Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


14. Chạy tiếp sức
với Chúa Giêsu

Ðiều quan trọng nhất trong cuộc chạy đua tiếp sức là lúc lực sĩ nầy giao cây gậy ngắn cho lực sĩ kế tiếp để chạy. Trong rất nhiều cuộc đua, việc thắng bại tuỳ thuộc vào lúc nầy hơn bất cứ lúc nào khác. Biến cố Hiện Xuống có thể được xem như là thời điểm then chốt đó. Cái gậy của Nước Chúa được Chúa Giêsu chuyển giao cho các tông đồ. Các ngài có nhiệm vụ hoàn tất công việc mà Chúa Giêsu đã bắt đầu khi ở giữa chúng ta. Ðâu là những hình ảnh tôi có thể nghĩ ra để diễn tả tôi đang nắm lấy cây gậy Nước Thiên Chúa từ tay Chúa Giêsu?

Thiên Chúa dựng nên tôi, để thực hiện một số công việc nào đó. Ngài tin tưởng ký thác cho tôi một số việc mà Ngài không giao cho kẻ khác. (John Henry Newman).

Quý vị và các bạn thân mến,
"Các con sẽ được tràn đầy Chúa Thánh Thần và sẽ làm chứng cho Ta đến tận cùng trái đất." Ðây là những lời kết thúc giai đoạn các tông đồ theo sống bên cạnh Chúa và được Chúa huấn luyện. Chúa đã sai họ ra đi rao giảng, làm chứng cho Ngài khắp nơi. Ðây là lúc các đồ đệ Chúa được truyền lệnh hãy "cao rao" trên mái nhà, điều các ông đã lãnh nhận trong cuộc sống âm thầm bên cạnh Chúa. Ðây là điều được diễn tả bằng cách nói: thông truyền cho anh chị em điều mình chiêm ngắm về mầu nhiệm Thiên Chúa. Contemplata aliis tradere. Người đồ đệ đích thực của Chúa Giêsu không thể nào tránh khỏi bổn phận ra đi làm chứng cho Chúa. Thánh Phaolô đã diễn tả bổn phận khẩn thiết đó bằng lời tâm sự: Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng phúc âm. Nhưng trong công cuộc cao cả làm chứng cho Chúa nầy, người đồ đệ không bị bỏ rơi một mình. Chúa Giêsu đã long trọng hứa: Thầy sẽ xin Cha Thầy sai Ðấng an ủi xuống trên chúng con. Ngài là Thánh Thần Chân Lý. Ngài sẽ hướng dẫn chúng con đến chân lý trọn hảo, sẽ soi sáng giúp chúng con hiểu nhiều hơn sự thật mạc khải... Khi Thánh Thần ngự xuống trên các con, các con sẽ được tràn đầy sức mạnh, và chúng con sẽ làm chứng cho Thầy, cho đến tận cùng trái đất... Chúng ta không thể tránh né bổn phận cao cả nầy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page