Tin Tức và Thời Sự
thượng tuần tháng 3/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Quyền của những người di dân và tị nạn

Toà Thánh kêu gọi tôn trọng quyền của những người di dân và tị nạn.

Tin Liên Hiệp Quốc ( CNS 3/3/97):" Cần phải xây dựng một trật tự chính trị, kinh tế có tầm mức quốc tế, và được tất cả các quốc gia nâng đỡ, sao cho lợi ích của người di dân và tị nạn được bảo đảm." Ðó là lời phát biểu của Ðức Cha MCHUGH, thành viên của Ủy Ban Giám Mục thuộc Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đặc trách về những sinh hoạt phục vụ sự sống con người, trong dịp ngài đại diện cho Tòa Thánh tham dự khóa họp của Uûy Ban Liên Hiệp Quốc đặc trách về Dân Số và Phát Triển. Trong bài phát biểu tại khóa họp hôm 24 tháng 2 vừa qua, Ðức Cha đã kêu gọi các quốc gia hãy thực hiện những đường lối nhằm tôn trọng những quyền lợi và phẩm giá của người di dân và tị nạn. Ðức Cha còn cho biết thêm rằng Tòa Thánh Vatican rất quan tâm đến những chiều kích nhân đạo của hiện tượng di dân, và ủng hộ những cố gắng nhằm giúp thực hiện việc đoàn tụ gia đình. Việc đoàn tụ gia đình không những mang lại lợi ích cho cá nhân thành phần gia đình, nhưng còn cho toàn thể xã hội, bởi vì gia đình là tế bào căn bản của xã hội, và xã hội sẽ nhận được nhiều lợi ích từ những gia đình lành mạnh và hiệp nhất.

Không thể nào dung hòa

Không thể nào dung hòa giáo phái MOON với Giáo Hội công giáo.

Tin Chile ( CNS 3/3/97): "Sau khi đã lắng nghe Mục Sư MOON và những cộng sự viên của ông, thì chúng tôi đi đến kết luận là không một người công giáo nào còn có thể vừa sống đức tin công giáo vừa làm thành phần của giáo phái MOON được. Không thể nào có sự đối thoại đại kết giữa hai bên được." Ðó là lời phát biểu của Linh Mục FRANCISCO SAMPEDRO, đặc trách Văn Phòng Ðối Thoại Ðại Kết và Ðối Thoại Liên Tôn của Ủy Ban Các Giám Mục Châu Mỹ LaTinh, đặt trụ sở tại BOGOTA, bên nước COLOMBIA. Linh Mục SAMPEDRO còn nhấn mạnh rằng tuy người công giáo phải biết kính trọng những tôn giáo và những niềm tin tôn giáo khác, nhưng đồng thời phải biết rõ những niềm tin tôn giáo nào không thể hòa hợp với đức tin công giáo. Một người công giáo không thể nào chấp nhận việc Mục Sư MOON lập gia đình bốn lần, và rằng bà Vợ hiện nay của Mục Sư MOON là bà Eâvà mới. Hơn nữa , cũng không thể nào chấp nhận việc Mục Sư MOON xưng mình là vị Thiên Sai mới, có sứ mạng hoàn tất sứ mạng mà Chúa Kitô không thể chu toàn được trước đây. Linh mục Francisco SAMPEDRO đã lên tiếng như thế, để trả lời cho lập luận của những người theo giáo phái MOON tại Chile, cho rằng việc họ theo giáo phái MOON không nghịch lại với giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo.

Ðạo luật cấm dùng tiền quỷ liên bang

ÐHY Bernard Law, TGM Boston, Hoa Kỳ ra điều trần trước quốc hội Hoa Kỳ, về đạo luật cấm dùng tiền quỷ của Liên Bang để tài trợ cho các vụ tự tử nhờ bác sĩ.

