Ðời sống
của Giáo Hội Công Giáo Nepal
phản ánh tinh thần của
Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðời sống của Giáo Hội Công Giáo Nepal phản ánh tinh thần của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

(UCAN NP2743.1028 19/05/99) - Nepal (Kathmandu) - Tuy giáo hội Công Giáo Nepal chỉ gửi có một đại biểu tới tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu ở Roma hồi năm ngoái 1998, nhưng đời sống của giáo hội Công Giáo trẻ nhất ở Á Châu này đang phản ánh tinh thần của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Theo Ðức ông Anthony Sharma, Ðại Diện Tông Tòa tại Nepal và là người đã đến tham dự các khóa họp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, thì giáo hội Nepal còn rất trẻ và có xu hướng bắt chước những gì đã được các giáo hội khác ở Á Châu thực hiện. Do đó, cần phải mất một thời gian người ta mới quan sát được hoa trái của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu phát triển trong giáo hội này. Tuy nhiên, những sinh hoạt và các vấn đề hiện giờ trong giáo hội Nepal đều là dấu chỉ cho thấy tinh thần của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu đang hiện diện tại đây. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN ngày 12 tháng 5/1999 vừa qua, Ðức ông Sharma cho biết, kể từ sau chuyến đi Roma hồi năm ngoái 1998, ngài đã tận dụng mọi cơ hội để trình bày cho các tín hữu địa phương biết về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Trong các bài giảng thánh lễ Chúa Nhật, đôi lúc ngài đã dành trọn bài giảng cho mục đích này. Ngoài ra ngài cũng tổ chức nhiều buổi gặp gỡ với các tu sĩ Nepal để thảo luận về những đề tài của khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Ðức ông Sharma ghi nhận rằng, nền thần học địa phương còn tương đối nghèo nàn là một trong những yếu tố ngăn trở viec mang sứ điệp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu vào trong bối cảnh của giáo hội Công Giáo Nepal.

Ðức ông Sharma cho biết thêm, cha Charles Law, một Linh Mục dòng Tên khác cũng đang công tác mục vụ ở Nepal, là một trong số ít người đã viết trên báo địa phương về vấn đề nợ nần quốc tế. Ðây là một trong những đề tài đã được nói đến nhiều tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Liên quan tới sinh hoạt liên tôn của các tín hữu địa phương, theo quan sát của Ðức Ông Sharma, thì đa số các tín hữu Công Giáo Nepal thường chú trọng nhiều tới "đối thoại phục vụ", hơn là những hình thức đối thoại khác. Tuy nhiên, vì là một cộng đồng tôn giáo thiểu số, nên các tín hữu Công Giáo Nepal sẵn sàng tham dự vào các chương trình sinh hoạt Liên Tôn, khi được mời. Họ luôn giữ thái độ tôn trọng trong quan hệ với các tín hữu Phật Giáo và Ấn Giáo. Ðức ông Sharma trưng dẫn một vài thí dụ, cụ thể như cuộc hôn nhân giữa các đôi nam nữ khác đạo. Ðây cũng là đề tài mà ngài đã nói tới trong bài thuyết trình của ngài tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Khi các đôi nam nữ này thành hôn, và đặc biệt khi có một trong hai người theo đạo Công Giáo, thì phụ huynh của hai người được khuyến khích tham dự lễ cưới hoặc làm một tờ giấy phép cho con của họ được thành hôn. Một thí dụ khác về cuộc đối thoại liên tôn được Ðức Ông Sharma đề cập tới, là bàn thờ mới được dựng lên tại thánh đường Ðức Mẹ Lên Trời ở thủ đô Kathmandu. Bàn thờ này được xây theo hình bông sen, là một biểu tượng tôn giáo rất được người Ấn Giáo và Phật Giáo kính trọng. Việc xây bàn thờ của thánh đường Công Giáo theo hình bông sen, là thể hiện của cuộc đối thoại liên tôn với Ấn Giáo và Phật Giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page