Phiên họp khoáng đại thứ 19
Sáng thứ Sáu 8/05/98
danh sách các thành viên của Hội Ðồng
Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật tiếp về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu Sáng thứ Sáu 8/05/98: danh sách các thành viên của Hội Ðồng Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

Vatican - 8.05.98 - Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Á Châu đang đi vào giai đoạn kết thúc. Chiều thứ Năm 7/05/98, các nghị phụ được nghỉ, không có họp. Sáng thứ Sáu 8/05/98, trong phiên họp chung (lần thứ 19, nếu tính tất cả các phiên họp chung từ đầu đến nay), danh sách các thành viên của Hội Ðồng Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu đã được công bố, gồm 12 vị do các Nghị Phụ lựa chọn và 3 vị do ÐTC bổ nhiệm.

Ba Vị do ÐTC bổ nhiệm là:

12 Vị do các Nghị Phụ bỏ phiếu lựa chọn qua hai vòng bỏ phiếu vào chiều thứ Tư 6/05/98 và sáng thứ Năm 7/05/98 là:

Như chúng tôi đã nhắc trong bản tin trước: Nhiệm vụ của Hội Ðồng Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu là thu lượm các tài liệu cho việc soạn thảo Văn Kiện Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, được gọi là "Exhortatio Apostolica: Tông Huấn). Tông Huấn này được soạn thảo theo những đề nghị của các nghị phụ đã bỏ phiếu trong những phiên họp cuối cùng của Khóa Họp.

Sáng thứ Bẩy 9/05/98, các nghị phụ trở lại họp nhóm (circuli minores) để sửa chữa bản các đề nghị và sau đó Vị Thuyết Trình của Khóa Họp, tức Ðức Hồng Y Paul Shan Kuo-Hsi, sẽ duyệt lại kỹ càng; rồi các đề nghị sẽ được các nghị phụ bỏ phiếu trong các phiên họp chung vào hai ngày thứ Hai 11/05/98 và thứ Ba 12/05/98 tuần tới.

Công việc của Khóa họp diễn tiến đều đều, nhưng khác với các Khóa Họp trước, vì những biến cố đau buồn xẩy ra trong những tuần làm việc: ngày đầu, Ðức Hồng Y Bovone, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh, thành viên của Thượng Hội Ðồng, qua đời và được an táng sáng thứ Hai (20.04.98) ngay sau ngày khai mạc. Vì thế Bài Thuyết Trình của Ðức Hồng Y Paul Shan Kuo-Hsi phải dời lại vào buổi chiều thứ Hai 20/04/98, để các nghị phụ dự lễ an táng.

Hai vị giám mục Trung Quốc được ÐTC mời tham dự Khóa Họp không được Nhà Cầm Quyền cho phép ra đi. Hai ghế dành cho các ngài trong phòng hội vẫn trống cho tới lúc này.

Rồi tối ngày mồng 4.05.98 vừa qua, trong Nội Thành Vatican xẩy ra vụ sát hại Ðại Tá chỉ huy Ðoàn Vệï Binh Thụy Sĩ và bà vợ của Ông. Một biến cố chưa hề có trong lịch sử của 5 thế kỷ của Ðoàn Vệ Binh. Biến cố đã gây xúc động và đau đớn nhiều cho ÐTC và các vị cộng tác của ngài.

Và ngày mồng 7.05.98 vừa qua, ÐTC và các nghị phụ được tin Ðức Cha John Joseph, giám mục Faisalabad, đã chết một cách thê thảm để tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Pakistan.

Trong phiên họp sáng thứ Sáu 8/05/98, Ðức Tổng Giám Mục Lahore và hai Vị giám mục khác đồng hương của Ðức Cha John Joseph, đã nhắc lại hình ảnh của Vị giám mục quá cố. Ðức Cha là người Pakistan đầu tiên thuộc Bang Punjab được tấn phong Giám Mục và hiện là phó chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pakistan. Ngài là một học giả, có công phiên dịch Sách Lễ Roma ra tiếng Urdu và trong thời gian này ngài đang phiên dịch Cuốn Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo ra tiếng Pakistan. Công việc hăng say hơn cả của ngài là dấn thân trong lãnh vực nhân đạo. Ðức Cha không những tranh đấu bãi bỏ án tử hình cho những ai nói phạm đến Hồi Giáo (thực ra chỉ là một lý do che đậy quyền lợi tư riêng), nhưng ngài còn tranh đấu hủy bỏ ghi vào thẻ căn cước tôn giáo của mỗi người dân, nhằm kỳ thị các tín hữu Kitô thuộc thiểu số tại Pakistan. Từ nhiều năm nay Ðức Cha John Joseph vẫn giữ chức vụ chủ tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình. Với tư cách này, trong những ngày vừa qua đáng lẽ ngài đã phải đến Roma để tham dự một khóa hội họp về Giáo Hội Á Châu, nhưng ngài đã không ra đi, để theo dõi tại chổ vụ xử thanh niên Ayaub Massih, bị án tử hình vì tội phạm đến Hồi Giáo, nhưng thực sự chỉ vì những quyền lợi kinh tế. Vụ án bất công này đã khiến Ðức Giám Mục đi đến quyết định kinh ngạc kết liễu đời mình.

Thông cáo của các nghị phụ Pakistan ở Roma mời gọi tất cả các người công giáo "giữ thái độ bình tĩnh" trong giờ phút đau đớn này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page