Tin WASHINGTON ( CWN 6/3/97): Sáng thứ năm, mùng 6 tháng 3, ÐHY Bernard LAW, TGM Boston, Hoa Kỳ, đã ra trước Quốc Hội, để trình bày quan điểm của ngài, đối với dự thảo luật của Quốc Hội, cấm dùng tiền quỷ của Liên Bang mà hổ trợ cho các vụ tự tử nhờ bác sĩ giúp. Những hàng động tử tử nầy cũng được gọi là: việc làm cho chết êm dịu. Giáo Hội công giáo chống lại việc làm nầy, vì con người không có quyền làm chủ tuyệt đối trên sự sống đã được Thiên Chúa ban cho. Hiện nay, tại Hoa Kỳ, luật pháp của vài địa phương, chẳng hạn như luật tại Oregon, miền Tây Bắc Hoa Kỳ, đã cho phép dùng tiền quỷ Liên Bang để trợ giúp cho các trường hợp tự tử nói trên. Và quốc hội Hoa Kỳ dự trù đưa ra một đạo luật để cấm việc dùng tiền quỷ của Liên Bang mà hổ trợ cho những vụ tự tử có bác sĩ giúp.

Sách Phúc Âm được phân phối tại CuBa

Sách Phúc Âm được phân phối tại Cuba, để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại đây.

Tin HAVANA, CUBA ( CWN 6/3/97): Theo gương chiến dịch phân phối sách Phúc âm theo thánh Marco cho các gia đình trong tổng giáo phận Roma, bên Italia, thì nay Hội Ðồng Giám Mục Cuba đã quyết định phân phối sách Tin Mừng theo thánh Marco ấn bản bằng tiếng Tây Ban Nha, cho những người công giáo Cuba, như là một chuẩn bị cho chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Cuba vào tháng giêng năm 98. Sách Phúc âm theo thánh Marcô là sách phúc âm ngắn nhất, dễ đọc nhất, và nhằm đến chủ đề chính là chứng minh Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Theo luật hiện hành tại Cuba, thì việc phân phối những tài liệu tôn giáo đều bị cấm, vì không được tuyên truyền cho tôn giáo. Nhưng các Giám Mục Cuba tin tưởng rằng việc phân phối sách Phúc Âm theo thánh Marcô, sẽ được chính phủ cho phép, như là một trong những sáng kiến nhằm chuẩn bị chuyến viếng thăm của ÐTC. ÐHY Lucas ORTEGA y ALAMINO, TGM HAVANA, thủ đô CUBA, cho biết rằng Phúc Âm theo thánh Marcô và lòng sùng kính Mẹ Maria, là hai điểm trung tâm của chương trình canh tân thiêng liêng của dân Chúa tại Cuba, trước khi ÐTC đến thăm.

Giải Oscar

Giáo Hội Công Giáo sẽ thành lập giải OSCAR cho các bộ phim đề cao chiều kích thiêng liêng của cuộc sống con người.

TIN VATICAN: ( CNS, 1/3/97) Như là một đóng góp tích cực cho việc chuẩn bị và cử hành Ðại Năm Thánh 2000, Hiệp Hội CINÊMA Italia cùng với Tổ Chức Công Giáo Quốc Tế về Phim Ảnh, sẽ cùng tổ chức tại Roma vào tháng 12 tới đây, một Hội Chợ Quốc Tế về Phim Ảnh nói về chủ đề tôn giáo, và về các giá trị thiêng liêng. Linh Mục HENK HOKSTRA, chủ tịch của Tổ Chức Công Giáo Quốc Tế về Phim Ảnh, đã cho biết như trên, qua bài phát biểu trong khoá họp khoáng đại vừa qua của Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội. Trong dịp Hội Chợ Quốc Tế nầy, ban tổ chức sẽ thiết lập giải OSCAR Tôn Giáo, để tưởng thưởng cho những bộ phim hay trên bình diện nầy.

18 năm làm Giáo Hoàng

Trong 18 năm làm Giáo Hoàng, ÐTC GP II đã viếng thăm 255 giáo xứ trên tổng số 321 giáo xứ của Giáo Phận Roma.

