Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


10. Lời hứa của Chúa

Một thanh niên Ấn Giáo và một thanh niên Kitô Giáo cùng học một khoá học về bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Họ trở thành bạn thân với nhau. Một ngày kia, thanh niên Ấn Giáo hỏi ngưòi bạn mình: Tôi biết bài giảng trên núi của Chúa Giêsu đã ảnh hưởng đến Gandhi và đời sống của ông ta. Nhưng tôi e rằng bài giảng nầy khó quá cho đại đa số quần chúng.

Cuối khoá học, người thanh niên Ấn Giáo đó tìm được câu trả lời cho vấn nạn của mình. Lời rao giảng của Chúa Giêsu khó sống thật, nhưng con ngưòi cần phải nhắm vào Lời Chúa hứa nữa. Ngài hứa ban Chúa Thánh Thần, Ðấng sẽ thêm sức cho chúng ta sống lời Ngài. Tôi có thường hướng về Chúa Thánh Thần, để xin Ngài hướng dẫn và thêm sức mạnh không?

Nơi nào tinh thần con người yếu liệt, thì Thánh Thần Chúa tuôn đổ đầy tràn. (Vô Danh)

Quý vị và các bạn thân mến,
Chúng ta hãy xin ơn trợ giúp của Chúa để canh tân đời sống của mình cho được giống như Chúa nhiều hơn. Trong công cuộc canh tân nầy, cần có ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô tông đồ nơi thơ Galata chương 4, câu 6 đã quả quyết như sau: Thiên Chúa Cha đã sai xuống trong tâm hồn chúng ta Thánh Thần của Con Một Ngài, để kêu lên: Abba, Lạy Cha. (Ga 4,6). Thánh nhân mời gọi những người con tinh thần của Ngài hãy để cho mình được tràn đầy Thánh Thần ( Eph. 4,4), đừng làm phiền lòng Chúa Thánh Thần (Eph 4,10), đừng dập tắt ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần (1Thes 5,19). Chúng ta đừng bỏ quên Chúa Thánh Thần, trong công cuộc canh tân quan trọng nầy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page