Vài con số thống kê
về các Quốc Gia Châu Mỹ
trong kỳ họp THÐGM Mỹ Châu
16/11/97 - 12/12/97

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Vài con số thống kê về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu - 5 Quốc Gia Bắc Mỹ

Vài con số thống kê về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu.

Tin Vatican (VIS 10/11/97): Nhân dịp khóa họp sắp đến tại Vatican, từ ngày 16 tháng 11 đến 12 tháng 12, của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu, hãng tin Vatican bắt đầu cho biết vài con số thống kê sau đây: Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu có liên quan đến giáo hội công gíao tại 51 quốc gia của đại lục Mỹ Châu, được phân chia như sau: Bắc Mỹ có 5 quốc gia, Trung Mỹ có 8 quốc gia, Quần Ðảo Trung Mỹ có 24 quốc gia, và Nam Mỹ có 14 quốc gia. Trong bản tin nầy, chúng ta hãy nhìn vài con số về Giáo Hội Cộng Giáo tại 5 quốc gia Bắc Mỹ như sau:

Trước hết là hai quốc gia lớn tại Bắc Mỹ là Hoa Kỳ và Canada:

(1) HOA KỲ rộng 9 triệu 372 ngàn cây số vuông, với dân số tổng cộng là 230 triệu và số người công giáo là 57 triệu 47 ngàn tín hữu.

(2) CANADA, rộng 9 triệu 900 ngàn cây số vuông, với dân số tổng cộng là 29 triệu 600 ngàn dân, và số người công giáo là 12 triệu 500 ngàn tín hữu.

Ba quốc gia nhỏ của Bắc Mỹ là:

(3) GREENLAND, rộng 2 triệu 100 ngàn cây số vuông, nhưng với dân số 56 ngàn dân và số người công giáo chỉ có một ngàn tín hữu, trong một giáo xứ duy nhất, do một linh mục chăm sóc.

(4) BERMUDA, rộng 53 cây số vuông, với dân số là 60 ngàn người, và số nguời công giáo là 10 ngàn tín hữu, được phân chia trong 6 giáo xứ, do 7 linh mục và 2 giám mục chăm sóc.

(5) SAINT PIERRE AND MIQUELON, rộng 242 cây số vuông, với dân số là 6000 dân, hoàn toàn công giáo, được phân chia trong 3 giáo xứ, do 2 linh mục và 1 giám mục coi sóc.

Như thế, tỗng cộng dân số của 5 quốc gia Bắc Mỹ vừa kể trên là: 292 triệu 752 ngàn dân. Và tổng cộng người công giáo tại 5 quốc gia Bắc Mỹ là 69 triệu 564 ngàn tín hữu, tức là khoảng 25 phần trăm dân số Bắc Mỹ là công giáo mà thôi.

Ngày mai, chúng tôi sẽ nói đến bản thống kê của các quốc gia Trung Mỹ.


Thánh Lễ Khai Mạc Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu tại Vatican - 8 Quốc Gia Trung Mỹ

Thánh Lễ Khai Mạc Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu tại Vatican.

Tin Vatican (VIS 11/11/97): Vào lúc 9.30 sáng Chúa Nhật 16 tháng 11, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ chủ sự Thánh Lễ với các Nghị Phụ của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu, tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, ở Roma. Khóa Họp sẽ kéo dài cho đến ngày 12 tháng 12, và có chủ đề là: "Gặp Gỡ Với Chúa Giêsu Kitô Hằng Sống: Con Ðường Hoánûi, Hiệp Thông và Liên Ðới tại Mỹ Châu."

Hôm qua, chúng tôi đã nhắc đến bản thống kê về Giáo Hội Công Giáo tại 5 quốc gia Bắc Mỹ Châu. Hôm nay, xin được tiếp tục nói đến 8 quốc gia Trung Mỹ Châu, là: Belize (Bê-li-zê), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua và Panama.