Tin Roma ( RG 1/3/97): Trong 18 năm làm giáo hoàng, không kể những chuyến viếng thăm quốc tế và những chuyến viếng thăm nhiều địa điểm khác nhau trong nước Italia, ÐTC Gioan Phaolô Ðệ Nhị, giám mục của Roma, đã viếng thăm 255 giáo xứ trong tổng số 321 của toàn thể giáo phận Roma.

Hảng xe hơi Mercedes tặng ÐTC

Hảng chế tạo xe hơi MERCEDES tặng ÐTC chiếc xe hơi đặc biệt để bảo vệ ngài.

Tin Vatican ( RG 3/3/97): Sáng thứ tư hôm nay, mùng 5 tháng 3, Hảng Chế tạo xe hơi MERCEDES, dâng tặng ÐTC một chiếc xe hơi Mercedes, loại S500, được trang bị đặc biệt, để bảo vệ ÐTC khỏi bất cứ loại đạn nào bắn vào xe ngài cũng không thể xuyên qua được. Từ lâu nay, hảng xe Mercedes là hảng được chọn để cung cấp cho các cơ quan Tòa Thánh những loại xe cần thiết. Chiếc xe được dâng tặng cho ÐTC hôm nay, thuộc loại đặc biệt, và hảng chỉ chế một chiếc duy nhất cho ÐTC xử dụng mà thôi. Trước đây vài ngày, Ông chủ tịch của hảng xe Mercedes, thuộc chi nhánh Italia đã tuyên bố với giới báo chí như sau: Chúng tôi đã quyết định chế tạo chiếc xe loại nầy, chỉ một chiếc mà thôi, để dâng cho ÐTC, thay thế cho chiếc xe ngài đang dùng thuộc kiểu của thập niên 60. Chúng tôi rất lấy làm danh dự mà chế tạo chiếc xe duy nhất nầy cho ÐTC.

Những đôi bạn sống chung mà không cưới nhau

Các Giám Mục Argentina chống lại dự thảo luật muốn trao cho những đôi bạn sống chung mà không cưới nhau chính thức được có những quyền lợi y như những đôi bạn chính thức lập gia đình với nhau.

Tin BUENOS AIRES ( CWN,4/3/97): Hội Ðồng Giám Mục Argentina vừa lên tiếng chống lại dự luật do Dân Biểu MARIA MONTENEGRO đề ra, nhằm đặt những đôi bạn sống chung mà không cuới nhau, ngang hàng với những đôi bạn đã chính thức lập gia đình với nhau.

Theo luật pháp hiện hành tại Argentina, thì hôn nhân công giáo được chính thức nhìn nhận trên bình diện luật pháp, và do đó những tài sản có được sau khi chính thức lập gia đình, thì thuộc về cả hai người. Nếu một trong hai người chết đi, thì người còn sống đương nhiên được hưởng cả phần của người mới chết.

Nếu dự thảo luật của Dân Biểu Maria Montenegro, thuộc đảng Cực Tả, được quốc hội Argentina chấp nhận, thì những người sống chung mà không lập gia đình chính thức, sẽ có những quyền lợi y như những gia đình đã thành hôn chính thức. Ðức Tổng Giám Mục STANISLAO KARLIC, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Argentina, thì cho rằng dự thảo luật của Dân Biểu Montenegro là một sự mâu thuẩn, một sự phi lý thật sự, bởi vì luật pháp đã được thiết lập rõ ràng, để phân biệt, bảo vệ, và cỗ võ sự bền vững của hôn nhân và gia đình.

Kêu gọi cấm tất cả các loại mìn chống người

Ủy Ban Âu Châu kêu gọi cấm tất cả các loại mìn chống người.

