Khóa học hỏi
của các Giám Mục Châu Âu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THỜI SỰ: Khóa học hỏi của các Giám Mục Châu Âu.

Khóa học hỏi của các giám mục Châu Âu, do Ủy Ban các Hội Ðồng Giám Mục Châu Âu (CCEE) và Bộ Giám Mục tổ chức, được khai mạc tại Học Viện Salesianum của Dòng Don Bosco ở Roma, hôm Chúa Nhật mồng 8/03/98 và sẽ bế mạc vào ngày 13 tháng 3/98 nầy.

Mục đích của Khóa học hỏi là đào sâu "tính cách Giám Mục Ðoàn và mở ra khoảng rộng cho việc trao đổi, đối chiếu, suy tư về những đề tài quan trọng, trong hoàn cảnh hiện tại, đối với đời sống của một Vị Giám Mục".

Các giám mục Âu Châu được bổ nhiệm trong 5 năm vừa qua, đều được mời tham dự cách riêng; nhưng có nhiều vị Hồng Y đứng đầu các Bộ của Giáo Triều cũng tham dự Khóa Học hỏi này, trong số có:

Ðề tài của Khóa học hỏi lần này là: "Làm Giám Mục ngày nay tại Châu Âu: những suy tư, những vấn đề và những triển vọng". Trong 5 ngày gặp gỡ các vị tham dự sẽ thảo luận những đề tài căn bản, qua các bài thuyết trình, qua các cuộc hội nhóm và qua các cuộc góp ý kiến trong các phiên họp chung. Ngoài ra, các vị tham dự còn thảo luận đến những vấn đề liên hệ đến Thừa Tác Vụ Giám Mục; dựa theo các câu hỏi gợi ý về:

Vấn đề tái rao giảng Tin Mừng là một vấn đề được ÐTC nói đến nhiều lần và cần được đây mạnh trong Ngàn Năm thứ ba của Kỷ nguyên cứu chuộc.

Trong năm ngày gặp gỡ, các giám mục tham dự viên còn bàn đến những vấn đề thần học, do các vấn nạn đặt ra, như:

Chương trình cũng dự tính thảo luận về các đề tài có quan hệ đến đời sống tu đức cá nhân của một vị giám mục và đời sống hiệp thông giữa các giám mục. Ðặc biệt sẽ bàn đến "tính cách giám mục đoàn" (Collegialitas) giữa các giám mục, về những bổn phận ngoài biên giới giáo phận, như những vấn đề của Giáo Tỉnh, từng miền, từng quốc gia, và trên bình diện phổ quát. Thực sự "tính cách Giám Mục đoàn" đã, đang và sẽ được thực hiện cách cụ thể qua các Hội Ðồng Giám mục miền, Hội Ðồng giám mục toàn quốc, và cách riêng qua Thượng Hội Ðồng Giám mục thế giới, do ÐTC, Giám Mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu Giám Mục đoàn, Chủ chăn toàn Giáo hội, triệu tập.

Các giám mục sẽ bàn thảo:

Các giám mục tham dự viên cũng dành thì giờ để thảo luận:

Ðể hướng dẫn Khóa Học Hỏi quan trọng này, nhiều vị Hồng Y, Giám Mục, hoặc Giáo Sư Ðại Học, những nhà truyền giáo và các chuyên viên... giầu kinh nghiệm và có uy tín về các đề tài trên đây, đã được mời làm thuyết trình viên.

Khóa học hỏi dành cho các Giám Mục Châu Âu là khóa đầu tiên, nhưng thực sự đây không phải là sáng kiến mới lạ. Cách đây ít năm, Bộ Truyền Giáo đã đứng ra tổ chức các Khóa Học Hỏi ở Roma, dành cho các Giám Mục thuộc các xứ truyền giáo, cách riêng cho các giám mục mới được bổ nhiệm trong vòng 5 năm qua.

Tính đến nay, Bộ Truyền giáo đã tổ chức tới 5 Khóa rồi: ba khóa dành cho các giám mục nói tiếng Anh và hai Khóa dành cho các Giám mục nói tiếng Pháp. Các vị tham dự đều hài lòng về sáng kiến này và ước mong những khóa học hỏi như vậy sẽ được tiếp tục trong tương lai, không những dành cho các giám mục mới, mà cả các giám mục cũ nữa. Thế giới biến đổi nhanh chóng; cần phải cập nhật hóa và học hỏi thêm mãi. Tòa Thánh đòi một sự huấn luyện liên lỉ cho các linh mục trong những năm thi hành thừa tác vụ. Các Giám mục không thể tự miễn khỏi việc huấn luyện này, vì các ngài là những vị hướng dẫn các linh mục và Giáo Hội địa phương đã được phú thác cho, qua ba nhiệm vụ chính: cai quản, giáo huấn và thánh hóa.