(1) BÊLIZÊ, rộng 22,900 cây số vuông, với dân số là 211 ngàn người, trong số nầy có 123 ngàn người công giáo, được chăm sóc bởi 1 giám mục, 44 linh mục và 82 tu sĩ.

(2) COSTA RICA, rộng 51 ngàn cây số vuông, với dân số là 3 triệu 300 ngàn người, trong số nầy có 3 triệu người công giáo, được chăm sóc bởi 9 giám mục, 699 linh mục và 948 tu sĩ.

(3) EL SALVADOR, rộng 21 ngàn cây số vuông, với dân số là 5 triệu 700 ngàn người, trong số nầy 5 triệu 400 ngàn là ngưởi công giáo (tức gần 99 phần trăm công giáo), được chăm sóc bởi 12 giám mục, 525 linh mục và 1,300 tu sĩ.

(4) GUATEMALA, rộng 100 ngàn cây số vuông, với dân số là 10 triệu 600 ngàn, và số người công giáo là 9 triệu, được chăm sóc bởi 20 giám mục, 864 linh mục và 2000 tu sĩ.

(5) HONDURAS, rộng 112 ngàn cây số vuộng, với dân số là 6 triệu, và số người công giáo là 5 triệu 500 ngàn tín hữu, được chăm sóc bởi 10 giám mục, 339 linh mục và 641 tu sĩ.

(6) MÊHICÔ, rộng gần 2 triệu cây số vuông, với dân số là 90 triệu. Số nguời công giáo là 86 triệu 300 ngàn tín hữu, được chăm sóc bởi 113 giám mục, 12,600 linh mục và 28,500 tu sĩ.

(7) NICARAGUA, rộng 130 ngàn cây số vuông, với dân số là 4 triệu 500 ngàn. Số nguời công giáo là 4 triệu, được chăm sóc bởi 11 giám mục, 356 linh mục và 96 tu sĩ.

(8) PANAMA, rộng 77 ngàn cây số vuông, với dân số là 2 triệu 600 ngàn người. Số người công giáo là 2 triệu 200 ngàn tìn hữu, được chăm sóc bởi 14 giám mục, 415 linh mục và 600 tu sĩ.

Tổng cộng chung dân số của 8 quốc gia Trung Mỹ là 122 triệu 911 ngàn người; và tổng cộng số nguời công giáo là 115 triệu 523 ngàn tín hữu, tức chiếm khoảng 94 phần trăm dân số. Ðây là một tỉ lệ thật cao, so với tỉ lệ 25 phần trăm dân số công giáo của 5 quốc gia Bắc Mỹ.


Tiếp tục vài chi tiết thêm về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu - 24 Quốc Gia Ðảo trong vùng Biển Trung Mỹ

Tiếp tục vài chi tiết thêm về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu.

(VIS 12/11/97). Thứ bảy tới đây, ngày 15 tháng 11, tại Phòng Báo Chí của Tòa Thánh, ÐHY Jan Schotte, tổng thư ký của THÐGM, sẽ mở cuộc họp báo, để giới thiệu về Khóa Họp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu, sẽ kéo dài từ ngày 16 tháng 11 cho đến 12 tháng 12, về chủ đề: Gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô sống động; con đường hoán cải, hiệp thông và huynh đệ tại Châu Mỹ.

Trong hai ngày qua, chúng tôi đã trình bày vài con số liên quan đến Giáo Hội Công Giáo tại 5 quốc gia Bắc Mỹ và 8 quốc gia Trung Mỹ. Tuy nhiên, trong vùng địa lý gọi là Trung Mỹ, ngoài 8 quốc gia đã được giới thiệu, người ta còn phải kể đến 24 quốc gia nhỏ khác nữa nằm trong vùng Biển Trung Mỹ. Vậy hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục nói về 12 quốc gia trong sớ 24 quốc gia nằm trong vùng biển Trung Mỹ.

Trước Hết là (1) ANGUILLA, rộng 96 cây số vuông, với 7000 người dân, trong số nầy chỉ có 200 người công giáo, được quy tụ trong 1 giáo xứ.