Tin BUDAPEST (RG,thứ sáu 8/3/97): "Chúng tôi kêu gọi quốc hội của tất cả các quốc gia Âu Châu, từ nay đến cuối năm 1997 nầy, hãy ủng hộ luật cấm hoàn toàn việc sản xuất và xử dụng những mìn chống người". Ðó là lời tuyên bố của Ông SIMON NEWMAN, chủ tịch của Ủy Ban đặc trách về Di Dân, Dân số và Tị Nạn tại Quốc Hội Âu Châu, sau cuộc họp do chính Ủy Ban tổ chức tại thành Phố BUDAPEST, trong những ngày tuần qua. Ông Newman còn giải thích thêm như sau: "Khi chúng tôi đề nghị một Âu Châu không còn những quả mìn nữa, chúng tôi nghĩ đến Bosnia, Cộng Hòa CêCêNia, Cộng Hòa Georgia, Cộng Hòa AZERBAIGIA, hững nơi tại Âu Châu hiện còn có hàng ngàn quả mìn chống người đã được gài xuống. "Theo con số của Liên Hiệp Quốc, hiện có hơn 100 triệu quả mìn chống người, được gài xuống những vùng đất có chiến tranh hay xung đột tại 64 quốc gia trên thế giới. Và mỗi năm có khoảng từ 20 đến 30 ngàn người bị giết chết hay bị thương vì dẫm phải mìn. Tháng 2 vừa qua, khoảng 250 chuyên viên và đại diện cho khoảng 100 quốc gia trên thế giới, và những tổ chức quốc tế, đã họp nhau trong vòng ba ngày, tại Viêna, để bàn về việc cấm sản xuất và cấm xử dụng những mìn chống người.

Chiến dịch đem Ðức Tin vào Văn Hóa

Các Giám Mục Italia mở chiến dịch đem Ðức Tin vào Văn Hóa.

Tin Roma: ( RG, bảy 8/3/97): "Con người không thể sống mà không cần đến văn hóa. Cần bắt đầu lại công việc suy tư. Việc cắt đứt mọi liên hệ giữa đức tin và văn hóa là một thảm họa to lớn hằng ngày". Ðó là lời tuyên bố của Ðức Cha LORENZO CHIARINELLI, chủ tịch Ủy Ban Giám Mục đặc trách về giáo lý đức tin và việc dạy giáo lý, hôm thứ sáu vừa qua, mùng 7 tháng 3, tại Roma, khi Ðức Cha trình bày văn kiện của Hội Ðồng Giám Mục Italia nói về dự án Văn Hóa, nhằm thực hiện việc rao giảng phúc âm lại cho mọi người dân Italia. Các Giám Mục Italia đã trình bày những đường hướng thực hành cần áp dụng để đưa đức tin Kitô vào trong nền Văn Hóa. Tất cả mọi thành phần dân Chúa tại Italia, từ linh mục cho đến giáo dân, đặc biệt những nhà kinh tế, những triết gia, các nghệ sĩ và các nhà báo, tất cả đều được mời gọi tham gia thực hiện dự án nầy, một dự án nhằm rao giảng phúc âm cho nền văn hóa ngày nay.

Làm sáng tỏ trách nhiệm

Các Giám Mục Công Giáo tại Thụy Sĩ mong muốn làm sáng tỏ trách nhiệm của quốc gia nầy đối với việc diệt người Do thái, trong thời thế chiến thứ hai.

Tin Thụy Sĩ (RG, Chúa Nhật 9/3/97): "Chúng tôi khuyến khích mọi sáng kiến nhằm làm sáng tỏ quá khứ, ngỏ hầu chúng ta có thể ý thức về bổn phận của mình phải đền bù cho những thiệt hại đã gây ra, vừa đồng thời sống tỉnh thức trước nguy cơ có thể xảy ra như vậy trong hiện tại cũng như trong tương lai". Ðó là một đoạn trích từ tuyên ngôn đã được các giám mục công giáo Thụy Sĩ công bố hôm chúa nhật vừa qua, đối với cuộc tranh luận đang bùng nổ hiện nay tại Thụy Sĩ, về những trách nhiệm của quốc gia nầy, trong thời thế chiến thứ hai, đối với cuộc tàn sát người Do thái. Các giám mục còn nhấn mạnh đến trách nhiệm của người Kitô, trong thành kiến chống người Do thái, vừa đồng thời lên tiếng xin lỗi những con cháu còn sống của những nạn nhân Do thái bị tàn sát. Ðức Tin Kitô và Tinh thần bài Do thái không thể nào hòa hợp với nhau được. Dưới áp lực mạnh của đức quốc xã và chủ nghĩa phát xít Italia, Nhà Nước Thụy Sĩ trong thời thế chiến thứ hai, đã từ chối nhận vào những người Do thái xin tị nạn. Trong khi đó, những tài sản của những người Do thái nạn nhân, thì được vào Thụy Sĩ , làm giàu thêm cho một số người. Hiện nay, chính quyền Liên Bang Thụy Sĩ tuyên bố thành lập một "Quỷ Liên Ðới", để đền bù cho những nạn nhân của cuộc diệt chủng Do thái.