ÐTC tiếp các giám mục Châu Âu tham dự Khóa Tu Nghiệp

ÐTC tiếp các giám mục Châu Âu tham dự Khóa Tu Nghiệp.

Vatican - 13.03.98 - Sáng thứ Sáu, 13/04, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp gần 100 Giám Mục, được bổ nhiệm trong 5 năm vừa qua, tham dự Khóa Tu Nghiệp do Hội Ðồng các Hội Ðồng Giám Mục Châu Âu và Bộ Giám Mục, đồng tổ chức tại Roma trong một tuần lễ, về đề tài "Làm Giám Mục ngày nay tại Châu Âu". Khóa tu nghiệp được khai mạc Chúa Nhật 8/03/98 vừa qua và bế mạc sáng thứ Sáu 13/03/98. Trái lại, những khóa tu nghiệp do Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc dành cho các giám mục các xứ truyền giáo kéo dài trong ba tuần lễ.

Trong diễn văn đọc cho các giám mục, ÐTC mời gọi các ngài đừng để mình bị xao xuyến trước bất cứ khó khăn nào, trái lại hãy tín nhiệm nơi Chúa Giêsu Kitô "Ðấng hướng dẫn Giáo Hội trên các con đường của lịch sử", và tín nhiệm nơi Chúa Thánh Thần, "Ðấng làm cho các nỗ lực của các ngài nẩy sinh nhiều hoa trái tại cả những nơi, theo sức loài người, xem ra như là một thất bại".

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong năm dành cho Chúa Thánh Thần, Ðấng mà các ngài lãnh nhận trong ngày phong chức giám mục. ÐTC nói: "Chúa Thánh Thần hoạt động cả trong thời đại chúng ta, một thời đại xét về nhiều khía cạnh rất xa cách không những khỏi các giá trị Phúc Âm, mà cả chính chiều kích tôn giáo nữa, một chiều kích thuộc bản tính của con người. Nhưng, dù có những cái nhìn bên ngoài như yậy, Chúa Thánh Thần không ngừng thi hành hoạt động của Người cách âm thầm trong nội cung của các lương tâm, bằng cách chuẩn bị các tâm hồn đón nhận việc loan "Tin mừng" của ơn cứu rỗi nơi Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Bổn phận loan báo "Tin Mừng" này trước hết thuộc các Giám Mục. Và đối với chúng ta đây là một điều an ủi lớn lao, vì biết rằng Chúa Thánh Thần luôn luôn ở với chúng ta, để nâng đỡ chúng ta trong thừa tác vụ của chúng ta với sức mạnh và ánh sáng của bẩy ơn của Người".

ÐTC khuyên cách riêng các Giám Mục khẩn xin Chúa Thánh Thần "ơn can đảm", để biết thực hiện một cách cương quyết Thừa Tác Vụ giám mục; ngài cũng khuyên các Giám Mục đào sâu sự hiệp thông của các ngài trong chân lý và trong đức ái, bằng việc kiên trì với những nghị lực luôn luôn mới mẻ trong dấn thân tái rao giảng Tin Mừng và bằng việc múc kín sức mạnh trong việc cầu nguyện. ÐTC nói: "Như vậy anh em sẽ sẵn sàng và có khả năng hiểu dược cách sâu xa các linh mục, các nam, nữ tu sĩ, các tín hữu và các người nam, nữ đã được phú thác cho công việc tông đồ của anh em". Như vậy, các giám mục sẽ có thể với niềm an vui và can đảm đem đến cho mỗi một người "những lời giải đáp đến từ Phúc Âm, chỉ những giải đáp này mà thôi có khả năng thỏa mãn sự khát khao thầm kín trong tâm hồn về chân lý và tình yêu của mỗi một con người.

Trong phần kết thúc bài diễn văn, ÐTC nói: "Ước gì Thiên Chúa củng cố giây liên kết thiêng liêng giữa chúng ta, một giây liên kết đã được đóng ấn bởi Chúa Thánh Thần và bởi việc bầu cử trên trời của Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Kitô và Mẹ Giáo Hội. Hiệp nhất với nhau, chúng ta tiếp tục hoạt động với đà tiến mới trong việc chuẩn bị Dân Chúa tiến về Ðại Toàn Xá của năm 2000".


Back to Radio Veritas Asia Home Page