(2) ANTIGUA Và BARUDA, rộng 442 cây số vuông, 64 ngàn dân trong số nầy có 8000 người công giáo, đuọc chăm sóc bởi một giám mục, 8 linh mục, 16 tu sĩ.

(3) ARUBA, rộng 193 cây số vuông, với dân số là 70,000 người và trong số nầy, chỉ có 56 ngàn người công giáo, được phân phối trong 8 giáo xứ, được chăm sóc mục vụ bởi 14 linh mục và 11 tu sĩ.

(4) BAHAMAS, rộng 13,800 cây số vuông, với dân số 280 ngàn, trong só nầy 47 ngàn là người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 1 giám mục, 30 linh mục, và 32 tu sĩ.

(5) BARBADOS, rộng 430 cây số vuông, với dân số là 260 ngàn, trong số nầy 10 ngàn là người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 2 giám mục, 9 linh mục và 11 tu sĩ.

(6) CAYMAN ISLANDS, rộng 259 cây số vuông, với dân số là 29 ngàn người, trong số nầy 4000 là người công giáo, được chăm sóc bởi 2 linh mục và 2 tu sĩ.

(7) CUBA, rộng 110,800 cây số vuông, với dân số là 11 triệu, trong số nầy có 4 triệu 700 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 13 giám mục, 270 linh mục và 474 tu sĩ. ÐTC Gioan Phaolô II sẽ đến thăm CUBA vào tháng giêng năm tới 1998.

(8) DOMINICA, rộng 751 cây số vuông, với dân số là 72 ngàn người, trong số nầy có 57 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 2 giám mục, 35 linh mục và 35 tu sĩ.

(9) CỘNG HÒA DOMINIC, rộng 48,700 cây số vuông, với dân số là 8 triệu, trong số nầy có 7 triệu 160 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 15 giám mục, 644 linh mục, và 1545 tu sĩ.

(10) GRENADA, rộng 344 cây số vuông, với dân số là 91 ngàn người, trong số nầy có 54 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 1 giám mục, 23 linh mục và 38 tu sĩ.

(11) GUADELOUPE, rộng 1,700 cây số vuông, với dân số là 408 ngàn người, trong số nầy có 391 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 2 giám mục, 68 linh mục, và 295 tu sĩ.

(12) HAITI, rộng 27,750 cây số vuộng, với dân số là 7 triệu 100 ngàn người, trong số nầy có 6 triệu 200 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 12 giám mục, 552 linh mục và 1,300 tu sĩ.

Như thế, tổng cộng diện tích của 12 quốc gia nằm trong vùng biển Trung Mỹ, là 165,265 cây số vuông, và tổng số dân là 27 triệu 381 ngàn người, trong số nầy có 18 triệu 687 ngàn 200, là người công giáo. Như thế, Giáo Hội Công Giáo tại vùng nầy chiếm 68 phần trăm dân số. Ngày mai sẽ còn nói tiếp về 12 quốc gia còn lại trong vùng biển Trung Mỹ.


Tiếp tục vài con số liên quan đến Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ

(VIS 13/11/97). Theo nguồn tin từ thủ Ðô LA HAVANA, của Cuba, cho biết, thì ÐHY Lucas ORTEGA, TGM LA HAVANA, đã tuyên bố là ngài chỉ có thể tham dự Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu, trong vòng một tuần lễ thôi, rồi sau đó ngài phải trở về lại Cuba, để tiếp tục chương trình chuẩn bị cuộc viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II vào tháng giêng năm tới, 1998. Thứ bảy (hôm nay), 15/11/97, ÐHY Ortega đến Roma cùng với phái đoàn các giám mục Cuba tham dự Khóa Họp, sẽ được khai mạc vào (ngày mai), chúa Nhật 16 tháng 11/97. Cuba là quốc gia duy nhất tại Châu Mỹ Latinh chưa được ÐTC đến viếng thăm.