Chống lại sự bất bao dung

Hội Từ Thiện Caritas Italia lên tiếng chống lại sự bất bao dung.

Tin Rôma ( SIR, 10/3/97): "Sự bất bao dung là một phản ánh cho cuộc khủng hoảng các giá trị, đang ảnh hưởng trên xã hội và các cá nhân."Ðó là nhận định của Linh Mục LUIGI Di LIEGRO, giám đốc cơ quan từ thiện Caritas Italia, hiện đang cỗ võ chiến dịch ba ngày gây ý thức, để vừa chuẩn bị cho Ngày Chống Nạn Kỳ Thị Chủng Tộc, sẽ được cư ûhành vào ngày 21 tháng 3 nầy, và vừa chuẩn bị cho Năm Toàn Quốc diệt trừ nạn nghèo đói. Linh mục LUIGI di LIEGRO còn quả quyết thêm rằng: Chúng ta cần học cách đọc hiện tượng con người bị loại ra bên lề xã hội, như là một lời mời gọi sống tình liên đới và chấp nhận sự khác biệt như là một dịp may, để phát triển con người và thích nghi nếp sống chúng ta cho phù hợp với hoàn cảnh đó. Vì thế, cần phải gia tăng sự dấn thân của các giáo xứ vào Ngày thực thi đức Bác Ái. Linh Mục Giám Ðốc cơ quan từ thiện Caritas Italia còn cầu mong sự dấn thân của nhiều bạn trẻ, vì sự thành công hay thất bại trong công tác thay đổi môi trường chúng ta sinh sống, tùy thuộc nhiều vào các người trẻ. Chương trình gây ý thức trong ba ngày, từ ngày 15 đến 17 tháng 3 nầy, gồm có những cuộc gặp gỡ, thảo luận, để giúp suy nghĩ về những khó khăn gặp phải trong dấn thân đối thoại giữa những khác biệt.

Chuẩn bị ngày Quốc Tế Giới Trẻ

Các giáo phận Italia chuẩn bị ngày quốc tế giới trẻ.

Tin Rôma ( SIR, số 18,ngày 7/3/97): Chúa Nhật Lễ Lá sắp đến, ngày 23 tháng 3 nầy, tại tất cả các giáo phận Italia, được cử hành trước ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 12, như là một chuẩn bị gần cho cuộc cử hành có tính cách quốc tế, tại thủ đô Paris, bên Pháp, từ ngày 19 đến 24 tháng 8 tới nầy, với sự hiện diện của Ðức Thánh Cha. Chủ đề của ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 1997 được trình bày trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và hai đồ đệ của Gioan: Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Và Chúa Giêsu trả lời: Hãy đến mà xem. Ðây là đề tài rất thích hợp cho năm 1997 mà ÐTC đã công bố Năm Dành Cho Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu không bao giờ để cho những ai đi tìm ngài phải thất vọng. Vì thế ngài mời gọi: hãy đến mà xem, và mời gọi một cách nhưng không, không đặt điều kiện gì cả. Ban tổ chức dự trù sẽ có khoảng 70 ngàn người trẻ Italia đến tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Paris vào tháng 8 tới đây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page