh có tầm mức Âu Châu. Nơi ngài hai nền văn hóa Slavô và Latinh gặp nhau. Thánh Adalberto là người thuộc chủng tộc Slavô, là giám mục của Praha, nhưng đồng thời cũng đã được huấn luyện trong nền văn hóa La tinh. Có một thời ngài vào dòng Biển Ðức ở Italia, và sau đó trở về lại Praha mang theo những tu sĩ Biển Ðức cùng dòng với ngài, và lập ra tu viện biển đức BREVNOV. Chính tại địa điểm nầy, mà vào chiều thứ bảy 26/4, ÐTC đến gặp gỡ những người đau yếu, và cộng đoàn tu sĩ. Chuyến viếng thăm của ÐTC lần nầy, để kỷ niệm 1000 năm cuộc tử đạo của thánh Adalbertô, xem ra mang tính cách đại kết nhiều hơn chuyến viếng thăm vào năm 1995. Trong chuyến viếng thăm năm 1995, ÐTC đã phong thánh cho một vị tử đạo của thời "tranh chấp giữa công giáo và tin lành" tại miền đất Bohemia, vào thế kỷ thứ 17. Ðó là thánh JAN SARKANDER. Nguời công giáo nhìn vào thánh Jan SARKANDER như là vị tử đạo, nhưng những anh chị em tin lành thì xem ngài như là biểu tượng cho sự bách hại mà người công giáo đã thực hiện vào thế kỷ thứ 17, chống lại những anh chị em tin lành. Vì thế, mà lễ phong thánh trong chuyến viếng thăm năm 1995, đã gây nên những tranh luận không phù hợp với tinh thần đại kết. Giờ đây với chuyến viếng thăm nầy—lần thứ 3—để kỷ niệm 1000 năm tử đạo của thánh Adalbertô, một buổi lễ cầu nguyện đại kết giữa người Công Giáo và anh chị em Tin Lành, sẽ được tổ chức vào chiều chúa nhật 27/4, tại nhà thờ chính tòa thánh Vitus của người công giáo, trước khi ÐTC trở về lại Roma. Mục Sư Pavel SMETANA, chủ tịch của Hội Ðồng các Giáo Hội Kitô tại Công Hòa Tcheque cho biết là sẽ đến tham dự buổi cầu nguyện đại kết nầy. Ðây thật là một thay đổi thái độ đáng kể, bởi vì trước đây, trong chuyến viếng thăm măn 1995, Vị Mục Sư chủ tịch nầy đã từ chối đến gặp ÐTC Gioan Phaolô II, để nói lên sự bất bình đối với lễ phong thánh tử đạo JAN SARKANDER.

Hơn nữa, vị tổng thư ký của Hội Ðồng đại kết các giáo hội, Bà NADJEJE MANDYSOVA, tiên đoán là lần viếng thăm nầy, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ được dân chúng tiếp đón nhiều hơn là vào năm 1995. Bà cho biết là cả những người không công giáo cũng tỏ ra chú ý đến chuyến viếng thăm nầy. Cao điểm của chuyến viếng thăm sẽ là thánh lễ vào sáng Chúa Nhật 27/4, tại chính địa điểm mang nhiều tính cách lịch sử, là cánh đồng bằng LETNA của Thủ Ðô Praha. Chính nơi đây, trong thời kỳ nằm dưới ảnh hưởng của Liên Xô, đã có những cuộc diễn binh long trọng trong các dịp lễ lớn. Và cũng chính nơi nầy, vào năm 1989, đã bắt đầu nhưng cuộc biểu tình của dân chúng, dẫn đến sự sụp đổ của một chế độ không còn được dân chúng tin tưởng nữa.

Một khía cạnh khác của chuyến viếng viếng thăm là vấn đề an ninh và sức khỏe của Ðức Thánh Cha. Thời tiết lạnh khi ÐTC đến thăm SARAJEVO mới đây, đã làm cho tay trái của ÐTC rung lên nhiều. Nhiều người cho đây là triệu chứng của bệnh Parkinson, rung gân, tức là hệ thống thần kinh điều khiển những di động của cơå con người bị yếu đi- mà những người lớn tuổi thường hay gặp phải. ÐTC chưa nghỉ khỏe hoàn toàn, thì giờ đây ngài lại lên đường viếng thăm Cộng Hòa Tcheque. Một toán bác sĩ được chuẩn bị sẳn sàng tại Bệnh Viện Quân Ðội của thủ đô Praha. Chính tại bệnh viện nầy, vào năm 1996 vừa qua, tổng thống Cộng Hòa Tcheque, Ông Havel, đã đến điều trị, sau khi trải qua cơn mổ nơi buồng phổi.

Vấn đề an ninh cho ÐTC lại càng đáng lưu tâm hơn nữa. Trong thời gian gần đây có những dấu hiệu không tốt đối với vấn đề an ninh cho ÐTC. Trong chuyến viếng thăm Sarajevo, trước khi ÐTC đáp xuống phi trường Sarajevo, thì nhân viên an ninh đã khám phá ra 23 quả mìn được đặt dưới cây cầu trên đường từ Phi trường về nhà thờ chính tòa Sarajevo. Các quả mìn chỉ nằm cách đường xe ÐTC đi qua khoảng 200 thước mà thôi. Và mới đây, Ban An Ninh Italia lại khám phá ra danh sách những nhân vật mà những người Hồi Giáo quá khích muốn ám sát. Trong danh sách có ghi ÐTC Gioan Phaolô II. Vì thế trong lần viếng thăm Praha nầy, chính quyền cộng hòa Tcheque phải huy động một lực lượng an ninh khá hùng hậu, gồm 1000 cảnh sát, 500 nhân viên an ninh, và 200 binh sĩ được huấn luyện đặc biệt, luôn luôn túc trực tại các địa điểm viếng thăm. Thêm vào đó, tất cả các lực lượng bảo vệ an ninh giao thông, và lực lượng chống tội phạm, được đặt trong tình trạng báo động. Nguời ta lo ngại cho sức khỏe và an ninh của ÐTC. Nhưng chính Ngài thì luôn luôn bình tỉnh, hoàn toàn tín thác vào sự che chở của Mẹ Maria. Những người thân cận với ÐTC cho biết, dù ÐTC có cảm thấy mệt, nhưng khi ngài nhìn thấy dân chúng muốn gặp gỡ ngài, thì ÐTC xem như đã quên mất sự mệt nhọc. Ngài sẳn sàng đến với họ ngay."

Về chi phí cho chuyến viếng thăm lần nầy, phần lớn là nhờ vào sự đóng góp tự nguyện của cộng đoàn tín hữu Tcheque. Trong những ngày qua, họ đã đóng góp khoảng 670 triệu tiền Ý, tương đương khoảng nửa triệu Mỹ kim. Chính quyền Tcheque cho biết sẽ đóng góp phần tương tự, và chính quyền địa phương thủ đô Praha cũng góp vào 150 triệu tiền lire ý, tức khoảng 100 ngàn mỹ kim.


Back to Radio Veritas Asia Home Page