Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 16/11/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin (Angelus) Trưa Chúa Nhật 16/11/97.

Chúa Nhật vừa qua, như quý vị và các bạn đã theo dõi trong mục thời sự về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu, ÐTC Gioan Phaolô II đã cử hành thánh lễ khai mạc khóa họp bên trong đền thờ Thánh Phêrô ở Roma, với 41 vị Hồng Y, 179 vị Tổng Giám Mục và Giám Mục, và 76 linh mục, cùng đồng tế với ngài. Trong bài giảng thánh lễ, ÐTC đã nhắc lại hoa trái của công việc truyền giáo đã được thực hiện tại Mỹ Châu, cách đây 500 năm, sau biến cố khám phá ra Thế Giới Mới. ÐTC đã lưu ý các Nghị Phụ của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu rằng: Trong khóa họp, chúng ta dừng lại suy nghĩ về quá khứ, nhưng một cách đặc biệt hơn, chúng ta cũng suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của Ðại Lục Mỹ Châu. Chúng ta cố gắng bắt lấy những dấu chỉ cho sự hiện diện ban ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô, của Lời Ngài và của Hy Tế của Ngài, tại mỗi vùng Châu Mỹ, sao cho tất cả những nghị lực của chúng ta đều được hướng về việc hoán cải và rao giảng tin mừng.

Sau thánh lễ, khi đến giờ đọc Kinh Truyền Tin Trưa với cộng đoàn tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC lại xuất hiện và nói vài lời huấn đức trước khi đọc kinh Truyền Tin. ÐTC nhắc lại Thánh Lễ khai mạc Khóa Họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu và biến cố Giáo Hội Công Giáo tại Italia cử hành Ngày Di Dân vào cùng ngày Chúa Nhật 16/11.

Nhắc đến biến cố Thánh Lễ Khai Mạc vừa được cử hành bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, ÐTC nói rằng: Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu là Thượng Hội Ðồng Toàn Ðại Lục Mỹ Châu, lần đầu tiên, trong thời gian 500 năm qua, kể từ lúc khởi sự công cuộc rao giảng Phúc Âm cho Thế Giới Mới nầy đến nay. Các nghị phụ được mời gọi khảo sát những thực tại muôn hình thức của Châu Mỹ, để giúp Giáo Hội chuẩn bị đương đầu với những thách thức to lớn của ngàn năm thứ ba sắp đến.

Nhắc đến Ngày Di Dân Tại Italia, ÐTC gợi lại chủ đề của Ngày Di Dân nầy là: "Cùng với Chúa Kitô, tiến đến một thế giới không biên giới". ÐTC nhắc rằng, trong năm 1997 này, mà tại Âu Châu, các quốc gia đã gọi là "Năm Châu Âu Chống lại Tinh Thần Kỳ thị chủng tộc", mọi người đều được mời gọi dấn thân cho công cuộc hòa giải giữa mọi người, trong niềm kính trọng đối với những khác biệt, và với tinh thần cởi mở để hiểu biết lẫn nhau. ÐTC bày tỏ lòng biết ơn và khuyến khích tất cả mọi người hãy thực thi tình liên đới với anh chị em di dân và tị nạn, nhất là với những anh chị em đang sống trong hoàn cảnh khó khăn và tạm bợ.

Sau những lời trên, ÐTC đã đọc kinh Truyền Tin với mọi người hiện diện và ban phép lành cho tất cả như thường lệ.


Back to Radio Veritas Home Page