Giờ đây, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi bảng thống kê liên quan đến giáo hội công giáo tại các quốc gia đảo nhỏ nằm trong vùng biển Trung Mỹ. Có tất cả là 24 quốc gia đảo nhỏ trong vùng nầy, mà hôm qua, chúng ta đã trình bày xong về 12 quốc gia đảo nhỏ, hôm nay chúng ta tiếp tục 12 quốc gia còn lại.

(13) JAMAICA, rộng 10,990 cây số vuông, với dân số 2 triệu 500 ngàn, trong số nầy có 107 ngàn người công giáo, được chăm sóc bởi 4 giám mục, 86 linh mục và 206 tu sĩ.

(14) MARTINIQUE, rộng 1,102 cây số vuông, với dân số 397 ngàn người, trong số nầy có 351 ngàn tín hữu công giáo, được chăm sóc bởi 1 giám mục, 64 linh mục và 219 tu sĩ.

(15) MONTSERRAT, rộng 98 cây số vuông, với dân số là 12 ngàn người, trong số nầy có 1,000 người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 1 giám mục, 3 linh mục và 3 tu sĩ.

(16) NETHERLANDS ANTILLES, rộng 800 cây số vuông, với dân số là 200 ngàn người, trong số nầy có 152 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 1 giám mục, 43 linh mục và 78 tu sĩ.

(17) PUERTO RICO, rộng 8,897 cây số vuông, với dân số là 3,670,000 người, trong số nầy có 3,034,000 tín hữu công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 9 giám mục,793 linh mục vằ tu sĩ.

(18) SAINT KITTS AND NEVIS, rộng 261 cây số vuông, với dân số là 46 ngàn người, trong số nầy có 5 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 4 linh mục, và 6 tu sĩ.

(19) SAINT LUCIA, rộng 622 cây số vuông, với dân số là 140 ngàn người, trong số nầy có 109 ngàn người công giáo, được chăm sóc bởi 2 giám mục, 37 linh mục vã tu sĩ.

(20) SAINT VINCENT AND THE GRENADINES, rộng 388 cây số vuộng, với dân số là 110 ngàn người, trong số nầy có 10 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 1 giám mục, 8 linh mục và 17 tu sĩ.

(21) TRINIDAD AND TOBAGO, rộng 5,130 cây số vuông, với dân số là 1,250,000 người, trong số nầy có 395 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 3 giám mục, 98 linh mục và 199 tu sĩ.

(22) TURKS AND CAICOS ISLANDS, rộng 430 cây số vuông, với dân số là 11 ngàn người, trong sớ nầy có 1,000 người công giáo, do 1 linh mục chăm sóc.

(23) VIRGIN ISLANDS (thuộc Anh Quốc), rộng 153 cây số vuông, với dân số là 11 ngàn người, trong số nầy có 1000 người công giáo, do 3 linh mục và 1 tu sĩ chăm sóc mục vụ.

(24) VIRGIN ISLANDS (thuộc HOA KỲ), rộng 342 cây số vuông, với dân số là 102 ngàn người, trong số nầy có 30 ngàn nguời công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 1 giám mục, 16 linh mục và 32 tu sĩ.

Tổng cộng chung 12 quốc gia đảo, trong vùng biển Trung Mỹ nầy, ta có được diện tích 28,213 cây số vuông, với dân số tổng cộng là 8,449,000 người, và trong số nầy có người công giáo là 4,366,000 người, tức là 51 phần trăm dân số. Lần tới, chúng ta sẽ nhắc đến các quốc gia thuộc Nam Mỹ.


14 Quốc Gia Nam Mỹ

Thêm tiếp Vài Con Số về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ.

(VIS 14/11/97) Chúng ta kết thúc phần trình bày những con số liên quan đến giáo hội công giáo tại Châu Mỹ nhân dịp Khóa Họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu, với bảng thống kê về 14 quốc gia tại Nam Mỹ.

(1) ARGENTINA, rộng 2 triệu 766 ngàn cây số vuông, với dân số là 37 triệu 770 ngàn người, trong số nầy có 31 triệu 500 ngàn tín hữu, được chăm sóc mục vụ bởi 105 giám mục, 5,856 linh mục và 12,094 tu sĩ.

