Ðức Cha Henry d’Souza
Tổng Giám Mục của Calcutta, Ấn Ðộ
đã ra lệnh điều tra về phép lạ
cho một phụ nữ bên Pháp
do lời khẩn cầu của Mẹ Têrêsa Calcutta

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Cha Henry d’Souza, Tổng Giám Mục của Calcutta, Ấn Ðộ, đã ra lệnh điều tra về phép lạ cho một phụ nữ bên Pháp, do lời khẩn cầu của Mẹ Têrêsa Calcutta.

Tin Calcutta, Ấn Ðộ (CNS 3/09/98): Ðức Cha Henry d’Souza, Tổng Giám Mục Calcutta, Ấn Ðộ, vừa ra lệnh điều tra về một phép lạ CHO MỘT PHỤ NỮ người Pháp, do lời bầu cử của Mẹ Têrêsa thành Calcutta. Nguời phụ nữ nầy đã bị gãy xương và bị thương tích nhiều nơi trên thân, vì một tai nạn xe hơi. Sau nhiều ngày cầu nguyện với Mẹ Têrêsa, các xương bị gảy được lành hoàn toàn và các vết thương đều biến mất. Sự kiện nầy làm cho các bác sĩ chăm sóc cho người nữ bị tai nạn kia, trở thành hết sức kinh ngạc.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho Ðài Phát Thanh BBC, Ðức Tổng Giám Mục Calcutta cho biết rằng ngài chỉ cho điều tra về biến cố Phép Lạ, để biết rõ thực hư như thế nào, chớ chưa mở cuộc điều tra về cuộc đời của Mẹ Têrêsa, bởi vì theo luật mới của việc phong thánh, thì chỉ được phép điều tra về đương sự, sau khi đã qua đời được 5 năm mà thôi, tức vào năm 2002 mà thôi.

Nếu phép lạ nói trên là đúng thật, và được công nhận, thì tiến trình làm án phong thánh cho Mẹ Têrêsa sẽ được tiến hành nhanh chóng hơn. Theo luật mới của Giáo Hội về việc phong thánh, thì cần có một phép lạ, để đương sự được phong chân phước, tức Á Thánh; rồi sau đó, cần một phép lạ thêm nữa, thì vị chân phước mới được phong lên bậc hiển thánh.

Nữ tu Benicitta, bề trên của các Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái tại DUBLIN, đã tuyên bố như sau: Chúng tôi đã nghe nói đến nhiều phép lạ, do lời cầu bàu của Mẹ Têrêsa. Và chúng tôi không lấy làm lạ gì. Mẹ Têrêsa của chúng tôi chắc chắn ở trên Thiên Ðàng và tiếp tục làm việc và nâng đỡ chúng tôi luôn.

Ðược biết Mẹ Têrêsa thành Calcutta đã qua đời vào ngày 5 tháng 9 năm 1997, tức cách đây 1 năm. Các nữ tu thuộc dòng Thừa Sai Bác Ái do Mẹ thành lập, mừng kỷ niệm 1 năm qua đời của Mẹ Têrêsa, trong vòng một tuần, từ ngày mùng 5 tháng 9, ngày Mẹ qua đời, cho đến ngày 13 tháng 9, ngày an táng Mẹ. Có hai yếu tố chính của lễ mừng nầy là: thánh lễ cầu nguyện cho Mẹ Têrêsa và sau mỗi thánh lễ có việc phân phối thức ăn cho người nghèo.

Tại Roma, vào lúc 11 giờ sáng , thứ Sáu 4/09/98, Ðức Hồng Y Piô Laghi, tổng trưởng bộ Giáo Dục Công Giáo, và là người rất ủng hộ Mẹ Têrêsa, đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho mẹ Têrêsa trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, và ban chiều, trong Ðại Thính Ðường Phaolô Ðệ Lục, có Chương Trình Chia Sẻ Những Chứng Tá về Mẹ Têrêsa, do các nhân vật nổi tiếng trong các lãnh vực tôn giáo, chính trị, nghệ thuật, thực hiện. Toàn bộ Chương Trình được đài Truyền Hình số 5 thu hình và sẽ được trình chiếu cho toàn quốc Italia vào tối ngày 8 tháng 9/1998.


Back to Radio Veritas Asia Home Page