Phiên họp khoáng đại thứ 10
Sáng thứ Bảy 25/04/98
Phát biểu của Ðức Giám Mục Phó Hồng Kông
hiện trạng Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc
cuộc khủng hoảng kinh tế tại Á Châu
việc "ly dị" giữa luật phát và luân lý

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Phiên họp khoáng đại lần thứ 10 vào sáng thứ Bảy, 25/04/98: Ðức Giám Mục Phó của Hồng Kông nói về hiện trạng Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc; cuộc khủng hoảng kinh tế tại Á Châu; việc "ly dị" giữa luật phát và luân lý. Ðó là những điều được nêu lên trong các bài phát biểu của các nghị phụ.

Sáng thứ Bẩy cũng như sáng thứ Sáu, trước khi bắt đầu phiên họp, ÐTC lại nói vài câu khôi hài. Sau khi chào các nghị phụ, ÐTC vui miệng nói thêm như sau: "Hôm nay San Marco, hy vọng không phải Santa Marta". ÐTC nhắc đến Thánh Marcô, vì thứ Bảy là ngày lễ thánh Marcô. Và ÐTC nhắc đến Cư Xá Santa Marta, vì cư xá mới nầy được xây cất để sau này có thể dùng làm nơi cư trú cho các Ðức Hồng Y trong thời gian họp Mật Nghị bầu Giáo Hoàng. Khi ÐTC nói: hôm nay là thánh Marcô, chớ không phải là thánh Marta, thì ÐTC khôi hài có ý nói là ngày hôm nay, ngài còn mạnh khỏe, còn là lễ thánh Marcô, chớ chưa phải là cuộc họp Mật bầu giáo hoàng.

Trong các đề tài được phát biểu sáng thứ Bẩy 25/04/98, lại một lần nữa, các nghị phụ nhắc đến tình hình khó khăn của Cộng Ðồng các người Công Giáo tại Trung Quốc. Ðức Giám Mục phó Hồng Kông nêu lên vấn đề này. Trước hết ngài cảm ơn ÐTC, vì đã được mời tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục để trở nên tiếng nói của những anh chị em không có tiếng nói của Giáo Hội tại Trung Quốc. Tình hình tại Hông Kông, từ ngày thuộc về chủ quyền Trung Quốc, xem ra không có gì đe dọa tự do tôn giáo, như tại các miền khác của Trung Quốc, thì hầu như không có gì khả quan hơn. Ðức Cha nói: Các người công giáo bị ngược đãi. bị coi như công dân hạng hai, bị công kích, và đôi khi còn bị bách hại nữa. Vì thế, họ cần đến tất cả sự giúp đỡ tinh thần của Thế Giới, như Sách Thánh với giá rẻ, các bản dịch của các sách vở đạo, việc đầu tư hoạt động trong ngành truyền thông xã hội, và nhất là những chương trình huấn luyện cho một thế hệ mới về các vị chủ chăn. Các vị giám mục hiện nay tại Trung Quốc, hầu hết cao niên,và chỉ có thể là những chứng nhân sống mà thôi, để nêu gương cho thế hệ trẻ.

Sau đó, Ðức Giám Mục Phó Hông Kông nhắc đến tình hình đau buồn của một Giáo Hội bị chia rẽ: một bên là giáo hội ái quốc, (chính thức được nhà nước thừa nhận), và một bên là giáo hội được gọi là "hang toại đạo" (hầm trú). Với nhiều cương quyết, Ðức Cha quả quyết rằng: bổn phận của Thượng Hội Ðồng Giám Mục là hoạt động cho hòa giải, không đặt phe này chống lại phe kia. Cần phải cảm phục lập trường cương quyết của Giáo Hội "hang toại đạo", "hầm tru", nhưng cũng cần hiểu và đánh giá cao những ai đang cố gắng để thực hiện một việc hòa đồng cụ thể, trong một hoàn cảnh sống cụ thể. Lời quả quyết nầy loan báo một tình hình của Giáo Hội tại Trung Quốc hiện nay không bình thường và cần được bình thường hóa, bởi vì Giáo Hội Công Giáo không thể là giáo hội công giáo, nếu không công nhận quyền tối cao của Vị Kế Nghiệp Thánh Phêrô. Ðây là một một mục tiêu, dù có nhiều khó khăn, nhưng xem ra có hứa hẹn một sự lạc quan cho tương lai.

Các cuộc phát biểu ý kiến khác tập trung vào việc đối thoại với các chính phủ, thay vì bàn đến việc đối thoại với các tôn giáo khác, như những ngày trước đây. Dĩ nhiên cuộc đối thoại với các tôn giáo không cho phép hồ nghi chút nào về tính cách trung tâm của Chúa Kitô.

Một điểm khác cũng được nhắc đến trong phiên họp sáng thứ Bẩy 25/04/98 là vấn đề kinh tế tại Á Châu, nhất là đề tài về việc toàn cầu hóa kinh tế, chỉ có lợi cho việc phân phối hàng hóa, nhưng loại trừ cả những người hoạt động trong ngành, hiện ở trong thế yếu. Cơn khủng hoảng tiền tệ từ một năm nay gây khó khăn cho Á châu với những ảnh hưởng nặng nề về mặt xã hội. Ðể đối phó với cơn khủng hoảng này, các cơ quan kinh tế quốc tế hiện tập trung vào Nhật Bản như là "đầu máy lôi kéo các nền kinh tế Á Châu", Ngoài những kế hoạch riêng, cần phải có một luật lệ quốc tế về tiền tệ và một việc toàn cầu hóa tình liên đới, để quân bình nền kinh tế kia.

Một điểm khác cũng được nhấn mạnh trong phiên họp sáng thư Bẩy 25/04/98 là vấn đề ly dị giữa pháp luật và luân lý. Cuộc ly dị nầy có mặt nơi nhiều luật pháp Á Châu, bằng việc để tự do cho việc phá thai và cho việc ngừa thai. Các nghị phụ đã lên tiếng tố cáo rằng: Thế giới thứ ba ngày trở nên như nơi thí nghiệm, làm lợi cho các nước kỹ nghệ.

Kết thúc, các nghị phụ đã đưa ra hai lời khuyên rất hay: lời khuyên thứ nhất dành cho chính các nghị phụ: đó là hãy dành chỗ mỗi ngày mỗi nhiều cho người giáo dân; họ cần được chấp nhận hơn và đáng tin cậy hơn để làm chứng cho Phúc Âm trong môi trường phức tạp của nhiều tôn giáo tại Á Châu hiện nay. - Ðối với ÐTC, thì các nghị phụ xin lập một Ủy Ban gồm các chuyên viên để xếp đặt lại Cuốn Sách Giáo Lý mới của Giáo Hội Công Giáo trên bình diện giáo huấn xã hội của Giáo Hội thánh, và cách riêng cho các tín hữu Á Châu.

Chiều thứ Bẩy 25/04/98 và ngày Chúa Nhật 26/04/98, Thượng Hội Ðồng Giám Mục nghỉ. Ðây là dịp tốt để các nghị phụ viếng thăm Roma. Các Vị Hồng Y có dịp trở lại viếng thăm và dâng thánh lễ tại các nhà thờ tước hiệu của mình ở Roma nầy, vì các ngài, khi được tấn phong Hồng Y, tức khắc thuộc Hàng giáo sĩ Roma. Vì thế, mỗi một vị Hồng Y có một nhà thờ ở Roma, làm nhà thờ tước hiệu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page