Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


12. Theo Chúa cho đến cùng

Việc dân chúng cùng quê với Chúa Giêsu từ chối chấp nhận Ngài báo trước những gì sẽ xảy đến: người ta sẽ loại bỏ Ngài ngay cả bằng bạo lực. Ngày nay, nhiều người vẫn không chấp nhận Chúa Giêsu và giáo huấn của Ngài. Một học sinh trung học, khi được hỏi tại sao không theo Chúa Giêsu, đã trả lời một cách thẳng thắng như sau: Vì nếu tôi theo Ngài, nhiều bạn bè của tôi sẽ loại bỏ tôi. Và tôi nghĩ rằng bây giờ tôi chưa đủ can đảm để chấp nhận bị chối từ như thế.

Trong quá khứ, việc tôi theo Chúa đã bị các áp lực bên ngoài ảnh hưởng đến như thế nào? Và ngay bây giờ tôi còn bị ảnh hưởng làm sao?

Chúng ta đánh mất chính mình ba phần tư, để được giống như người khác. (Arthur Schopenhauer).

Quý vị và các bạn thân mến,
Nếu tôi theo Ngài, nhiều bạn bè sẽ loại bỏ tôi... Và tôi chưa đủ can đảm để chấp nhận bị chối từ như thế. Trường hợp của người học sinh trung học như vừa kể trên, có thể xảy ra cho chúng ta. Theo Chúa, đòi hỏi nhiều can đảm và dứt khoát, nhất là khi môi truờng xung quanh không thuận tiện, không nâng đỡ đời sống đức tin của người muốn theo Chúa. Tôi cũng đã từng gặp những bạn trẻ tỏ ra hối tiếc vì đã lỡ chọn theo Chúa Giêsu, vì họ nhìn thấy các bạn đồng lứa tuổi không bị giới hạn bởi những mệnh lệnh của Chúa. Chúa Giêsu đã nghĩ trước đến trường hợp nầy, khi Ngài đòi hỏi những môn đệ phải dứt khoát: Hãy theo Ta...Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn con hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa.. Ai cầm cày mà còn nhìn lại đàng sau, thì không xứng đáng lo việc Nước Thiên Chúa (Lc 9,59.60.62). Ai muốn theo Ta, thì phải từ bỏ mình, phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta... Ai hổ thẹn vì Ta, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người đến trong vinh quang (Lc 9, 23.26).


Back to Radio Veritas Asia Home Page