(2) BOLIVIA, rộng 1 triệu 098 ngàn cây số vuông, với dân số 7 triệu 400 ngàn người, trong số nầy có 6 triệu 600 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 37 giám mục, 1083 linh mục, và 2306 tu sĩ.

(3) BRAZIL, rộng 8 triệu 500 ngàn cây số vuông, với dân số 156 triệu người, trong số nầy có 135 triệu người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 365 giám mục, 15,482 linh mục và 38,171 tu sĩ.

(4) CHILE, rộng 757 ngàn cây số vuông, với dân số là 14 triệu 200 ngàn, trong số nầy có 11 triệu 300 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 48 giám mục, 2,200 linh mục và 7,300 tu sĩ.

(5) COLOMBIA, rộng 1 triệu 130 ngàn cây số vuông, với dân số là 35 triệu người, trong số nầy có 32 triệu 200 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 88 giám mục, 6,800 linh mục, và 18,500 tu sĩ.

(6) ECUADOR, rộng 284 ngàn cây số vuông, với dân số là 11 triệu 500 ngàn người,trong số nầy có 10 triệu 700 ngàn tín hữu công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 36 giám mục, 1764 linh mục và 4,850 tu sĩ.

(7) ÐẢO FALKLAND, rộng 12 ngàn cây số vuông, với dân số là 4,000 người, trong số nầy có 1000 người công giáo, quy tụ trong 1 giáo xứ có 4 linh mục chăm sóc mục vụ, vá 2 tu sĩ.

(8) GUIANA PHÁP, rộng 90 ngàn cây số vuông, với dân số là 150 ngàn, trong số nầy có 120 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 1 giám mục, 31 linh mục và 87 tu sĩ.

(9) GUYANA, rộng 215 ngàn cây số vuông, với dân số là 830 ngàn người, trong số nầy có 88 ngàn người công giáo, được chăm sóc bởi 1 giám mục, 56 linh mục, và 49 tu sĩ.

(10) PARAGUAY, rộng 407 ngàn cây số vuông, với dân số khoảng 4 triệu 800 ngàn người, trong số nầy có 4 triệu 500 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 20 giám mục, 646 linh mục va 1,300 tu sĩ.

(11) PERU, rộng 1 triệu 280 ngàn cây số vuông, với dân số là 23 triệu 500 ngàn, trong số nầy có 21 triệu 500 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 59 giám mục, 2480 linh mục và 5800 tu sĩ.

(12) SURINAME, rộng 163 ngàn cây số vuộng, với dân số là 420 ngàn người, trong số nầy có 91 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 1 giám mục, 24 linh mục và 45 tu sĩ.

(13) URUGUAY, rộng 175 ngàn cây số vuông, với dân số 3 triệu 200 ngàn người, trong số nầy có 2 triệu 474 ngàn người công giáo, được chăm sóc mục vụ bởi 16 giám mục, 539 linh mục và 1633 tu sĩ.

(14) VENEZUELA, rộng 912 ngàn cây số vuông, với dân số là 21 triệu 600 ngàn người, trong số nầy có 20 triệu người công giáo, được chăm sóc bởi 51 giám mục, 2,200 linh mục và 4,600 tu sĩ.

Tổng cộng diện tích của 14 quốc gia Nam Mỹ là 17,389,000 cây số vuông, với tổng cộng 316,374,000 triệu dân, trong số nầy có 266,366,000 là người công giáo, tức 84 phần trăêm dân số là người công giáo.

Và tổng cộng dân số chung hết 51 quốc gia của Châu Mỹ làø 867,917,000 và trong số nầy có 472,506,200 người công giáo, tức là khoảng 55 phần trăm dân số.

Bắc Mỹ chỉ có 25 phần trăm dân số là công giáo, trong khi đó ở Nam Mỹ thỉ có 84 phần trăm dân số là công giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page