Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


41. Ðể giúp con người
khỏi bị tiêu diệt

Jean Jacques Arnaud, giám đốc hãng phim nói rằng cuốn phim Ði Tìm Lửa (Quest for fire), làm thỏa mãn một giấc mơ dài. Cuốn phim ấy mừng việc khám phá ra lửa đốt cách đây 80,000 năm, một khám phá giúp con người khỏi bị tiêu diệt. Ngày nay, nhiều người lo sợ rằng chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa của diệt vong một lần nữa. Chỉ có một cách có thể cứu chúng ta, là việc khám phá ra tình yêu, thứ tình yêu mà Thiên Chúa chỉ dạy cho chúng ta biết. Nhiều người tự hỏi: 80,000 năm sau, có ai sẽ làm một cuốn phim để mừng việc khám phá ra tình yêu, một yếu tố đã giúp con người khỏi bị diệt vong vào năm 2000, hay không?

Ngay bây giờ, đâu là cách thế cụ thể tôi có thể thực hiện, để đóng góp vào việc khám phá ra tình yêu?

Không ai cần tình yêu nhiều cho bằng kẻ không xứng đáng để được yêu. (Vô Danh).

Quý vị và các bạn thân mến,
Người ta đã làm phim để ghi nhớ việc khám phá ra lửa, một biến cố giúp con người vượt qua trở ngại, để tồn tại cho đến ngày hôm nay. Nhưng, còn có điều quan trọng hơn lửa, để giúp con người khỏi bị hủy diệt khỏi mặt đất nầy, đó là tình yêu, mà nhiều khi chúng ta lại lảng quên, coi thường. Tình yêu đó thật là quan trọng cho đời sống con người, đến độ Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài xuống trần làm người sống giữa chúng ta, để dạy cho chúng ta bài học cụ thể sống yêu thương, yêu thương Thiên Chúa và yêu thương nhau. "Chúng con hãy ở lại trong thầy, và hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương chúng con". Hơn nữa, chính Chúa Giêsu đã thiết lập một bí tích, và truyền cho các đồ đệ của Ngài hãy thực hiện để nhớ đến Ngài, nhớ đến mệnh lệnh tình yêu thương mà Ngài đã truyền, là bí tích Thánh Thể. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu người lưu ý đến việc cử hành nầy? Cả những đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô, có bao nhiêu người còn trung thành yêu mến, quý trọng và sống bí tích Thánh Thể trong đời sống họ, để thanh luyện, và kiện cường tình yêu Thiên Chúa nơi tâm hồn họ, để giúp cho anh chị em, cho xã hội con người ngày nay đang gặp nhiều thử thách, không những được tồn tại, khỏi bị huỷ diệt vì hận thù, nhưng còn được triển nở mỗi ngày một thêm tốt đẹp hơn? Hằng ngày, mỗi người chúng ta cần xét mình nghiêm chỉnh: Tôi đã làm gì để góp phần vào việc khám phá và giúp khám phá ra tình yêu, và làm cho tình yêu đó được hiện diện mãi trong con tim, trong đời sống hằng ngày của con người? Không ai mà không cần đến tình yêu, nhất là tình yêu thần thiêng phát sinh từ Thiên Chúa, một tình yêu luôn nhằm ôm trọn lấy trọn cả con người, toàn thể nhân loại, không loại trừ ai ra ngoài cả. Chỉ có tình yêu thần thiêng nầy mới đủ sức giúp con người vượt qua được những trở ngại của hận thù, chia rẽ. Chỉ có tình yêu thần thiêng nầy, mới đủ sức giúp con người, toàn thể nhân loại, khỏi bị tiêu diệt.


Back to Radio Veritas Asia Home Page