Các Giám Mục Tây Ban Nha
kêu gọi tha thứ về những tội ác
trong thời nội chiến

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Giám Mục Tây Ban Nha kêu gọi tha thứ về những tội ác trong thời nội chiến.

 (AFP 2/12/99) - Tây Ban Nha (Madrid) - Thứ Năm mùng 2 tháng 12/1999, các Giám Mục Tây Ban Nha đã công khai xin Thiên Chúa tha thứ cho những người đã phạm tội ác trong thời nội chiến từ năm 1936 đến năm 1939.

 Một thông cáo được công bố nhân khóa họp khoáng đại của Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha có lời xin tha thứ như sau: "Xin Thiên Chúa tha tội cho những ai có những hành động bị Tin Mừng lên án, bất luận họ theo phe nào trong thời nội chiến".

 Cử chỉ thống hối và xin tha thứ này của các Giám Mục Tây Ban Nha là một trong những nỗ lực nhắm chữa lành các vết thương từ thời nội chiến. Ðây là cuộc chiến giữa một bên là phe cộng hòa thiên tả chống lại lực lượng của tướng Francisco Franco. Có khoảng 600 ngàn người bị chết, và 1/3 trong số này là nạn nhân của những vụ trả thù từ cả hai phía. Phe cộng hòa thiên tả đã phạm nhiều tội ác qua các vụ tra tấn và tử hình các tu sĩ, đốt phá nhà thờ. Tuy nhiên các sử gia tin rằng, giáo hội Công Giáo Tây Ban Nha cũng đã phạm nhiều lỗi lầm chống lại những kẻ không tùng phục tướng Franco, cả trong thời nội chiến cũng như trong suốt 39 năm cai trị độc tài của ông. Cũng trong thông cáo vừa được công bố, các Giám Mục Tây Ban Nha cho rằng, máu của các anh chị em đồng hương đã đổ ra trong một cuộc tranh chấp và thù hận bất công. Máu của họ là của lễ dâng lên Thiên Chúa và đồng thời thúc đẩy người dân Tây Ban Nha tiếp tục khẩn xin Thiên Chúa ban ơn hòa giải và hòa bình. Cách đây hai tuần, ÐTC Gioan Phaolô II đã làm lễ phong Chân Phước cho các vị tu sĩ tử đạo trong thời nội chiến, gồm 8 vị người Tây Ban Nha và một vị người gốc Argentina.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page