Phỏng vấn Ðức Hồng Y Ivan Dias về

Khóa Họp Thường Lệ

Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới

lần thứ 10 (30/09/2001-27/10/2001)

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phỏng vấn Ðức Hồng Y Ivan Dias về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới kỳ10.

(Fides - Saturday 29/9/2001) - Trong cuộc phỏng vấn với thông tấn xã Fides, một ngày trước cuộc họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới kỳ10, Ðức Hồng Y Ivan Dias, Tổng Giám Mục Bombay, Ấn Ðộ, một trong ba vị được chọn vào chủ tịch đoàn, cho phóng viên Fides, của Bộ Truyền Giáo biết cảm tưởng của ngài như sau: "Toàn cầu hóa và kỹ thuật tạo ra những vấn nạn mới: Thượng Hội Ðồng sẽ là một cơ hội để thảo luận về việc làm sao công bố Tin Mừng khi đối diện với những thách đố mới ngày nay. Hy vọng của tôi là các Giám Mục chúng tôi dự thượng hội đồng này sẽ được "đánh bóng và nên sáng láng hơn" trong nhiệm vụ của chúng tôi".

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới sẽ khai mạc khóa họp khoáng đại vào Chúa Nhật 30/09/2001. Thượng Hội Ðồng sẽ làm việc cho đến ngày 27/10/2001 để bàn về vai trò của các Hội Ðồng Giám Mục, quan hệ giữa Tòa Thánh và các Hội Ðồng Giám Mục địa phương, tiến trình chọn lựa các ứng viên chức Giám Mục, và chức năng của chính Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới.

Ðức Hồng Y Ivan Dias năm nay 65 tuổi, được tấn phong Tổng Giám Mục năm 1982, và được phong Hồng Y vào ngày 21 tháng 2 năm 2001. Dưới đây là chi tiết buổi phỏng vấn của Ðức Hồng Y với phóng viên Fides.

Fides: Thưa Ðức Hồng Y, cảm tưởng của ngài ra sao trước việc được chọn vào chủ tịch đoàn?

ÐHY: Tôi rất xúc động trước cử chỉ ưu ái của Ðức Thánh Cha. Tôi đã làm việc trong 36 năm trong chức vụ sứ thần Tòa Thánh tại Tây Phi, Nam Triều Tiên, và Albania. Tôi hy vọng có thể thực hiện với ơn khôn ngoan sứ mạng mà Ðức Thánh Cha ủy thác cho tôi. Sự đề cử tôi chắc chắn là dấu chỉ của mối quan tâm của Giáo Hội đến tình hình Á Châu.

Fides: Thưa Ðức Hồng Y, đâu là những đóng góp mà các Ðức Giám Mục tại Á Châu có thể đem đến cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục kỳ 10 này?

ÐHY: Thượng Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ là thượng hội đồng lớn thứ tư trên thế giới. Hơn nữa chúng tôi có 3 nghi lễ phụng vụ (Latin, Syro-Malabar và Syro-Malankar), tức là có sự phong phú đa dạng. Nhiệm vụ của chúng tôi là chứng tỏ các Ðức Giám Mục coi sóc các giáo phận có thể sống trong hài hòa và an hưởng sự hiệp nhất trong sự đa dạng. Thượng Hội Ðồng sắp khai mạc sẽ cho một cơ hội để có một cái nhìn gần hơn về vai trò của các Ðức Giám Mục trong thế giới ngày nay. Thế giới đang thay đổi quá nhanh, toàn cầu hóa và kỹ thuật tạo ra những vấn nạn mới: Thượng Hội Ðồng sẽ là một cơ hội để thảo luận về việc làm sao công bố Tin Mừng, nhiệm vụ chính của chúng ta, khi đối diện với những thách đố mới ngày nay.

Fides: Ðức Hồng Y có thể cho biết về những kết quả của khóa họp bất thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu?

ÐHY: Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, tổ chức năm 1998, rất là hữu ích. Thượng Hội Ðồng này quy tụ các Ðức Giám Mục của tất cả các nước Á Châu rất khác biệt về chủng tộc, trình độ văn hóa và tôn giáo. Thượng Hội Ðồng đã nhấn mạnh nhận thức về nhiệm vụ chung của chúng ta: công bố Ðức Giêsu Kitô là Ðấng Cứu Ðộ Duy Nhất của thế giới. Cái thách đố mà Thượng Hội Ðồng để lại trên chúng tôi là làm sao trở nên một ánh sáng huy hoàng vì số người chưa nghe biết Chúa còn quá nhiều; Kitô Giáo tại Á Châu chỉ có 3%.

Fides: Thưa Ðức Hồng Y, làm sao mà Giáo Hội nhỏ bé tại Ấn Ðộ, đang chịu đựng những bách hại nghiêm trọng trong những năm gần đây, có thể đáp trả lại lời mời gọi truyền giáo vừa được Ðức Thánh Cha tái phát động sau Năm Thánh?

