Công bố Văn Kiện
"Hướng Dẫn Ðại Cương" của
Khóa Họp Thông Thường
Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới,
lần thứ 10 (10/2000)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Công bố Văn Kiện "Hướng Dẫn Ðại Cương" của Khóa Họp Thông Thường Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới, lần thứ 10.

Tin Vatican (RG 10/07/98; Apic 10/07/98): Tháng 10 năm 2000, sẽ có Khóa Họp Thông Thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, lần thứ 10, tại Roma, về đề tài: Giám Mục, Nguời Tôi Tớ của Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô để mang lại Hy Vọng cho thế giới.

Và sáng hôm thứ Sáu 10/07/98, Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã cho công bố Tài Liệu Ðại Cưông (Lineamenta) cho Khóa Họp Thông Thường nầy. Ðây là Văn Bản Hướng Dẫn đầu tiên cho khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục thông thường. Và dựa trên những góp ý của các Giám Mục khắp nơi, Văn Phòng Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục sẽ soạn ra văn kiện thứ hai, gọi là Tài Liệu Làm Việc (Instrumentum Laboris), để hướng dẫn các nghị phụ trong các phiên họp.

Tập Tài Liệu Hướng Dẫn Ðại Cương giải thích về chủ đề của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, qua 5 chương như sau:

Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về nội dung của Tập Tài Liệu nầy, trong những lần phát thanh khác sau này.

Hôm nay, chúng ta hãy lướt qua lịch sử của công cuộc chuẩn bị cho Khóa Họp Thông Thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, lần thứ X. Trước hết, trong thời gian từ mùng 4 đến 6 tháng 11 năm 1996, Văn Phòng Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã họp nhau để thảo luận và đúc kết những kết quả của cuộc tham khảo ý kiến về chủ đề của Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Văn Phòng đã trình lên ÐTC những chủ đề có thể của Khóa Họp Thông Thường. Và ÐTC đã chọn đề tài, như vừa được nhắc đến trên đây. Ðó là: Vị Giám Mục, người tôi tớ của Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô để mang lại hy vọng cho thế giới.

Trong hai ngày 11 và 12 tháng 3 năm 1997 vừa qua, Văn Phòng Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã họp nhau để thảo luận về bản thảo của Tài Liệu Hướng Dẫn Ðại Cương. Bản Văn cuối cùng của Tài Liệu Ðại Cương, đã được Phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm thứ Sáu 10/07/98. Tài liệu nầy, đồng thời cũng được gởi đến các giám mục và các cơ quan trong giáo hội Công Giáo trên thế giới, để xin góp ý. Và dựa trên những góp ý nầy, mà Hội Ðồng chuẩn bị Thượng Hội Ðồng Giám Mục sẽ soạn ra Tài Liệu Làm Việc cho khóa họp. Theo chương trình dự trù, thì Văn Phòng Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, sẽ họp lần nữa từ ngày 22 đến 24 tháng 9 năm 1998 nầy.

Phần nhập đề của Tài Liệu Ðại Cương đã giải thích về chủ đề của Khóa Họp Thông Thường Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới như sau: Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của con người, của mọi người, và phục vụ cho trọn cả con người. Toàn thể công việc phục vụ của Giám Mục là phục vụ cho niềm hy vọng, là việc phục vụ cho công cuộc rao giảng và làm chứng cho Niềm Hy Vọng, như công cuộc rao giảng của Chúa Giêsu Kitô. Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới lần thứ X là dịp để xác nhận cho niềm xác tín rằng: Các Giám Mục càng hiệp nhất với nhau, thì sự hiệp thông giáo hội càng chặt chẽ và phong phú.


Back to Radio Veritas Asia Home Page