ÐHY: Chúng tôi nhấn mạnh nhiều hơn đến chiều kích truyền giáo. Năm Thánh mở mắt cho chúng tôi thấy nhu cầu rao giảng Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã cứu độ thế giới trên thập giá. Dưới ánh sáng này, sự bách hại cũng có giá trị của nó. Không có nơi nào mà đức tin đâm rễ xuống mà không có bách hại. Giáo Hội Ấn Ðộ đang nỗ lực để hội nhập những giá trị Tin Mừng vào trong nền văn hóa của Ấn Ðộ đã có từ hơn 2000 năm nay và rất giàu về điều mà chúng ta thường gọi là "hạt giống đức tin". Nhiệm vụ của các Giám Mục chúng tôi là mang những hạt giống này đến chỗ trổ hoa trái viên mãn. Chúng tôi đang hoạt động cho điều đó: trái đất này rất giàu phân bón và tương lai rất sáng sủa. Trong tổng giáo phận của tôi ở Bombay, tổng giáo phận lớn nhất Ấn Ðộ, chúng tôi đã tổ chức một thượng hội đồng hồi tháng Giêng năm 2001 với sự tham dự của nhiều giáo dân tích cực. Thượng Hội Ðồng xác nhận sự thánh thiện và nhiệt thành của Dân Chúa. Những giáo phận khác tại Ấn cũng đang chuẩn bị tổ chức thượng hội đồng để học hỏi những ý tưởng Ðức Thánh Cha đưa ra trong Năm Thánh. Tiên đoán cho đức tin Công Giáo rất đáng lạc quan.

Fides: Những trở ngại chính nào mà Ðức Hồng Y trong cương vị Giám Mục phải đươnng đầu trong nhiệm vụ hàng ngày?

ÐHY: Xã hội Ấn bị 3 vấn nạn nghiêm trọng mà cũng ảnh hưởng ít nhiều đời sống Giáo Hội, đó là: tham ô; tính chất đóng kín của các nhóm chủng tộc, tôn giáo; và việc phân chia giai cấp. Những sự dữ này có thể xâm nhập vào Giáo Hội. Nhiệm vụ của chúng tôi là phân biệt cái nào tốt trong một nền văn hóa và chiếu sáng chúng bằng ánh sáng của Tin Mừng. Chúng ta phải cảnh giác về những ảnh hưởng xấu, nhưng cũng cần tái khám phá những gì có giá trị tích cực giúp cho việc truyền bá Tin Mừng.

Fides: Thảm kịch tại Hoa Kỳ nhấn mạnh nhu cầu đối thoại với Hồi Giáo, một tôn giáo phổ biến tại Á Châu. Ðức Hồng Y thấy viễn tượng này như thế nào?

ÐHY: Ngày nay, nhiều người bàn tán về một sự va chạm giữa các nền văn minh, nhưng chúng ta không nên quên rằng cuộc chiến này là nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố. Nếu chúng ta đánh đồng Hồi Giáo với khủng bố, chúng ta sẽ đi đến hiểm nguy là lao vào cuộc chiến tôn giáo. Khúc biến tấu này cần phải tránh xa hết sức để khỏi phải trông thấy cảnh tàn sát dã man giữa các tôn giáo. Tại Ấn, với một dân số hơn 1 tỉ một chút, 80% là Ấn Giáo, 12% là Hồi Giáo và Kitô Giáo chỉ có 2.8%. Nơi đây, người Kitô Giáo và người Hồi Giáo sống hài hòa và người Kitô Giáo có khi còn đứng trung gian hòa giải cho những người Ấn Giáo và người Hồi Giáo. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi con đường này, đối thoại là nhiệm vụ của chúng tôi.

Fides: Theo các con số thống kê, tại Á Châu và Phi Châu, số lượng người Công Giáo tăng lên trong khi tại Âu Châu có sự giảm sút. Ðức Hồng Y thấy chuyện này như thế nào?

ÐHY: Âu Châu đã là Kitô Giáo rồi. Trong khi đó tại Á Châu và Phi Châu, những người chưa biết Ðức Giêsu Kitô đang được kéo gần lại ánh sánh đức tin và xin được rửa tội. Âu Châu cần được tái truyền giáo để làm sống lại căn tính Kitô Giáo của nó, trong khi tại Á Châu và Phi Châu, người ta chỉ mới biết đến tính mới mẻ của Kitô Giáo. Tôi không thấy những nhiệm vụ khác nhau này là tương phản., đó chỉ là vấn đề cần nhấn mạnh cái gì. Tuy nhiên vấn đề không nằm ở chỗ số lượng nhưng nằm ở phẩm chất: đây là một thách đố cho Âu Châu, nơi đã có số lượng rồi. Tại Á Châu và Phi Châu chúng tôi vui mừng thấy số lượng tăng lên, nhưng cũng là những nhắc nhở về trách nhiệm phải làm sao đào sâu đức tin.

Fides: Ðức Hồng Y hy vọng gì về Thượng Hội Ðồng Giám Mục sắp khai diễn?

ÐHY: Thánh Phanxicô Xaviê có lần nói rằng một viên đá quý, bỏ vào trong mật ong trở nên sáng láng hơn. Tôi hy vọng các Ðức Giám Mục chúng tôi đến dự đại hội này sẽ được "đánh bóng và sáng láng" hơn trong nhiệm vụ chủ chăn của chúng tôi.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page